Được cha nuôi cưu mang và rất tin tưởng nhưng Phạm Văn Hải đã nhiều lần dụ dỗ em nuôi làm "chuyện vợ chồng" khiến cô học trò 12 tuổi mang thai.
Sáng 1/7, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Hải (SN 1980, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội "Hiếp dâm trẻ em".
Theo cáo trạng, do cảm thông trước hoàn cảnh mồ côi cha của Hải, ông L.V.L (quận 12, TP.HCM) đã nhận Hải làm con nuôi và cho về nhà ở chung để tiện đi làm.

Bị cáo Phạm Văn Hải tại tòa. (Ảnh: NLĐO)
Trong quá trình chung sống, thấy L.T.K.M (SN 1996, con gái của ông L.) xinh xắn, Hải bắt đầu để ý và đối xử tử tế với em nuôi. Thấy Hải cưng chiều mình, M. cũng nảy sinh tình cảm với Hải.
Sáng 9/3/2008, Hải được cha nuôi nhờ chở M. đi học (lúc đó M. chưa tròn 12 tuổi), trên đường đi Hải dụ cô bé bỏ học đến phòng trọ một người bạn của Hải ở quận Thủ Đức để thực hiện hành vi giao cấu.
Ba tuần sau đó, nhân lúc cả nhà cha nuôi đi vắng, Hải tiếp tục giao cấu với M. 2 lần.
Cuối tháng 4/2008, gia đình phát hiện M. có biểu hiện bất thường liền đưa đi khám thì phát hiện em đã mang thai.
Cha cô bé đã truy hỏi và ngỡ ngàng khi biết thủ phạm chính là đứa con nuôi mình đã rất yêu quý, tin tưởng.
Tại cơ quan công an, Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trong thời gian chưa bị tạm giam, Hải đã bỏ trốn và đến năm 2010, "yêu râu xanh" mới bị bắt theo lệnh truy nã.
Tòa án Nhân dân TP. HCM đã tuyên phạt Phạm Văn Hải mức án 14 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", buộc bị cáo phải bồi thường 50 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Thu Hằng (Tổng hợp)
Vietnamnet

Bình luận (0)