Nhịp cầu sư phạm

Làm sao để thong dong vào đại học?

Tạp Chí Giáo Dục

Hiện các trường đại học đang bước vào giai đoạn rất quan trọng đối với tương lai của hàng triệu học sinh năm học 2022-2023 là công tác tuyển sinh. Vậy là một mùa tuyển sinh nữa lại về, cánh cổng tương lai đang rộng mở cho các em học sinh khối 12 lại hé dần. Cũng như mọi năm, năm nay có rất nhiều phương án xét tuyển vào ĐH.

Tôi xin chia sẻ một số thông tin để phụ huynh và các em tham khảo để mong sao các em có cơ hội vào được ngôi trường ĐH mà mình mong ước:

 – Thứ nhất: Cách để trả lời cho câu hỏi: "Bản thân mình sẽ chọn trường đại học nào?". Tôi xin hướng dẫn các em các bước để đi đến câu trả lời như sau:

  + Các em phải đánh giá đúng năng lực học tập của mình đang ở cấp độ mấy (level): trung bình, khá, giỏi hay xuất sắc

  + Các em phải xác định những môn nào mình cho là thế mạnh, những môn đó nằm trong tổ hợp môn theo khối nào? (khối thi: A, A1, B, C, D, H…)

  + Xác định các nghề mình yêu thích theo thứ tự (nên chọn từ 1 đến 2 nghề thôi vì nhiều quá mất định hướng).

  +  Tìm hiểu ngành học để làm đúng nghề mình yêu thích.

  + Xem muốn vào ngành học đó thì tổ hợp môn nào là tương thích. Hãy nhớ nó phải trùng với các môn thế mạnh.

  + Xem ngành học đó có ở trường đại học nào? (công lập hay tư thục). Từ Level của chính mình thì sẽ có trường tương ứng (tránh chọn trường top trên trong khi level không đảm bảo)

Tôi xin lưu ý thêm: Bây giờ trường ĐH công lập hay tư thục đều có thế mạnh riêng do cơ chế thị trường nên tính cạnh tranh cao về chất lượng đào tạo.

 – Thứ hai: Quan tâm đến các phương thức xét tuyển

   a. Bằng học bạ: Năm 2023 phương thức xét bằng học bạ chiếm tỉ lệ cao. Học sinh có điểm trung bình 3 năm lớp 10, 11, 12 đạt 6,5 trở lên rất dễ trúng tuyển vào ĐH kể cả trường top trên. Chính vì vậy các em phải cố gắng học thật tốt để có số điểm cao đúng thực chất

   b. Đánh giá năng lực: Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP.HCM là một kỳ thi rất quan trọng. Với 10 môn thi rất công bằng cho mọi thí sinh ở 2 ban KHTN và KHXH. Chính vì vậy tất cả các em nên dự thi vì có trên 70 trường ĐH sử dụng kết quả để tuyển sinh. Điều này nó đã tạo cơ hội lớn cho các em vào được đại học.

  c. Dùng điểm thi TN THPT: Phương án này bây giờ trở nên khó cho các em, không muốn nói là "cửa hẹp". Tại sao vài năm trở lại đây nhiều trường ĐH lấy từ 29 – 31 điểm nghe lạ quá! Khó quá! Điều này các em nên tự suy nghĩ thêm theo thầy như sau: Phương thức này lấy điểm cao vậy là vì các phương án xét tuyển khác đã chọn xong gần đủ chỉ tiêu. Thế nên, còn lại số ít chỉ tiêu nên điểm phải cao. Các phương thức khác đã đẩy điểm của phương thức này lên cao là điều dễ hiểu.

Sau cùng, lời khuyên chân thành cho các em là: Có nhiều phương án là nhiều cơ hội nên tận dụng điều đó để cho mình cơ hội đi tiếp đến giảng đường ĐH và mở ra cánh cửa tương lai.

Tôi có vài chia sẻ quan trọng mong sao nó có thể giúp các em thong dong vào ĐH.

Chúc các em thành công!

Huỳnh Thanh Phú
(Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du)

 

Bình luận (0)