Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Làm thủ tục dự thi đợt 1: tốp giữa và ĐH vùng “lên ngôi”

Tạp Chí Giáo Dục

Thống kê ban đầu từ các trường cho thấy, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi ĐH đợt 1 năm 2011 có sự chênh lệch khá rõ giữa hai khu vực Bắc và Nam.
Trong khi các trường ĐH phía Bắc có tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục hầu hết chỉ trên dưới 60% thì các trường khu vực phía Nam đa số có tỷ lệ trên 70%, nhiều trường trên 80%.
Thí sinh nghe giám thị phổ biến quy chế thi sáng 3-7 tại Trường ĐH Sài Gòn – Ảnh: Như Hùng
Ở khu vực phía Bắc, các trường ĐH lớn, có điểm chuẩn các năm trước cao, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi khá thấp. Trong khi đó các trường có điểm chuẩn vừa phải, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi cao hơn. Theo nhiều cán bộ tuyển sinh, do lượng hồ sơ ảo vẫn còn và thí sinh đã cân nhắc chọn thi ở các trường phù hợp với năng lực của mình. Sự lựa chọn này là dấu hiệu đáng mừng, cơ hội trúng tuyển ĐH của thí sinh cũng sẽ cao hơn.
Phía Bắc: Chuộng trường tốp giữa
Tại Trường ĐH Ngoại thương, trong số hơn 4300 hồ sơ ĐKDT của cơ sở 1 (Hà Nội)nhưng trong sáng 3-7 chỉ có hơn 2300 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt 53,5%. Cơ sở 2 của trường tại TPHCM tuy có lượng hồ sơ ít hơn nhưng lượng thí sinh đến làm thủ tục cao hơn, đạt đạt 59%. Tỷ lệ này tương đương  năm 2010.
Tương tự, tỷ lệ làm thủ tục dự thi vào Trường ĐH Kinh tế quốc dân chỉ đạt 52%. Tỷ lệ này giảm nhẹ so với năm 2010.  Tại Học viện Ngân hàng, thí sinh đến làm thủ tục dự thi cũng chỉ đạt 53,28%. Trường ĐH Xây dựng HN tuy số thí sinh đến làm thủ tục khá hơn nhưng cũng chỉ đạt khoảng 65%.
Nhìn lại kỳ thi tuyển sinh năm 2010, tỷ lệ làm thủ tục dự thi và dự thi thực tế tại các trường này hầu như ít có sự thay đổi. Tuy số thí sinh đến dự thi có tăng hơn nhưng không đáng kể. Mặc dù tỷ lệ dự thi thấp, tỷ lệ chọi các trường này cũng không cao nhưng điểm chuẩn luôn nằm ở tốp đầu.
Ở các trường có điểm chuẩn vừa phải, trường đa ngành, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục nhỉnh hơn, một số trường đạt trên 70%. Trong số hơn 12.000 hồ sơ ĐKDT vào Trường ĐH Điện lực, sáng 3-7 có hơn 8300 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt khoảng 70%. Trong khi đó, Trường ĐH Mỏ – Địa chất, số thí sinh đến làm thủ tục đạt hơn 72%.
So với năm 2010, tỷ lệ thí sinh làm thụ tục dự thi vào trường cao hơn. Trong khi các trường khối kinh tế, ĐH tốp đầu có tỷ lệ thí sinh làm thủ tục khá thấp thì các trường khối nông – lâm nghiệp lại có tỷ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi cao chót vót. Trong đó, tỷ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi tạo Trường ĐH Lâm nghiệp lên đến 78%. Tuy thấp hơn một chút nhưng tỷ lệ tại Trường ĐH Nông nghiệp cũng đạt khoảng 76%.
Phía Nam: ĐH đa ngành "lên ngôi"
Khu vực phía Nam, theo đánh giá của các trường, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi tăng từ 2 đến 5% với năm 2010. Hầu hết các trường có tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục trên 75%. Riêng các ĐH vùng, các trường ĐH khu vực có tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục rất cao, trên 80%. Trong đó Trường ĐH Luật TPHCM có tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục đạt hơn 78%.
Trường ĐH Sư phạm TPHCM 76,3%, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM 78,5%, Trường ĐH Tài chính Marketing 76,38%, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM 75%, Trường ĐH Nông lâm TPHCM 77%, Trường ĐH Sài Gòn 77%, Trường ĐH Tôn Đức Thắng 77%, Giao thông vận tải TPHCM hơn 78%…
Ở khối ĐHQG TPHCM, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại các trường thành viên có phần thấp hơn so với các trường bên ngoài. Trong đó, Trường ĐH Kinh tế – Luật (ĐHQG TPHCM) chỉ có 64,7% thí sinh đến làm thủ tục dự thi.
Tuy tỷ lệ này cao hơn năm 2010 khoảng 2% nhưng so với các trường tại khu vực phía Nam thì tỷ lệ khá thấp.  Tỷ lệ thí sinh làm thủ tục tại Trường ĐH Bách khoa đạt 72% và tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên là 75,4.
Trong khi đó, nhiều trường ĐH đa ngành, ĐH vùng có tỷ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi rất cao. Chẳng hạn Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thoi vào trường lên đến 81%.
Có thể điểm chuẩn năm 2010 của trường này ở mức khá thấp (dao động từ 14 đến 16 điểm) nên năm nay đã thu hút lượng hồ sơ ĐKDT khổng lồ (đợt 1 có gần 40.000 hồ sơ ĐKDT). Trường ĐH Cần Thơ cũng tăng khoảng 5% so với năm 2010, lên 84,2%. Tương tự, ĐH Huế cũng có tỷ lệ làm thủ tục dự thi lên đến 82,15% và tại ĐH Đà Nẵng khoảng 80%…
Làm thủ tục tăng do tỷ lệ tốt nghiệp THPT cao
Theo ThS Nguyễn Vĩnh An – Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Cần Thơ, tỷ lệ thí sinh làm thủ tục tăng có thể do năm nay tỷ lệ đậu tốt nghiệp ở các địa phương cao, lượng hồ sơ ảo đã giảm đáng kể. Kinh nghiệm những kỳ tuyển sinh sinh gần đây, tỷ lệ dự thi thực tế sẽ tăng thêm khoảng 1 đến 2%.
Theo Minh Giảng
TTO

Bình luận (0)