Kinh tế - Giáo dụcNghề nghiệp việc làm

Làm việc theo nhóm: Một xu hướng năng động và sáng tạo

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều sinh viên lập nhóm đảm nhận công việc PG tại các hội chợ, triển lãm.Hình ảnh sinh viên (SV) đi làm thêm không còn xa lạ với nhiều người. Hiện nay, nhiều bạn đã tự liên kết thành các nhóm cùng thực hiện công việc với đối tác.

Các nhóm SV đã phối hợp với nhau ở nhiều công việc như: Gia sư, PG, phục vụ nhà hàng, nghiên cứu thị trường, sửa chữa máy tính,…

Doanh nghiệp không con dấu

Có người ví, với cách tổ chức như trên, các nhóm SV làm việc không khác gì một DN không cần con dấu, văn phòng, nhưng vẫn hoạt động rất hiệu quả.

Tại triển lãm CNTT-TT, điện tử VN 2008 (VCW’08) tổ chức cuối tuần qua tại TPHCM, người xem có dịp chiêm ngưỡng hàng trăm PG (Promotion Girls) tươi tắn, năng động tại các gian hàng. Nhìn các PG trong những bộ trang phục của những Cty khác nhau có mối quan hệ thân thiết, không ít người đồ rằng họ thuộc một Cty quảng cáo hay tổ chức sự kiện. Nhưng không phải vậy, phần lớn những cô gái đó đều là SV và thành lập nhóm PG để tham gia các sự kiện lớn.

Các bạn Vân Anh, Phước Khánh, Phạm Trinh, Mỹ Dung, Hoàng Vy và Thân Ty đã có trên một năm làm việc nhóm với nhau. Dù tuổi nghề và học các trường ĐH khác nhau, nhưng họ cùng chung niềm đam mê: PG. Mỹ Dung – SV chuyên ngành XNK – nói: “Chúng em gặp nhau tại các sự kiện lớn và nhận thấy tất cả đều say mê, làm việc có trách nhiệm. Vì vậy đã cùng nhau tạo thành một nhóm đảm nhận công việc PG”.

Phạm Trinh – cô gái có thâm niên lâu nhất trong nhóm – cho biết: “Khi đã quen việc, chúng em có quyền lựa chọn đối tác để có mức thu nhập hợp lý cũng như thu xếp thời gian làm việc không ảnh hưởng nhiều đến việc học tập”. Cả nhóm ưa thích công việc khoảng 6 tiếng/ngày với mức thu nhập 200.000 đồng/người/ngày”. Có khi nhóm phải từ chối những công việc có mức thu nhập cao hơn vì thời gian làm việc kéo dài, không còn thời gian dành cho việc học.

Ở lĩnh vực gia sư, công việc được nhiều SV lựa chọn, nhóm gia sư Khai Minh, được thành lập từ 15 SV, đã phát triển lên gần 50 thành viên có học lực khá trở lên. Đinh Thị Ngoan – SV năm cuối ĐH Sư phạm, trưởng nhóm Khai Minh – cho biết: “Không chỉ SV học trường Sư phạm, các bạn đang theo học kinh tế, CNTT, ngoại ngữ cũng tham gia”.

Nhóm trưởng chịu trách nhiệm lên kế hoạch giảng dạy cho tất cả các thành viên. Đối tượng dạy học là HS từ lớp 1 đến lớp 12, vì vậy cần có sự phân công rõ ràng, phù hợp với từng thành viên. Tuỳ theo số giờ dạy học, các bạn có thu nhập bình quân trong tháng từ 900.000 đồng đến 2,5 triệu đồng.

Đối tác tin cậy

Sau khi đã tạo được thương hiệu của nhóm, các bạn SV sẽ dễ dàng tìm kiếm được những công việc phù hợp, không phải thông qua bất cứ một trung gian nào. Phía DN cũng đánh giá cao sự chủ động và chuyên nghiệp của các nhóm SV.

Anh Lưu Quốc Thắng – NV marketing của Vinagame – cho biết: “Tại Ngày hội Vinagame, chúng tôi cần khoảng 200 CTV. Nếu mỗi lần tổ chức lại phải tuyển lại từng ứng viên sẽ mất nhiều thời gian và kinh phí. Do đó các nhóm đã thực hiện những công việc như vậy có ưu thế rõ ràng”. Khi có nhu cầu, phía Cty sẽ liên hệ với một người trong nhóm nói rõ yêu cầu công việc, số lượng người, mức lương và thời gian làm việc.

Bà Đặng Thị Minh Hải – Trưởng phòng nhân sự Cty Vira chuyên về phát triển thị trường – cho biết: “Chúng tôi thường xuyên hợp đồng với các nhóm SV làm những dự án ngắn ngày như: Nghiên cứu thị trường, giới thiệu sản phẩm… Tác phong và tinh thần làm việc của các bạn tương đối chuyên nghiệp”.

Mỹ Dung trong nhóm PG chia sẻ: “Làm việc nhóm với nhiều Cty, công việc khác nhau giúp chúng em hiểu được cách tổ chức, sắp xếp công việc. Đây cũng chính là hướng để lựa chọn công việc phù hợp với mình sau khi ra trường”.

Bà Minh Hải đưa ra lời khuyên: “Các bạn SV nên đặt mục tiêu lấy kinh nghiệm làm việc là ưu tiên hàng đầu. Nên sắp xếp công việc một cách khoa học để không ảnh hưởng đến việc học hành. Tốt nhất SV nên đi làm vào dịp hè hoặc khi được nghỉ dài ngày”.

Đăng Hải – Vinh Hải (laodong.com.vn)

Bình luận (0)