Sự kiện giáo dụcTin tức

Lần đầu thực hiện thành công ca ghép thận tự thân

Tạp Chí Giáo Dục

Các bác sĩ BV ĐH Y dược TP.HCM phẫu thuật ca ghép thận tự thân đầu tiên 

Ngày 12-5, bệnh nhân đầu tiên do Bệnh viện (BV) ĐH Y dược TP.HCM thực hiện ca ghép thận tự thân đã xuất viện. Theo đó, bệnh nhân N.T.G.D sinh năm 1977, ngụ TP.HCM nhập viện khi đau bụng kéo dài hơn 2 năm, mệt mỏi, ăn kém, sụt cân, bụng ngày càng to. Qua quá trình thăm khám, các bác sĩ phát hiện một khối bướu lớn chiếm hết nửa bụng bên phải xuất phát từ thận phải với kích thước 30cm x 25cm chèn ép vào các mạch máu lớn trong ổ bụng bệnh nhân. Thận bên trái cũng có 1 khối bướu với bản chất tương tự khối bướu ở thận phải, nhưng kích thước nhỏ khoảng 3cm. Để bảo toàn thận cho bệnh nhân, các bác sĩ đã quyết định thực hiện ghép thận tự thân sau khi bóc tách cả thận và khối bướu cho bệnh nhân D.

Sau 4 giờ phẫu thuật, ê-kíp đã bóc tách được thận phải cùng khối bướu nặng 4,1kg; sau đó tiến hành làm sạch quả thận vừa được bóc tách và ghép lại vào cơ thể bệnh nhân. Sau 7 ngày phẫu thuật, thận phải đã hoạt động tốt và bệnh nhân được xuất viện vào hôm nay.

Tiến sĩ – bác sĩ Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết niệu, BV ĐH Y dược TP.HCM cho biết: “Đây là lần đầu tiên BV thực hiện ghép thận tự thân. Kết quả ca ghép thận này đã tạo thêm tiền đề tốt để BV thực hiện các ca ghép thận và ghép gan từ người cho sống sẽ được triển khai trong năm nay”. Theo ông Đức, những trường hợp bướu lớn như của bệnh nhân D. thật sự rất hiếm gặp, thường được xử trí bằng phẫu thuật cắt bỏ bướu và thận, hiếm khi giữ lại thận. Với bệnh nhân D., sau khi phẫu thuật, thận phải đã được bảo toàn 80% (đủ cho thận hoạt động). Riêng khối bướu nằm bên thận trái của bệnh nhân có kích thước 3cm vẫn đang được theo dõi định kỳ bằng siêu âm bụng…

Tin, ảnh: Minh Châu

Bình luận (0)