Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Lan tỏa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học qua kể chuyện về Bác Hồ

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 24-11, cô trò Trường THPT Nguyễn Huệ, phường Long Bình, TP.HCM vừa có buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần đầy ý nghĩa qua chuyên đề Kể chuyện về Bác Hồ do các thầy cô tổ Đảng toán – lý – hóa – sinh – công nghệ – mỹ thuật tổ chức. Với hoạt động này, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường đã đi sâu, lan tỏa một cách thiết thực, hiệu quả trong từng hoạt động giáo dục.

Điều đặc biệt, buổi chuyên đề đã nhận được sự quan tâm, tham gia của Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 77 – đơn vị kết nghĩa cùng với Trường THPT Nguyễn Huệ, càng làm cho buổi sinh hoạt dưới cờ của cô trò nhà trường thêm phần ý nghĩa.

Xuyên suốt chuyên đề, những câu chuyện kể, những bài hát ý nghĩa về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được cô, trò nhà trường thể hiện, góp phần bồi đắp tâm hồn, tác động tích cực tới tư tưởng, nhận thức, hành vi của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Câu chuyện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước chỉ với hai bàn tay, bôn ba nơi xứ người làm nhiều nghề khác nhau như phụ bếp, bồi bàn, quét tuyết… và đi khắp năm châu, bốn biển để tìm con đường cứu dân, cứu nước khỏi ách đô hộ của thực dân phong kiến, giải phóng cho dân tộc được kể trong chuyên đề đã để lại nhiều xúc động cho thầy, trò nhà trường. Thầy cô, các em học sinh càng thêm kính trọng, biết ơn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nền độc lập, tự do của đất nước ngày hôm nay. Mỗi người càng hiểu thêm về giá trị của độc lập, tự do, hiểu hơn về trách nhiệm của bản thân đối với việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Qua câu chuyện kể cũng khắc họa tinh thần dám nghĩ dám làm của Bác, như thông điệp gửi đến mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường học theo Bác phát huy tinh thần ấy vào công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong khi đó, với câu chuyện Viên gạch hồng – vật dụng được Bác Hồ sử dụng để sưởi ấm, chống lại mùa đông băng giá trong thời gian từ tháng 7-1921 đến tháng 3-1923 khi Bác hoạt động cách mạng tại tại Pháp lại giáo dục mỗi học sinh trong học tập cần có quyết tâm, đề ra mục tiêu rõ ràng, có lòng kiên trì và nhẫn nại thì dù có khó khăn và trắc trở đến đâu thì chắc chắn các em sẽ đạt được thành quả.

Ngoài ra, chuyên đề còn có sự góp mặt của cựu học sinh nhà trường, thể hiện ca khúc “Tháng năm nhớ Bác”. Đặc biệt, chuyên đề khép lại bằng tốp ca Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ – do các em học sinh nhà trường và Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 77 thực hiện.

Những hình ảnh đẹp, nhiều ý nghĩa tại chuyên đề Kể chuyện về Bác Hồ

Theo cô Trần Thị Thủy Tiên – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ, Kể chuyện về Bác Hồ là một trong những hình thức sinh hoạt chính trị của Chi bộ nhà trường, đồng thời đây cũng là hoạt động giáo dục học sinh, đội ngũ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu.

Mỗi câu chuyện về Bác giúp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và lối sống. Học theo Bác thêm nỗ lực phấn đấu trong công việc, học tập, đáp ứng các yêu cầu đặt ra của đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.

“Chuyên đề Kể chuyện về Bác cũng là hoạt động thiết thực nằm trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường. Ở đó, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ hiện hữu với không gian vật lý mà còn đi vào từng hoạt động giáo dục, rèn luyện của thầy trò, đưa việc học tập và làm theo Bác trở nên gần gũi, thiết thực…” – cô Tiên nói thêm.

Yến Hoa

Bình luận (0)