Những ngày qua, TP.HCM đã lan tỏa không khí ấm áp qua chuỗi chương trình chăm lo Tết thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Những phần quà trao tặng góp phần động viên người lao động có cái Tết ấm áp, sum vầy.
Đoàn lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM do ông Bùi Thanh Nhân – Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động đang làm việc ở Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1 tại Ga Bến Thành.

Trong chương trình, LĐLĐ TP.HCM đã trao tặng quà Tết cho ban giám đốc công ty đồng thời tặng quà cho 30 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, làm việc xuyên Tết để phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Mỗi phần quà cho người lao động gồm 1 triệu đồng và quà là các nhu yếu phẩm.
LĐLĐ TP.HCM và Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng phối hợp tổ chức Chương trình “Tết Công đoàn – Nghĩa tình hậu phương quân đội”. Trong chương trình, Ban tổ chức đã tặng 155 phần quà (gồm quà và 1 triệu đồng tiền mặt) cho các gia đình cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia chương trình.
Trong chương trình, bà Lê Thị Kim Thúy – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM đã gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP cùng gia đình; đồng thời nhấn mạnh hậu phương vững chắc chính là động lực quan trọng giúp lực lượng vũ trang hoàn thành tốt nhiệm vụ. TP sẽ tiếp tục phối hợp xây dựng các chương trình phúc lợi thiết thực, chăm lo đời sống công nhân, người lao động, qua đó góp phần ổn định an sinh xã hội và phát triển kinh tế bền vững.

Chương trình “Chuyến xe mùa xuân – Giúp nhau về nhà” cũng vừa “lăn bánh” đưa đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM về quê đón Tết.
Năm nay, tổng kinh phí đạt 914 triệu đồng, tăng 72% so với năm trước. Số chuyến xe tăng 50% từ 10 lên 15 chuyến, tương đương trao tặng gần 500 tấm vé. Đây là kết quả chung tay từ hơn 108.000 lượt quyên góp từ các nhà hảo tâm trên khắp cả nước chỉ sau 1,5 tháng triển khai.
Thành công của chương trình tiếp tục lan tỏa thông điệp về trách nhiệm xã hội, sự chung tay của cộng đồng và những giá trị nhân văn bền vững trong dịp Tết cổ truyền dân tộc.
Hồ Trinh

Bình luận (0)