Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Lan tỏa niềm đam mê đọc sách đến giới trẻ

Tạp Chí Giáo Dục

“Sách làm thay đi suy nghĩ, sng biết yêu thương và s chia. Sách còn giúp em tr nên t tin hơn trong hc tp, viết tt và yêu thích môn ng văn”, đó là chia s ca em Phan Thu An (hc sinh lp 9/4 Trưng THCS Phưc Bình, TP.Th Đc).

Thu An luôn giới thiệu với các bạn trong lớp những cuốn sách hay, phù hợp với lứa tuổi 

Nhiu bài hc hay t sách

Từ năm học lớp 4, Thu An đã bắt đầu làm quen với sách. Cuốn sách đầu tiên mà em được tiếp cận đó là cuốn “Làm bạn với bầu trời” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Sau khi đọc cuốn sách, Thu An thấy được nhiều điều hay từ sách. “Mới đọc những trang đầu tiên em đã bị cuốn theo câu chuyện. Thế là em cứ đọc đến hết cuốn sách lúc nào cũng không hay. Xong cuốn sách đó, em tiếp tục đọc những cuốn sách khác. Cứ thế, em bắt đầu đam mê đọc sách”, Thu An chia sẻ.

Kể từ lúc đó, mỗi ngày, sau khi học ở trường về nhà, Thu An lại mang sách ra đọc vào những lúc rảnh rỗi. Em đọc nhiều thể loại như truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết, lịch sử, ký sự… Ở thể loại ký sự, Thu An thích nhất là cuốn sách “Như cây phong ba trên đảo Trường Sa” của tác giả Lê Văn Chương. Cuốn sách kể về những ngư dân kiên cường bám biển, họ hiện lên như cây phong ba trên đảo Trường Sa để góp phần khẳng định chủ quyền đất nước, bất chấp bão tố gian nan. Bên cạnh đó, Thu An cũng thích đọc truyện ngắn, nhất là những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. “Cách viết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chân thực, đời thường dễ đọc, dễ nhớ. Mặt khác, nội dung tác phẩm cũng có thể vận dụng trong các bài tập ngữ văn. Nhờ đó giúp em học được cách diễn đạt, rèn kỹ năng viết văn hay, súc tích và ngày càng yêu thích môn ngữ văn”, Thu An nói.

Phan Thu An hay vào thư viện trường đọc sách 

Đối với Thu An, việc đọc sách đã trở thành thói quen hằng ngày. Sách giúp em biết thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, học được cách suy nghĩ, hành động tích cực từ các nhân vật. “Khi đọc cuốn sách “Như cây phong ba trên đảo Trường Sa”, em học được lòng dũng cảm, sự kiên cường, vượt qua khó khăn của ngư dân nơi đây. Điều đó cũng giống như việc học của mình. Bởi vì việc học cũng có những khó khăn, thử thách mình phải biết vượt khó mới có thể thành công. Hay khi đọc cuốn sách “Cà phê cùng Tony” giúp em biết cách ứng xử với những sự việc xảy ra hằng ngày xung quanh mình”, Thu An chia sẻ.

Không chỉ vậy, việc đọc sách còn giúp Thu An thay đổi suy nghĩ, sống biết yêu thương, sẻ chia với những người xung quanh. Quan trọng hơn, đọc sách giúp em trau dồi cách dùng từ, đặt câu của các nhà văn để áp dụng vào môn học ngữ văn ở trường. “Trước đây em viết không được tốt lắm nhưng khi đọc nhiều sách, kỹ năng viết của em cải thiện rất nhiều. Bây giờ em rất yêu thích môn ngữ văn. Nhiều năm liền em vinh dự nằm trong đội tuyển học sinh giỏi văn của trường và đạt nhiều giải thưởng học sinh giỏi văn cấp TP.Thủ Đức”, Thu An cho biết.

Đi s văn hóa đc

Dù bận rộn với việc học nhưng Thu An rất quan tâm đến sách. Ở trường, em luôn phát huy vai trò của một đại sứ văn hóa đọc bằng cách tích cực tham gia quyên góp sách tặng cho các bạn vùng sâu, vùng xa. Giới thiệu với các bạn trong lớp những cuốn sách hay, phù hợp với lứa tuổi và tuyên truyền với bạn bè về các cuộc thi đọc sách, khuyến khích các bạn cùng tham gia. “Không phải bạn nào trong trường cũng thích đọc sách. Nhưng khi mình cho các bạn thấy được cái hay của việc đọc sách thì các bạn sẽ tò mò, muốn đọc. Điều quan trọng là thầy cô, nhà trường phải tạo điều kiện cho các bạn có cơ hội tiếp cận với sách để các bạn thấy được lợi ích của việc đọc sách”, Thu An nói.

Thu An góp sách hay tặng các bạn vùng sâu, vùng xa

Với niềm đam mê đọc sách cùng với cách lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng, Thu An xuất sắc đạt giải nhất bảng THCS trong cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” lần 6 năm 2024 do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM tổ chức. “Giải thưởng là động lực giúp em tự tin hơn để tham gia nhiều hoạt động liên quan đến văn hóa đọc trong và ngoài nhà trường. Điều đó còn tiếp sức cho em vững vàng hơn trong những cuộc thi sau để lan tỏa niềm đam mê đọc sách đến các bạn trẻ”, Thu An bày tỏ.

Trong tháng 9 này, Thu An và 5 học sinh nữa trên địa bàn TP.HCM được cử tham dự cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” do Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức. “Em rất vui và vinh hạnh khi biết bài thi của mình được gửi tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” cấp bộ. Hiện em đã sẵn sàng cho vòng thi sắp tới và hy vọng mình sẽ đạt được kết quả tốt như bản thân mong muốn”, Thu An cho biết.

Thầy Trần Vũ Phi Bằng (giáo viên Trường THCS Phước Bình, TP.Thủ Đức) nhận xét: “Thu An là một trong những học sinh rất chăm chỉ học tập, siêng năng đọc sách. Em đọc rất nhiều thể loại sách khác nhau và ứng dụng vào việc học cũng như cuộc sống. Thông qua việc đọc sách, Thu An trở thành tấm gương để các bạn trong trường học hỏi, hình thành thói quen đọc sách. Hy vọng em sẽ tiếp tục phát huy đam mê này để trở thành một đại sứ lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng”.

Bài, ảnh: Khánh Kiu

Bình luận (0)