Sau cơn bão Bualoi (bão số 10), tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người dân Việt Nam đã một lần nữa được thể hiện rõ nét. Hàng loạt hành động hỗ trợ, từ quyên góp vật chất đến tham gia trực tiếp khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh phía Bắc, cho thấy giá trị nhân ái sâu sắc trong văn hóa dân tộc.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và truyền thông, việc lan tỏa tinh thần này, đặc biệt trong giới trẻ, không chỉ cần thiết mà còn là cơ hội để khơi dậy những giá trị tốt đẹp, hướng tới một cộng đồng gắn kết và bền vững hơn.
Tăng cường giáo dục giá trị nhân ái trong trường học
Giáo dục luôn là nền tảng quan trọng để hình thành nhân cách và giá trị sống cho thế hệ trẻ. Việc lồng ghép các bài học về lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia vào chương trình học sẽ giúp học sinh nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm xã hội. Do đó, nhà trường nên tích hợp vào môn học giáo dục công dân (hoặc các môn học tương tự) và hoạt động ngoại khóa; các bài học về lòng nhân ái có thể được đưa vào các môn học thông qua những câu chuyện thực tế như hành động hỗ trợ sau bão Bualoi, những câu chuyện truyền cảm hứng có liên quan… Ngoài ra, các buổi ngoại khóa như tham gia quyên góp, hỗ trợ cộng đồng bị thiên tai sẽ giúp học sinh trải nghiệm thực tế, từ đó thấm nhuần giá trị sẻ chia.
Đồng thời, các trường học có thể tổ chức cuộc thi viết, vẽ tranh hoặc làm video ngắn với chủ đề về lòng nhân ái, khuyến khích học sinh tìm hiểu và chia sẻ những câu chuyện đẹp về sự giúp đỡ lẫn nhau trong xã hội. Trong điều kiện cụ thể, nhà trường có thể tổ chức bán (hoặc bán đấu giá) tranh hay các sản phẩm của học sinh để khích lệ tinh thần sáng tạo của các em và dùng số tiền đó giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn. Ngoài ra, nếu điều kiện cho phép, nhà trường có thể mời các nhân vật truyền cảm hứng, là những cá nhân, tổ chức đã tham gia hỗ trợ sau bão đến chia sẻ kinh nghiệm tại trường sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc sẻ chia. Thí dụ, ngay sau bão, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã ủng hộ trên 1,3 tỷ đồng để giúp bà con một số địa phương khắc phục hậu quả, thì có thể mời anh về chia sẻ tại trường hoặc tổ chức đêm nhạc và giao lưu để gây quỹ…
Sử dụng truyền thông và mạng xã hội
Trong thời đại công nghệ 4.0, mạng xã hội là công cụ mạnh mẽ để lan tỏa thông điệp tích cực, đặc biệt với giới trẻ – nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội nhiều nhất. Các tổ chức xã hội, đoàn thể thanh niên có thể phối hợp với các influencer hoặc KOLs (Key Opinion Leaders) để tạo ra chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội. Những video ngắn, bài đăng cảm xúc về các hoạt động hỗ trợ sau bão sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của giới trẻ. Qua đó, có thể khuyến khích chia sẻ câu chuyện cá nhân, bằng các tình huống thực tế đồng thời kêu gọi giới trẻ chia sẻ câu chuyện của mình về việc giúp đỡ người khác trên mạng xã hội, kèm theo các hashtag chung. Điều này không chỉ lan tỏa tinh thần nhân ái mà còn tạo hiệu ứng domino, khuyến khích nhiều người tham gia hơn.
Các tổ chức, cá nhân, nhất là cơ quan truyền thông, nên tận dụng các định dạng phổ biến như TikTok, Instagram Reels để tạo những video ngắn, vui nhộn nhưng ý nghĩa về việc hỗ trợ cộng đồng. Thí dụ, một video hướng dẫn cách quyên góp hoặc tham gia tình nguyện có thể thu hút đông đảo người xem và chia sẻ trên các nền tảng. Đây là cách có thể tác động trực tiếp và nhanh chóng đến giới trẻ, góp phần thúc đẩy hình thành nhận thức đúng đắn và hành động tích cực ở các em.
Bên cạnh đó, để tinh thần nhân ái trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, cần xây dựng văn hóa sẻ chia ngay từ những hành động nhỏ trong đời sống hằng ngày. Chẳng hạn, các đoàn thể có thể hướng dẫn giới trẻ thực hiện những hành động đơn giản như giúp đỡ hàng xóm, tham gia các hoạt động thiện nguyện nhỏ lẻ, hoặc chia sẻ thông tin về các chương trình hỗ trợ trên mạng xã hội. Hay nhà trường có thể tạo thói quen quyên góp định kỳ, trong đó khuyến khích học sinh tham gia các chương trình quyên góp, chẳng hạn như “1.000 đồng mỗi ngày” để hỗ trợ các quỹ từ thiện, quỹ giúp đỡ bạn học khó khăn hoặc nạn nhân thiên tai…
Tổ chức các hoạt động cộng đồng thiết thực
Việc tham gia trực tiếp vào các hoạt động cộng đồng không chỉ giúp giới trẻ hiểu rõ hơn về giá trị của sự sẻ chia mà còn tạo cơ hội để các em rèn luyện kỹ năng sống và tinh thần trách nhiệm. Các tổ chức Đoàn – Hội có thể tổ chức các chương trình tình nguyện như dọn dẹp sau bão, hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa hoặc thu nhận hàng cứu trợ để chuyển đến các cơ quan chức năng gửi tặng bà con… Những hoạt động này giúp giới trẻ cảm nhận được ý nghĩa thực sự của việc giúp đỡ người khác. Không chỉ vậy, các cơ quan, đoàn thể, trường học nên phối hợp thường xuyên tổ chức các sự kiện như “Ngày hội quyên góp” hoặc “Chợ phiên từ thiện” tại trường học, khu dân cư…, nơi giới trẻ có thể mang đồ dùng, quần áo cũ để quyên góp hoặc tham gia gian hàng gây quỹ cho người dân vùng bão. Đồng thời, tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ để tạo cơ hội cho giới trẻ tham gia các dự án dài hạn, như hỗ trợ giáo dục cho trẻ em vùng thiên tai hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng cộng đồng.
Song song đó, từ thực tế giới trẻ thường có xu hướng sáng tạo và muốn khẳng định bản thân, nên việc khuyến khích các em tự tổ chức các hoạt động sẻ chia sẽ giúp lan tỏa tinh thần nhân ái một cách tự nhiên và bền vững. Chẳng hạn, cần có giải pháp hỗ trợ các dự án khởi nghiệp xã hội nhằm khuyến khích giới trẻ phát triển các dự án này, như ứng dụng quyên góp trực tuyến hoặc những mô hình kinh doanh có yếu tố hỗ trợ cộng đồng. Quá trình đó nên có nhiều hình thức tôn vinh cá nhân và tập thể tiêu biểu; chính việc ghi nhận và tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong các hoạt động hỗ trợ sau bão sẽ tạo động lực cho người khác noi theo. Các giải thưởng như “Thanh niên sống đẹp” có thể được tổ chức thường niên để khuyến khích tinh thần này. Ngoài ra, các cơ quan, doanh nghiệp có thể lập quỹ tài trợ cho các ý tưởng sáng tạo của giới trẻ, như sản xuất nội dung truyền thông hoặc tổ chức sự kiện từ thiện…
Có thể thấy, tinh thần sẻ chia, nhân ái là một giá trị cốt lõi của dân tộc. Để lan tỏa nét đẹp này, đặc biệt trong giới trẻ, cần có sự kết hợp giữa giáo dục, truyền thông, hoạt động cộng đồng, khuyến khích sáng kiến và xây dựng văn hóa sẻ chia trong đời sống hằng ngày, đặc biệt là từ trong nhà trường. Với sự hỗ trợ của công nghệ và sự sáng tạo của thế hệ trẻ, tinh thần nhân ái không chỉ được duy trì mà còn được phát huy mạnh mẽ, góp phần xây dựng một xã hội đoàn kết, yêu thương và bền vững hơn.
Trịnh Minh Giang

Bình luận (0)