Đây là nội dung chính được nhấn mạnh tại hội nghị giao ban xuất bản, in và phát hành năm 2017 do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM tổ chức vào sáng 26-10.
![]() |
| Thiếu nhi đến với một hội sách ở TP.HCM |
Chú trọng chất lượng đường sách, hội sách
Từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn TP đã diễn ra nhiều sự kiện lớn liên quan đến ngành xuất bản như: Lễ hội đường sách Tết Đinh Dậu 2017, ngày sách Việt Nam lần 4, những hoạt động thường xuyên tại đường sách TP.HCM… Những sự kiện này thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả, du khách. Thời gian qua, Sở Thông tin – Truyền thông và Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có sự phối hợp chặt chẽ trong định hướng nội dung, chủ đề, chú trọng việc kiểm tra các chất lượng xuất bản phẩm. Từ sự phối hợp đó mà hầu hết các sự kiện liên quan đến sách và ngành xuất bản của TP từ đầu năm 2017 đến nay chưa xảy ra trường hợp nào vi phạm đáng kể.
Có thể nói, chưa khi nào văn hóa đọc lại được đẩy mạnh như hiện nay. Tín hiệu tích cực từ các đơn vị xuất bản khi tham gia các hoạt động truyền thông, hội thảo, giới thiệu sách, phát triển văn hóa đọc đã đạt hiệu quả. Các doanh nghiệp cũng tự chủ động trong việc phát triển cơ sở, thiết kế các gian hàng đọc sách tiện lợi cho bạn đọc. Bên cạnh việc phối hợp với đường sách TP.HCM, Sở Thông tin – Truyền thông cũng đã tham mưu cho UBND TP.HCM xây dựng và triển khai đề án cụm đường sách TP.HCM trên địa bàn TP. Theo dự kiến, Q.7, Q.5 sẽ đưa đường sách đi vào hoạt động vào cuối năm 2017. Ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam, trưởng văn phòng đại diện phía Nam chia sẻ: “Cần có sự chung tay từ nhiều phía để tiếp tục đưa đường sách TP.HCM phát triển xứng tầm. Bên cạnh đó, các hội sách ở khu dân cư cũng cần được chú trọng để văn hóa đọc lan tỏa đến nhiều người dân”.
Hội sách Q.7 được tổ chức ngay chính khu vực dân cư, giúp việc tiếp cận với hội sách trở nên thuận lợi với các em thiếu nhi và người lao động nhiều độ tuổi. Chính sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tham gia hội sách không phải lo ngại vấn đề mặt bằng mà yên tâm tham gia phục vụ chu đáo cho độc giả tìm đến hội sách. Đây cũng chính là nét đặc biệt ở hội sách Q.7 năm 2017 và cần được lan tỏa hơn nữa.
Còn khan hiếm tác giả viết sách cho thiếu nhi
| Ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam, Trưởng văn phòng đại diện phía Nam chia sẻ: “Cần có sự chung tay từ nhiều phía để tiếp tục đưa đường sách TP.HCM phát triển xứng tầm. Bên cạnh đó, các hội sách ở khu dân cư cũng cần được chú trọng để văn hóa đọc lan tỏa đến nhiều người dân”. |
Chú trọng phát triển văn hóa đọc, đặc biệt cho đối tượng thiếu nhi là vấn đề cấp bách hiện nay. Nhiều năm qua, sách cho thiếu nhi luôn là mối lo âu, trăn trở của những người làm sách. Vấn đề này cũng đã được các đại biểu đưa ra tại hội nghị. Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc NXB Trẻ: “Trong thời gian tới, chúng ta cần có chiến lược sách của TP, nhất là sách thiếu nhi. Hiện nay, Việt Nam đang thiếu trầm trọng tác giả Việt viết cho thiếu nhi Việt. Sách thiếu nhi nước ngoài dẫu có được dịch và phát hành ở Việt Nam với chất lượng tốt cỡ nào thì cũng không phải là sách viết cho trẻ em Việt. Tâm hồn những đứa trẻ lớn lên bằng câu chuyện trong Thánh Gióng, Tấm Cám… sẽ khác những đứa trẻ lớn lên bằng các câu chuyện được viết ở nước ngoài. Điều này dẫu cứ ngỡ rất vô hình nhưng sẽ tạo ra những giá trị khác nhau. Do đó, nhu cầu tác phẩm thiếu nhi do chính tác giả người Việt viết cho trẻ em Việt là hết sức cấp bách hiện nay”.
Sách thiếu nhi vốn là mảng sách bán chạy trên thị trường. Chỉ cần dạo một vòng quanh các nhà sách trên địa bàn TP sẽ thấy sách thiếu nhi rất đa dạng, phong phú với truyện tranh, truyện cổ tích, sách văn học, sách tiếng Anh, sách dạy kỹ năng sống… Tuy nhiên, có một thực tế cần nhìn nhận là trên thị trường sách nước ta hiện nay, số lượng tác giả người Việt viết về đề tài thiếu nhi rất khan hiếm. Vì lẽ đó, sách thiếu nhi thuần Việt không đủ sức trong cuộc đua với sách thiếu nhi ngoại là điều chắc chắn.
Sách không chỉ có chức năng giải trí mà còn góp phần hình thành nhân cách, ứng xử văn hóa cho trẻ. Do đó, đầu tư cho văn hóa đọc thì không thể chần chừ hay bỏ lửng.
Bài, ảnh: Thục Quyên


Bình luận (0)