Chiều 19-12, Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã tổ chức trao giải cuộc thi sách nói “Thanh âm trang sách” năm 2025.

Cuộc thi được phát động từ ngày 22-9 đến 15-11 với nội dung đa dạng. Các thí sinh tham gia phải giới thiệu ra mắt kênh chương trình “Thanh âm trang sách”; thực hiện video chủ đề “Vì sao tôi đọc sách”; podcast chủ đề “Sách và hành trình tuổi trẻ”; clip ngắn “Trang sách tôi yêu”, kèm bình luận online; podcast chủ đề “Thói quen đọc sách trong thời đại số”; video chủ đề “Tốp 3 cuốn sách truyền cảm hứng” …
Qua tổng kết, đánh giá, giải nhất đã thuộc về em Phạm Thảo My và Huỳnh Thanh Lộc; giải nhì thuộc về Trần Thị Lâm Ngọc, Nguyễn Lê Yến Minh, Võ Nguyễn Bảo Hân và Nguyễn Vũ Bích Trâm; giải ba thuộc về nhóm của Hà Thị Thơm.
Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao thêm các giải khuyến khích, giải sản phẩm được yêu thích nhất, giải nội dung truyền cảm hứng nhất và giải giọng đọc ấn tượng.
ThS. Vũ Thị Bích Duyên – giảng viên Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM – cho biết, cuộc thi nằm trong học phần quản lý các hoạt động văn hóa quần chúng của cho sinh viên lớp đại học quản lý văn hóa 18.1. Việc tổ chức cuộc thi nhằm tạo sân chơi học thuật – sáng tạo dành thông qua hình thức sách nói và các hoạt động trực tuyến (video, podcast, clip ngắn, workshop), khuyến khích và lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng sinh viên, đồng thời ứng dụng công nghệ số để đổi mới cách tiếp cận sách.
“Cuộc thi cũng giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng thuyết trình, đọc diễn cảm, biên tập âm thanh – hình ảnh cũng như kỹ năng quản lý và tổ chức dự án văn hóa, nghệ thuật. Đồng thời thúc đẩy sự giao lưu, hợp tác, sáng tạo giữa sinh viên trong quá trình xây dựng các sản phẩm truyền thông về sách”, ThS. Duyên chia sẻ.

ThS. Nguyễn Hải Gian – Giám đốc Trung tâm thông tin thư viện, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM – cho biết, “Thanh âm trang sách” không chỉ là một kênh chia sẻ nội dung sách mà còn là “cây cầu” đưa tri thức đến gần hơn với cộng đồng bằng một hình thức giàu cảm xúc. Nơi đó, mỗi trang sách được “đánh thức” bằng giọng đọc, bằng âm thanh và sự rung cảm của người yêu sách. Khi mỗi trang sách được cất tiếng nói, tri thức sẽ trở nên gần gũi, nhẹ nhàng hơn và lan tỏa sâu vào đời sống.
Giữa nhịp sống hiện đại vội vã, khi thời gian dành cho việc đọc sách ngày càng ít thì việc nghe sách mở ra con đường khác để văn hóa đọc được tiếp tục lan tỏa. “Thanh âm trang sách” vì thế không chỉ là một kênh nội dung mà là hành trình đưa tri thức chạm đến trái tim bằng âm thanh và cảm xúc.
Dịp này, Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cũng chính thức cho ra mắt kênh “Thanh âm trang sách” nhằm tiếp tục lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng.
Hồ Trinh

Bình luận (0)