Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại lễ Phật Đản

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 29-5, Đi l Pht Đn Pht lch 2562, dương lch 2018 đã đưc Trung ương Giáo hi Pht giáo Vit Nam t chc trng th ti Hà Ni.

Ban Tr s Giáo hi Pht giáo Vit Nam TP.HCM và đoàn đi biu TP phóng sinh chim b câu

Dự lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, Đại lễ Phật Đản không chỉ là sự kiện tôn giáo quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của nhân dân theo đạo Phật ở Việt Nam, mà còn là một lễ hội văn hóa, tôn giáo thế giới được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận từ năm 1999 trong nỗ lực góp phần tích cực kiến tạo hòa bình và hạnh phúc cho nhân loại, từ tinh thần nhân ái, từ bi của đạo Phật.

Phó Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, giữ gìn, phát huy những giá trị tích cực trong truyền thống dân tộc, tôn vinh những người có công với Tổ quốc và nhân dân, không ngừng chăm lo về kinh tế – xã hội, tạo điều kiện cho các tôn giáo phát triển, tín đồ và chức sắc tôn giáo yên tâm tu hành và tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các công việc chung của đất nước.

*Cùng ngày tại TP.HCM, tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10) Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562 – dương lịch 2018.

Đến dự đại lễ có nguyên Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu…

Tại đại lễ, hòa thượng Thích Trí Quảng đã đọc thông điệp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562 của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo thông điệp, vào những ngày tháng 5 hàng năm, phật tử trên toàn thế giới hân hoan kính mừng ngày đản sinh của bậc Đạo sư Đại giác ngộ tôn quý Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hơn 26 thế kỷ qua, con đường giác ngộ mà ngài đã soi sáng cho nhân loại đi đến bến bờ hạnh phúc, an lạc, mãi mãi là chân lý thực tiễn phá bỏ sự bất bình đẳng, chiến tranh xung đột, nghèo đói, đem đến hòa bình và thịnh vượng cho nhân loại.

Nhìn lại lịch sử dân tộc Việt Nam cách đây 1.050 năm về trước khi vua Đinh Tiên Hoàng thành lập nên nước Đại Cồ Việt, Nhà nước Trung ương tập quyền đầu tiên đã có sự đóng góp quan trọng về tâm, tài, trí tuệ của các vị thiền sư Phật giáo Việt Nam từ kiến trúc thượng tầng đến chăm lo đời sống muôn dân, và bang giao quốc tế đều thấm đượm giáo lý Phật giáo. Qua đây, thông điệp nhấn mạnh, kỷ niệm ngày Đức Phật Đản sinh, tăng ni, phật tử, tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao tinh thần “trí tuệ – kỷ cương – hội nhập – phát triển”, nỗ lực không ngừng làm cho đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại đây, bà Tô Thị Bích Châu cho rằng, trải qua hơn hai ngàn năm lịch sử, Phật giáo Việt Nam đã đồng hành với quá trình dựng nước và giữ nước của quốc gia, dân tộc. Những tấm gương phụng sự Đạo pháp, phụng sự dân tộc trong nhiều thời kỳ và thời điểm lịch sử đầy cam go, thử thách đã khẳng định những giá trị tốt đẹp của Phật giáo, góp phần hun đúc những giá trị quý báu của con người Việt Nam cho đến ngày nay.

Theo bà Châu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM nói riêng, thông qua hoạt động hoằng dương Phật pháp đã hướng dẫn năng, ni, phật tử sống trong chánh tín, thực hiện đúng pháp luật Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân. Với đạo đức, trí tuệ và uy tín của các vị chức sắc, tu sĩ Phật giáo đã đóng góp nhiều ý kiến giúp cho Đảng, Nhà nước hoạch định và thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với nhân dân cả nước phấn đấu xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bà Châu mong muốn các quý vị chư tôn giáo phẩm, quý chức sắc cùng đồng bào phật tử với tinh thần “Phụng đạo – Yêu nước” và với truyền thống gắn bó với dân tộc tiếp tục cùng với đồng bào TP đoàn kết, đồng thuận nỗ lực thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền và mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM “Có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Thay mặt đoàn đại biểu, bà Châu chúc các vị giáo phẩm, hòa thượng, thượng tọa, ni sư, tăng ni, phật tử mùa Phật Đản nhiều phúc báu, an lành.

T.Ban – N.Trinh

Bình luận (0)