Hội nhậpThế giới 24h

Lãnh đạo Mỹ “đổ bộ” sang Ấn Độ

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 3-12, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã phải cắt ngắn chuyến công du châu Âu để tới Ấn Độ nhằm giảm bớt căng thẳng đang leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan. Đồng thời đô đốc Mike Mullen, chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cũng tới thăm Ấn Độ.

 

Cảnh sát tháo thêm ngòi nổ một quả bom ở nhà ga Chhatrapati Shivaji ngày 3-12, và tay súng duy nhất sống sót sau vụ đánh bom tuần trước đã “thừa nhận được đào tạo ở Pakistan” – Ảnh: Reuters

Căng thẳng giữa hai nước láng giềng có hạt nhân ở Nam Á đã đột ngột tăng kể từ sau cuộc tấn công khủng bố vào Mumbai tuần trước làm 183 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Phát biểu trước báo giới, bà Rice cho rằng hiện còn quá sớm để khẳng định ai phải chịu trách nhiệm trong các vụ tấn công khủng bố ở Mumbai. Song bà nhấn mạnh “bất kể có sự dính líu trực tiếp của Al Qaeda hay không, rõ ràng đây là cách thức khủng bố mà tổ chức này thường thực hiện”.

Theo Reuters, hiện phía các nhà điều tra Ấn Độ vẫn cho rằng 10 tay súng Hồi giáo thực hiện vụ khủng bố thuộc một nhóm vũ trang bên Pakistan. Nhưng chính quyền Pakistan phủ nhận liên quan.

Căng thẳng trong quan hệ giữa hai bên cũng là điều Mỹ e ngại do sợ ảnh hưởng tới cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế của mình. Islamabad đã tuyên bố căng thẳng có thể buộc họ phải điều quân chống Al Qaeda bên biên giới với Afghanistan sang phần biên giới với Ấn Độ.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, cảnh sát Ấn Độ đã phát hiện và tháo ngòi 8kg chất nổ trong một túi xách bỏ lại ở nhà ga xe lửa chính của Mumbai, từng là một trong những địa điểm xảy ra vụ khủng bố đêm 26-11.

PHAN LÂM (TTO)

Bình luận (0)