
Lãnh đạo UBND TP tại buổi gặp gỡ với chủ tịch UBND 322 phường, xã, thị trấn
Tại đây, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của lãnh đạo các phường, xã, thị trấn vào thành công chung của TP trong năm 2018. Đặc biệt, UBND các phường, xã, thị trấn đã có những kết quả nổi bật và dẫn đầu trong phong trào thi đua, một số đơn vị có những sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính…
“Tôi rất vui mừng nhìn thấy đội ngũ người đứng đầu chính quyền cơ sở hiện nay ngày càng trẻ hóa, đào tạo bài bản, trình độ chuyên môn tốt. Quan trọng là các đồng chí đã thể hiện được bản lĩnh, sự tự tin, sáng tạo, khát vọng cống hiến vì sự phát triển của địa phương cũng như sự phát triển chung của TP”, ông Phong cho biết.
Năm 2019, TP xác định là năm cơ hội thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 với chủ đề: “Năm đột phá thực hiện cải cách hành chính và Nghị quyết 54 của Quốc hội, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ 11”. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm mà TP tập trung là nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến thật sự rõ nét trong công tác cải cách hành chính, với một số giải pháp đồng bộ như: Phát động phong trào thi đua về công tác cải cách hành chính; Thực hiện hiệu quả Đề án ủy quyền, giảm bớt thủ tục cho doanh nghiệp, người dân; Xây dựng chính quyền điện tử, tăng tỷ lệ thủ tục hành chính qua mạng cấp độ 3,4, trong đó đạt 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến cấp độ 4; Triển khai, áp dụng nhiều ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp…
Đồng thời, TP quyết tâm huy động mọi nguồn lực, triển khai các giải pháp đồng bộ, cụ thể, hiệu quả để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,3 đến 8,5%, xây dựng đô thị thông minh, quan tâm giải quyết các vấn đề bất cập về kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị tiếp tục nâng cao chất lượng sống của người dân TP.
Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đó, ông Phong yêu cầu lãnh đạo các phường, xã, thị trấn, cần phải thường xuyên nghiên cứu, cập nhật và bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước. Từ đó, triển khai vận dụng vào thực tiễn địa phương một cách khoa học, kịp thời, đúng pháp luật và phù hợp với đặc thù cơ sở. Năm 2019 cũng là năm còn nhiều khó khăn, thách thức, nên lãnh đạo phường, xã, thị trấn phải biết dựa vào dân, sát với dân, lắng nghe dân để phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành các nhiệm vụ của địa phương.

Lãnh đạo phường, xã, thị trấn phát biểu tại buổi gặp gỡ
“Dựa vào dân là phải duy trì tiếp công dân định kỳ để đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân. Kịp thời, chủ động, linh động giải quyết các bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân; đồng thời phải làm tốt công tác vận động, giải thích, cung cấp đầy đủ thông tin về chủ trương, đường lối, tiến độ xử lý để người dân hiểu, đồng thuận và hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp như hiện nay”, ông Phong nhấn mạnh.
Cũng theo ông Phong, từng phường, xã, thị trấn phải quyết tâm triển khai đạt hiệu quả công tác cải cách hành chính; xem khó khăn của người dân như là khó khăn của người thân mình để giải quyết triệt để, thấu tình, đạt lý. Mỗi cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn phải biết xem mình là công bộc của nhân dân. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác cải cách hành chính tại địa phương.
Dịp này, UBND TP đã khen thưởng 24 chủ tịch phường, xã, thị trấn có thành tích xuất sắc trong năm 2018.
N. Trinh

Bình luận (0)