Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Lãnh đạo Trung ương và TP.HCM: Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Tạp Chí Giáo Dục

Đoàn đi biu Đng, Nhà nưc và TP.HCM viếng các anh hùng lit sĩ ti Nghĩa trang Lit sĩ TP

Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2018), 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886/ 1-5-2018), sáng 28-4, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (Đồi không tên, Q.9) và dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang TP.HCM (Q.Thủ Đức). Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng – nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trương Hòa Bình – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP và các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TP.HCM; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Công an TP; đại diện các sở, ban, ngành, quận, huyện và đông đảo các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang của TP.

Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến xương máu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng đã yên nghỉ.

Sau lễ viếng, lãnh đạo Trung ương, TP.HCM và các đại biểu đã dâng hương, đặt vòng hoa tại tượng đài liệt sĩ và thắp hương các mộ liệt sĩ.

Sau đó, đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM). Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đồng chí lãnh đạo đã dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Lãnh đạo TP nguyện cống hiến hết sức mình để thực hiện Di chúc của Người, tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng TP.HCM ngày càng có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tiếp theo đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng; dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, đoàn đại biểu TP.HCM do đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dẫn đầu, đã tới viếng Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi, Nghĩa trang Chính sách TP.

Đây là hoạt động truyền thống hàng năm của TP nhằm tri ân công lao của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh.

Bí thư Thành y TP.HCM Nguyn Thin Nhân thăm hi các cán b quân đi đã ngh hưu.  Ảnh: Q.H

* Trước đó, lãnh đạo TP.HCM đã có buổi gặp mặt 70 cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu tại TP.HCM.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, sự trưởng thành, lớn mạnh của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang TP ngoài việc nỗ lực phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên và sự giúp đỡ yêu thương đùm bọc của nhân dân TP, trong đó có sự đóng góp to lớn của các cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu.

Theo đó, Bí thư Thành ủy mong các cán bộ quân đội tiếp tục phát huy truyền thống “Anh bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia công tác bảo vệ Đảng, Nhà nước. Đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về phẩm chất, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thường xuyên cùng cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tại địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống; tham gia, góp ý với Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN TP trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…

 Trước đó, thay mặt gần 70.000 hội viên cựu chiến binh (CCB) TP, Chủ tịch Hội CCB TP Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương cho biết, trong những năm qua, hội đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Các cấp hội, luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan ở địa phương, tuyên truyền và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; chấp hành nghiêm, thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, các quy chế, quy định ở địa phương; chăm lo xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt; tích cực tham gia giải quyết các điểm nóng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, vận động giải tán các vụ tụ tập đông người, gây mất trật tự công cộng và an ninh chính trị địa bàn.

Bên cạnh đó, hội các cấp đã hỗ trợ, giúp đỡ nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống. Đến nay đã xây dựng 417 doanh nghiệp vừa và nhỏ do hội viên CCB làm chủ, thu hút hơn 14.440 lao động.

Q.Huy – A.Khánh – T.Dương

 

Bình luận (0)