Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Lập lại trật tự lòng lề đường

Tạp Chí Giáo Dục

Ln chiếm lòng l đưng đ mua bán, kinh doanh hin đang là vn đ nan gii ti TP.HCM. Tuy nhiên, các lc lưng chc năng vn đang ra sc đ x lý, lp li trt t lòng đưng.


CSGT TP.HCM x lý xe dng trái quy đnh

Biến va hè thành “ca riêng”

Hiện nay, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM bị lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, mua bán. Tại các quận trung tâm như Q.1, Q.3, Q.5… tình trạng buôn bán, tụ tập đông người diễn ra sôi động. Các quán ăn, quán cà phê, quán nhậu tràn ra vỉa hè. Nhiều tuyến đường vỉa hè chỉ rộng khoảng hơn 1,5m nhưng lại bị chiếm dụng toàn phần làm bãi đậu xe cho khách. Một trong những tuyến đường bị lấn chiếm phải kể đến đường Nguyễn Trãi. Tuyến đường này có chiều dài gần 2km bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Cừ đến giao lộ Trần Phú – Nguyễn Duy Dương. Vỉa hè hai bên đường thường xuyên bị các tiểu thương trưng dụng làm mặt bằng kinh doanh.

Cô Nguyễn Thị Kim Tuyền (người dân) bức xúc: “Đây được xem là phố thời trang. Ban ngày thì đỡ nhưng đến tối tuyến đường này bị chiếm hết vỉa hè, xuống lòng đường. Trên đường thì xe cộ chạy đông đúc, thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe do nhiều người dừng xe sắm quần áo. Do bị lấn chiếm nên người đi đường phải đi bộ ra làn xe chạy rất nguy hiểm”.

Đi dọc đường Hoàng Sa (Q.1), mọi người dễ dàng bắt gặp cảnh hàng quán sử dụng vỉa hè một cách rất ngang nhiên. Từ 18 giờ mỗi ngày, các quán ăn, nhà hàng trên đường Hoàng Sa đều biến vỉa hè thành “của riêng” để gia tăng diện tích sử dụng.

Tại đường Nguyễn Huệ (Q.1), các gánh hàng rong phục vụ du khách nước ngoài nối tiếp nhau, chắn lối đi của người đi bộ. Nhiều du khách phải xuống lề đường luồn lách giữa những dòng xe để di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tương tự tại Q.Bình Thạnh, những năm gần đây dọc bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (đường Trường Sa, Hoàng Sa), quán nhậu mọc lên nhan nhản. Nhiều quán nhậu ở dọc đường Trường Sa kê bàn ghế ra sát mép lề đường, một số đoạn ngang nhiên dùng hàng rào chắn làm bãi đậu xe. Ngoài ra, các điểm tập kết rác cũng ảnh hưởng không nhỏ đến lối đi bộ của người dân.

Hay tại đại lộ Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức) nơi được mệnh danh là “phố ăn nhậu” được xem là điểm nóng của tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Đi dọc tuyến đường này, hai bên vỉa hè của người đi bộ, ngoài các quán nhậu còn vô số các hộ kinh doanh tự do, mở quán ăn, kê sào bán quần áo.

N lc x lý

Đường Cách Mạng Tháng Tám là một trong những tuyến đường thường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc, đặc biệt là đoạn đi qua khu vực chợ Hòa Hưng (Q.3). Nơi đây tập trung nhiều hàng quán, cơ sở kinh doanh, buôn bán. Một số tiểu thương bày bán hàng hóa trên vỉa hè, thậm chí lấn chiếm một phần lòng đường để họp chợ, sửa xe… Điều này dẫn đến việc người đi bộ không còn vỉa hè để đi mà phải đi bộ ở dưới lòng đường, người điều khiển xe mô tô dừng, đỗ dưới lòng đường, tụ tập thành hàng hai, hàng ba để chọn lựa, mua sắm hàng hóa. Tình trạng này không chỉ làm mất trật tự an toàn giao thông mà còn làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm.

Mặc dù thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm tuy nhiên tình trạng này vẫn còn tiếp diễn. Nguyên nhân là do thói quen tiện đâu mua đấy của người dân không muốn vào chợ xa đường; một số tiểu thương, cơ sở kinh doanh chưa nắm rõ các quy định của pháp luật đặt kệ, tủ trưng bày sản phẩm, đặt biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè…


Chiếm dng va hè làm bãi gi xe trên đa bàn Q.5

Để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, Đội CSGT Bàn Cờ đã phối hợp với UBND phường 11, Q.3 tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 60 người dân, tiểu thương, chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Tại buổi tuyên truyền, người dân được xem những hình ảnh, video clip về những hành vi vi phạm trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường 11, Q.3 do Đội CSGT Bàn Cờ ghi nhận được trong quá trình tuần tra kiểm soát, đặc biệt là các hành vi vi phạm liên quan đến dừng, đỗ xe; lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ, buôn bán… Từ đó, tìm hiểu các quy định và chế tài xử phạt đối với những hành vi vi phạm này. Bên cạnh đó, CSGT cùng người dân phân tích các tình huống giao thông, nguyên nhân và hậu quả của các vụ tai nạn giao thông để giúp người dân tự rút ra kinh nghiệm lưu thông cho bản thân. Đồng thời, người dân cũng được lực lượng CSGT hướng dẫn các quy tắc tham gia giao thông an toàn và những kỹ năng giúp phòng tránh tai nạn giao thông.

Song song với công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, Đội CSGT Bàn Cờ sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông nhất là vi phạm quy định về dừng, đỗ xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Không chỉ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh mà còn dừng đỗ xe trái quy định. Mới đây, Đội CSGT Bến Thành tăng cường thực hiện nhiệm vụ xử lý chuyên đề về dừng đỗ xe trái quy định của pháp luật (có biển báo quy định cấm xe ô tô dừng, đỗ từ  6 giờ – 22 giờ) tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai và Cống Quỳnh. Sau hai ngày xử lý vi phạm tại vị trí nêu trên, Đội CSGT Bến Thành đã xử lý hơn 30 trường hợp vi phạm dừng, đỗ xe trái quy định, lập lại trật tự lòng đường tại khu vực Bệnh viện Từ Dũ.

Đại diện CSGT Bến Thành cho biết, đây cũng là biện pháp tuyên truyền pháp luật giao thông đến người vi phạm một cách hiệu quả nhất và cũng là biện pháp răn đe về mối nguy hiểm của tai nạn giao thông trong tình hình mới, đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường đơn vị đảm trách, góp phần đem lại sự bình yên, an toàn cho người dân thành phố khi lưu thông trên đường.

Thúy Kiu

 

 

Bình luận (0)