Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp về tình hình tái lập trật tự lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn TP. Kết luận nêu: “Mặc dù hầu hết các quận đều có nỗ lực thực hiện theo cam kết với Chủ tịch UBND TP nhưng tình trạng tái chiếm vỉa hè để buôn bán, kinh doanh trái phép vẫn xảy ra; tình trạng dừng, đậu xe tràn lan chưa có chuyển biến; chợ tự phát có giảm nhưng chưa dứt điểm, vỉa hè nhiều nơi xuống cấp gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và người đi bộ…”.
Theo đó, trong năm 2017, Chủ tịch TP yêu cầu UBND các quận, huyện phải “đảm bảo cơ bản” tình hình trật tự lòng, lề đường, vỉa hè trên địa bàn phụ trách, và đây sẽ là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong năm. Trong công tác kiểm tra, xử lý, xử phạt hành vi vi phạm phải được thực hiện theo đúng trình tự quy định. Trước tiên phải nhắc nhở rồi thông báo, vận động người vi phạm chấp hành và tự tháo dỡ; sau đó mới tổ chức cưỡng chế, xử lý…
Đặc biệt, lãnh đạo TP khẳng định: “Không có chủ trương “đẩy, đuổi” người bán hàng rong” nên giao UBND các quận, huyện rà soát những vị trí đủ điều kiện để tổ chức các phiên chợ cho người dân buôn bán, nhưng không được để ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực.
* Tại Cần Thơ, ông Trần Việt Trường, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Cần Thơ, khẳng định: “Trước hết TP.Cần Thơ sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, mỗi địa phương chọn vài tuyến đường trọng điểm trên địa bàn làm trước, rút kinh nghiệm, sau đó mới nhân rộng. Khi chúng ta làm thông thoáng lòng, lề đường thì sẽ ảnh hưởng đến một bộ phận người dân mưu sinh trên vỉa hè, vậy giải pháp ra sao? Vì giải quyết công ăn việc làm cho tất cả bà con không thể làm được trong một sớm một chiều. Do vậy Cần Thơ không ra quân ồ ạt, không tạo ức chế cho bà con. TP có thể thực hiện giải pháp dành một phần diện tích trên vỉa hè cho bà con buôn bán, phần còn lại cho người đi bộ. Thời gian qua quận trung tâm Ninh Kiều đã làm rất tốt chủ trương này”.
Huy Cận – Đ.Phượng

Bình luận (0)