Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lập nghiệp trên phố núi

Tạp Chí Giáo Dục

Ðó là trường hợp của anh Ðặng Sỹ Sáng (sinh năm 1984, tại Hà Nội), hiện là chủ một cửa hàng hoa, cây cảnh trên đường Hùng Vương – thành phố Ðà Lạt.

Anh Đặng Sỹ Sáng kiểm tra số cây hoa anh đào Nhật Bản vừa nhập về

Anh Sáng tâm sự, việc anh gắn bó với nghề kinh doanh hoa trên thành phố ngàn hoa Đà Lạt hết sức tình cờ. Dù rằng từ nhỏ, chàng trai Hà Nội này rất yêu hoa. Song, để bây giờ gắn bó, làm giàu từ hoa của chàng trai này là một quá trình khó khăn, gian khổ, thậm chí mạo hiểm. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội (chuyên ngành quản trị kinh doanh), Ðặng Sỹ Sáng đã làm khá nhiều công việc khác nhau tại quê nhà. Song, anh vẫn cảm thấy dường như con đường mình đi không đúng hướng. Tình cờ một lần du lịch Đà Lạt đầu năm 2016, được một người quen cất công mấy ngày đưa đi tham quan, nghiên cứu các làng hoa, trang trại trồng hoa nổi tiếng của Đà Lạt, tình yêu hoa ở chàng trai Hà thành có dịp bùng cháy. Qua tìm hiểu, Sỹ Sáng được biết, phần lớn các làng hoa ở Đà Lạt chuyên sản xuất các loại hoa cắt cành như: cúc, lay ơn, hoa hồng, lily, cát tường… Riêng hoa chậu và kinh doanh cây cảnh, rất ít người quan tâm. Theo Sỹ Sáng, đây là tiềm năng, cơ hội để anh đầu tư lập nghiệp ở lĩnh vực này…

Sau chuyến du lịch trở về, chàng trai mang tâm sự, ý định và niềm khát khao lập nghiệp bằng nghề kinh doanh hoa tại Đà Lạt chia sẻ với bạn bè, người thân. Ngược lại, Sỹ Sáng bị khá nhiều người phản đối cho rằng anh rồ dại, “khùng”, viển vông, ai đời thuở lại “mang củi về rừng?” – nghĩa là mang hoa về bán ở xứ hoa? Nhưng Sỹ Sáng vẫn tin vào quyết định của mình. Qua nghiên cứu, tìm hiểu, chàng trai này thấy thổ nhưỡng, khí hậu Đà Lạt rất phù hợp cho việc ươm trồng các loại cây cảnh và các giống hoa mới, đặc biệt, Đà Lạt có nhiều cơ hội phát triển kinh doanh ngành hoa, nhất là hoa chậu và các loại cây cảnh.

Chỉ sau gần 2 năm “khởi nghiệp” bằng sản phẩm hoa mới và kinh doanh qua mạng nên cửa hàng hoa của Sỹ Sáng nhanh chóng được nhiều người biết đến; việc buôn bán nhờ đó phát triển tốt, cho thu nhập khá cao. Chàng trai vui mừng cho biết, lúc rời Hà Nội lên Đà Lạt lập nghiệp vốn liếng chỉ có vài trăm triệu đồng, đến nay kinh doanh thuận lợi, số vốn anh tích lũy được hơn 4 tỷ đồng…

Quan sát tại cửa hàng kinh doanh hoa, cây cảnh của Sỹ Sáng có khá nhiều giống hoa mới. Trong đó, riêng cây phong lá đỏ có trên 1.000 gốc, trị giá hàng tỉ đồng. Ông chủ trẻ bật mí kinh nghiệm “Nghề kinh doanh hoa muốn thành công phải thường xuyên tìm, bổ sung các giống mới, độc, lạ mới đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Bởi vậy, đầu năm 2018 vừa qua, khi Đà Lạt tổ chức “Ngày hội hoa đào”, tôi liền nghĩ ngay tới hoa anh đào Nhật Bản và quyết định nhập khẩu giống hoa này. Hiện 50 cây hoa anh đào giống Kazan của Nhật đã được mang về trồng ở Đà Lạt…”.

 Ông chủ trẻ cho biết dự định sắp tới sẽ xây dựng một khu vườn với bộ sưu tập các loài hoa, cây cảnh có giá trị cao như các giống hoa hồng cổ Sa Pa, phong lá đỏ, anh đào Nhật Bản… trưng bày, giới thiệu phục vụ nhân dân và du khách. Nếu thành công, khu vườn trải nghiệm này sẽ là một trong những điểm du lịch mới lý thú ở Đà Lạt…

Thanh Dương Hồng

Bình luận (0)