Sáng 24-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phối hợp cùng Sở TT-TT TP, Hội Nhà báo TP đã tổ chức buổi Tọa đàm “Đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trong giai đoạn hiện nay”. Tại đây nhiều ý kiến đã chỉ ra, để ngòi bút không bị “bẻ cong”, thì các nhà báo phải có lập trường vững vàng, khách quan và trung thực…
![]() |
| Đại tá Trần Trọng Dũng – TBT Báo Công an TP.HCM nêu ý kiến tại tọa đàm. Ảnh: T.Thương |
Hoạt động báo chí vẫn còn nhiều thách thức
Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Mã Diệu Cương nhận định: Thời gian qua báo chí TP đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền, trở thành kênh thông tin quan trọng giúp lãnh đạo TP kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời góp phần rất lớn vào công cuộc phát triển, hội nhập, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực theo tinh thần “Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố đời sống xã hội, sự cạnh tranh khốc liệt của các phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã khiến đội ngũ những người làm báo còn mắc sai lầm, hạn chế khi thực hiện nhiệm vụ…
Trao đổi về nghề báo, bà Phạm Phương Thảo – nguyên Chủ tịch HĐND TP – tâm tư: Nghề báo là nghề phải chịu áp lực cao, vì phải đảm bảo thông tin nhanh nhạy, chính xác, thường xuyên đối đầu với những vấn đề tiêu cực, khả năng bị đe dọa cao. Hiện nay, công nghệ thông tin phát triển, nghề báo có nhiều thuận lợi nhưng cũng khó khăn hơn bởi xuất hiện thêm nhiều sự cạnh tranh từ truyền thông phi chính thống, điển hình như mạng xã hội. Nhiều cơ quan báo chí có xu hướng thương mại hóa báo chí, nhiều tin bài trên các báo na ná nhau, vai trò của cơ quan chủ quản chưa phát huy đúng mức… Tất cả những điều đó khiến báo chí có nhiều thách thức, bị kìm hãm.
Nhà báo phải trung thực với thông tin và độc giả
|
Nhiều nhà báo giàu lên một cách bất thường! Nhà báo Nguyễn Đức Liên – Trưởng cơ quan đại diện Báo VietNamnet tại TP.HCM – cho biết: “Gần đây trên mạng xã hội và dư luận cả nước từng râm ran trước thông tin một số phóng viên phụ trách mảng kinh doanh bất động sản bắt tay với vài doanh nghiệp để làm ăn riêng, trục lợi cá nhân. Thực tế, ở vài cơ quan báo chí có hiện tượng một số phóng viên viết về kinh tế giàu lên rất nhanh thông qua những thỏa thuận ngầm bằng việc “bảo kê” cho các doanh nghiệp, hoặc táo tợn hơn là khai thác những thông tin bất lợi để tống tiền doanh nghiệp… Thời kỳ chúng tôi vào nghề đều phải trải qua thi tuyển, được đào tạo bài bản và “bám” nghề vì đam mê, cống hiến. Tuy nhiên ngày nay hầu như việc tuyển dụng trở nên đơn giản hơn nhiều. Vì vậy, công tác tuyển dụng phóng viên phải hết sức chặt chẽ, kỹ lưỡng nhằm hạn chế thấp nhất hành vi lợi dụng danh nghĩa nhà báo để vi phạm pháp luật”. |
Theo bà Thảo, Luật báo chí sửa đổi năm 2016 đã tạo ra hành lang pháp lý rõ hơn cho báo chí. Để làm tốt công tác tuyên truyền, nhà báo ngoài dũng cảm, cần có trí tuệ và bản lĩnh, đảm bảo khách quan, trung thực với thông tin và độc giả. Cơ quan chủ quản cần có định hướng rõ ràng.
Đại tá Trần Trọng Dũng – Tổng Biên tập báo Công an TP.HCM – cũng nhấn mạnh, trong hoạt động báo chí, vai trò gương mẫu của lãnh đạo cơ quan đóng vai trò rất quan trọng.
Ông Dũng ví von “Trong nhà, cha mẹ làm gương tốt thì con cái noi theo”. Theo đó, lãnh đạo cơ quan báo chí nghiêm khắc, gương mẫu trong việc duyệt những tin bài, sự việc một cách chặt chẽ thì không thể có kẽ hở cho những thông tin một chiều, bịa đặt xuất hiện; nhà báo biến chất không có cơ hội nhũng nhiễu.
Ông Dũng cho hay: “Làm Tổng Biên tập có nhiều khắc nghiệt, có thể có nhiều bạn bè nhưng cũng mất nhiều bạn. Tuy nhiên mình phải đặt lợi ích của nhân dân, Nhà nước lên trên. Nhà báo trước khi cầm bút nên suy nghĩ ta viết cho ai, viết để làm gì và viết như thế nào. Tổng Biên tập là người có vai trò định hướng, cũng như thẩm duyệt tất cả thông tin”.
Theo nhà báo Cao Xuân Phách – Nguyên Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng – “Đạo đức nghề nghiệp gắn với đạo đức công dân, đạo đức làm người, liên quan đến đạo đức xã hội, là kết quả trong quá trình tu dưỡng, hành nghề. Nhà báo, trước hết phải yêu nghề, tôn trọng sự thật, đề cao lương tri con người và trách nhiệm công dân. Đối với cơ quan lãnh đạo, trong quá trình tuyển dụng cần phải xác minh nhân thân kỹ lưỡng, tránh trường hợp tuyển dụng những người yếu kém về đạo đức dẫn đến nguy hại cho xã hội”.
|
Cần Thơ: Nhiều sở, ngành sử dụng “quyền im lặng” với báo chí Chiều 23-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức hội nghị giao ban báo chí. Tại đây, ông Đặng Mạnh Trung – Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.HCM – lưu ý văn phòng đại diên (VPĐD) các báo đóng tại Cần Thơ cần quản lý sát, không để phóng viên vi phạm đạo đức nghề báo. “Tôi được biết tình trạng một số phóng viên không đăng ký hoạt động với Sở TT-TT địa phương, lợi dụng hoạt động báo chí, rủ nhau đến các doanh nghiệp vòi vĩnh hoặc đánh hội đồng”, ông Trung nhấn mạnh. Xung quanh vấn đề này, đại diện một số VPĐD đề nghị Đoàn kiểm tra liên ngành do Phó Chánh thanh tra Bộ TT-TT làm trưởng đoàn, khi tiến hành kiểm tra hoạt động của các VPĐD và phóng viên thường trú các cơ quan báo chí tại TP.Cần Thơ chỉ nên kiểm tra việc tuân thủ quy chế, pháp luật về điều kiện và mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức, cơ chế tài chính…; không nên đề cập những vấn đề không liên quan. Ngoài ra, đại diện các cơ quan báo chí có văn phòng tại Cần Thơ cũng tỏ ra không hài lòng trước thái độ “im lặng là vàng” của nhiều sở, ngành đối với những vấn đề mà người dân bức xúc, hoặc vụ việc tiêu cực báo chí phản ánh. Có cơ quan không những không cộng tác và trả lời vấn đề báo chí phản ánh mà còn yêu cầu Tòa soạn cung cấp Đơn tố cáo và danh tính người tố cáo… Ông Đỗ Hoàng Trung – Giám đốc Sở TT-TT TP.Cần Thơ – cho biết sẽ trao đổi với Đoàn kiểm tra liên ngành, đồng thời phản ánh những bức xúc cũng như nguyện vọng của đại diện báo chí với UBND TP.Cần Thơ và các sở, ngành liên quan… Đ.Phượng |
Tham dự và phát biểu tại tọa đàm, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang nhấn mạnh: “Trong giai đoạn thông tin phát triển vũ bão như hiện nay, chúng ta phải tập trung vào “xây” và “chống” (tức là xây chính, trừ tà, chống lạc hậu, sai trái). Xây là cái chống mạnh nhất. Do đó, điều quan trọng nhất là xây dựng kỹ năng kiến thức, nền tảng lý luận chính trị vững chắc cho đội ngũ nhà báo. Trong công cuộc xây dựng đội ngũ, vai trò của Tổng Biên tập là rất lớn. Phóng viên, nhà báo trước hết phải là một công dân tốt, có trách nhiệm. Đường lối chính trị đúng, lập trường vững vàng, thống nhất từ trên xuống dưới thì những việc khác mới đúng được, ngòi bút sẽ không dễ dàng bị “bẻ cong”…”.
Kết thúc buổi tọa đàm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư nhấn mạnh vai trò đi đầu, đặc biệt quan trọng của lãnh đạo các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản; đồng thời bày tỏ niềm tin đối với sự phát triển của báo chí trong tương lai.
Thương Thương


Bình luận (0)