
Ông Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM phát biểu tại buổi lễ
Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng, chống AIDS (ngày 1-12 hàng năm), ngày 30-11, tại TP.HCM đã diễn ra lễ mít tinh với chủ đề “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS”. Chương trình mở đầu cho chiến dịch tiếp tục thúc đẩy sự tham gia, hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM – cho biết, đến tháng 9-2019, ước tính TP.HCM đã phát hiện 61.244 người nhiễm HIV và 11.659 người tử vong vì HIV/AIDS. Số người nhiễm HIV hiện còn sống khoảng 49.585 người. 100% quận, huyện, phường, xã, thị trấn đều báo cáo có người nhiễm HIV. Năm 2018, tỷ lệ nhiễm HIV trên nhóm nghiện chích ma túy là 6,4%, giảm 5,3% so với năm 2017; trên nhóm phụ nữ mại dâm là 10%, tăng 3,7% so với năm 2017; trên nhóm người quan hệ tình dục đồng giới nam là 13,8%, giảm 3,2% so với năm 2017. Trong những năm gần đây, xu hướng lây nhiễm HIV qua đường tình dục đang gia tăng và đã vượt qua xu hướng lây nhiễm qua đường máu. Điều này cho thấy HIV tiềm ẩn nguy cơ lây lan ra cộng đồng.
Với sự phát triển của các loại thuốc điều trị kháng virus ARV, Liên hợp quốc đã đưa ra các mục tiêu 90 – 90 – 90 đến năm 2020: có 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV; 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn lực tài trợ của các tổ chức quốc tế cắt giảm, dịch HIV trên các nhóm đối tượng nguy cơ cao (tiêm chích ma túy, mại dâm, nam có quan hệ tình dục đồng giới) vẫn ở mức cao. Dịch có xu hướng tăng qua đường quan hệ tình dục trong nhóm MSM, công nhân, SV, HS. Việc giữ vững thành quả phòng, chống HIV/AIDS cũng như hoàn thành mục tiêu 90 – 90 – 90 là một thách thức lớn đối với TP.HCM.
Trong những năm qua, nhằm thực hiện các mục tiêu đặt ra, tại TP.HCM đã triển khai nhiều hoạt động. Ngoài các mô hình hoạt động phòng, chống HIV trước đây, TP đã áp dụng nhiều mô hình can thiệp hiệu quả theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) như: Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (còn gọi là PrEP) đối với người có nguy cơ nhiễm HIV cao (đang được triển khai miễn phí tại 22 cơ sở y tế trên địa bàn); điều trị kháng virus trong ngày khi phát hiện nhiễm HIV. Kết quả, tính đến giữa năm 2019, với mục tiêu thứ nhất, ước tính TP đạt 85%/90% số người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm của họ; ở mục tiêu thứ hai đã có 83,6%/90% số người được chẩn đoán nhiễm HIV được duy trì điều trị ARV liên tục; ở mục tiêu thứ ba có 97%/90% số người điều trị ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp và ổn định.
Tin, ảnh: D.Thương

Bình luận (0)