Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Lấy ý kiến người dân về các sự kiện văn hóa, lễ hội

Tạp Chí Giáo Dục

Mi đây, Ban Tuyên giáo Thành y TP.HCM và S Văn hóa – Th thao TP.HCM đã công b 13 s kin văn hóa, ngh thut đ ly ý kiến đóng góp ca ngưi dân, chn ra nhng s kin tiêu biu, có chiu sâu, mang din mo, đc trưng ca TP. Qua đó góp phn phát huy tinh thn dân ch, có th giao lưu, hi nhp vi văn hóa quc tế và phát trin du lch.

L hi Áo dài TP.HCM đưc t chc vào tháng 3 hàng năm ti ph đi b Nguyn Hu

Luôn tiếp thu ý kiến nhân dân

Theo đó bắt đầu từ ngày 2 đến 15-11-2019 mọi tầng lớp nhân dân đều có thể góp ý, hiến kế nội dung, cách tổ chức 13 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội mà Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM vừa công bố. Người dân có thể gửi ý kiến đóng góp tại Phòng Văn hóa, văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy (địa chỉ 127 đường Trương Định, phường 7, quận 3, TP.HCM) hoặc theo địa chỉ hộp thư: gopysukienvhnt@gmail.com và ghi rõ nội dung gửi về: “Góp ý về tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội thường niên Thành phố Hồ Chí Minh”.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê (Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM) cho biết, 13 sự kiện này cũng chỉ là dự kiến, thông qua ý kiến của người dân sẽ tiếp tục chọn lọc ra những sự kiện tiêu biểu, mang sắc thái, đặc trưng của TP.HCM và của phương Nam, tạo ra sự cuốn hút cho mọi người, mọi giới để chung tay tạo nên diện mạo văn hóa TP. “Sau khi tiếp thu ý kiến đến hết ngày 15-11, người dân vẫn có thể tiếp tục gửi ý kiến đóng góp chứ không giới hạn trong thời gian này” – ông Khuê nói.

Trong 13 sự kiện trên có đường hoa Nguyễn Huệ (tổ chức từ 28 tháng chạp âm lịch đến mùng 4 Tết Nguyên đán). Suốt 16 năm qua sự kiện này đã trở thành vườn hoa rực rỡ khoe sắc trong suốt những ngày xuân, tạo nên hiệu ứng, sức lan tỏa đến các tỉnh, thành trên cả nước.

Trong khi đó Hội hoa xuân (tổ chức từ 25 tháng chạp đến mùng 6 Tết Nguyên đán hàng năm) tại Công viên Tao Đàn cũng đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của TP.HCM mỗi dịp xuân về. Từ năm 2014, Lễ hội Áo dài TP.HCM đã được tổ chức vào tháng 3 hàng năm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ nhằm tôn vinh trang phục áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam đã trở thành thương hiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của TP.

Liên hoan nghệ thuật hàn lâm “Giai điệu mùa thu” tại Nhà hát TP (định kỳ 2 năm/1 lần) biểu diễn 3 lĩnh vực: nhạc kịch, nhạc giao hưởng thính phòng và múa ballet quy tụ các tài năng của cả nước, hấp dẫn đông đảo các nghệ sĩ danh tiếng nước ngoài đến tham dự, biểu diễn là dịp để quảng bá hình ảnh TP.

Ngoài ra còn có lễ hội TP.HCM: Lễ hội Nghinh Ông – Cần Giờ; Liên hoan Văn hóa nghệ thuật dân gian Việt Nam (thời gian tổ chức trước Lễ Giỗ tổ Hùng Vương); Liên hoan hợp xướng TP.HCM mở rộng (tháng 5 hàng năm); Ngày hội văn hóa đọc; Ngày hội gia đình hạnh phúc; Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM; Liên hoan nhạc kèn TP.HCM…

S có s kin tôn vinh ngh nhân, ngh

Hằng năm, TP.HCM có rất nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ được đón nhận danh hiệu cao quý mà Nhà nước trao tặng vì có công bảo tồn nghệ thuật dân tộc. Để góp phần tạo động lực cho các nghệ nhân, nghệ sĩ, ông Khuê cho biết trong tháng 11 này, Thành ủy TP.HCM và UBMTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ tổ chức buổi tôn vinh các nghệ sĩ, nghệ nhân đạt danh hiệu mà Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Sau khi tôn vinh, nghệ nhân, nghệ sĩ ấy còn được tặng thưởng; kiểm tra sức khỏe; tham dự chương trình về nguồn đến thăm các địa danh, danh lam thắng cảnh của đất nước…

Cũng theo ông Khuê, cuối tháng 11 này, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM còn phối hợp với Báo Người lao động, Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật sẽ tổ chức tọa đàm mời các đạo diễn, nghệ sĩ, phóng viên các báo thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tham dự cho ý kiến, đề xuất, những sự kiện góp phần xây dựng diện mạo văn hóa TP.

Kể từ sau tọa đàm, trong thời gian tới, mỗi tháng, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM sẽ phối hợp với một số đơn vị tổ chức cuộc đối thoại với nghệ sĩ, công chúng, nhà nghiên cứu văn… để tiếp tục làm sâu đậm hơn sự kiện văn hóa TP, thu hút sự đóng góp của nhân dân.

Song song việc triển khai tôn vinh nghệ nhân, nghệ sĩ, ông Khuê cũng đề nghị những cơ quan chuyên trách khẩn trương xây dựng chương trình văn hóa Tết, chuẩn bị cho liên hoan sân khấu cải lương. “Tết không chỉ có đường hoa xuân mà còn phải có thêm hoạt động đờn ca tài tử, cải lương, vọng cổ. Chúng ta phải làm sao để các nghệ sĩ cảm thấy mình được tôn vinh và ấm lòng, sống chết với lĩnh vực nghệ thuật. Đây cũng là điểm khác biệt thu hút khách du lịch” – ông Khuê nói.

Bài, ảnh: H Trinh

 

Bình luận (0)