Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Lễ bế mạc SEA Games 28: Đậm đà bản sắc Á Đông

Tạp Chí Giáo Dục

Đại diện nước chủ nhà SEA Games 28 trao cờ SEA Games cho đại diện quốc gia đăng cai lần thứ 29 là Malaysia trong lễ bế mạc

Tại Lễ bế mạc SEA Games 28, nước chủ nhà Singapore tiếp tục mang tới cho bạn bè quốc tế một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng huyền ảo và đậm đà bản sắc Á Đông trong ngày 16-6 vừa qua. Theo đó, nước chủ nhà Singapore đã lồng ghép các tiết mục một cách độc đáo, sáng tạo hướng đến văn hóa, lịch sử, cội nguồn và tình đoàn kết… với ánh sáng của pháo hoa, những giai điệu sôi động của DJ hàng đầu thế giới Ferry Corsten cùng sự thể hiện của nhiều nghệ sĩ, ban nhạc nổi tiếng Singapore và một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Trong lễ bế mạc, Ban tổ chức cũng đã thực hiện nghi thức trao cờ đăng cai cho đại diện của Malaysia, quốc gia sẽ đăng cai SEA Games 29 vào năm 2017. 

Sau 10 ngày khởi tranh chính thức, SEA Games 28 đã khép lại. Có thể khẳng định, Singapore đã tổ chức Đại hội Thể thao khu vực rất thành công về mọi mặt. Trong 16 ngày đại hội diễn ra, Thái Lan tiếp tục là quốc gia đứng đầu trong khu vực với 95 tấm HCV, 83 HCB và 69 HCĐ. Đoàn thể thao nước chủ nhà Singapore có 84 HCV, 73 HCB và 102 HCĐ. Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ ba với 73 HCV, 53 HCB và 60 HCĐ.

Trong số 73 HCV đoàn thể thao Việt Nam giành được, có hơn 85% huy chương thuộc về các môn thể thao Olympic, con số này ở SEA Games 27 là 65%. Điều này chứng tỏ một bước tiến mới, một thành tích mới đáng khen ngợi của đoàn thể thao Việt Nam nói chung, đặc biệt là trong hoàn cảnh thể thao Việt Nam mang đi số lượng VĐV thi đấu ở SEA Games 28 ít hơn nhiều so với những năm trước, với chỉ 392 người. Có thể nói SEA Games 28 là nơi mà các VĐV Việt Nam đã để lại rất nhiều dấu ấn, có được nhiều thành tích được xem như những “cơn địa chấn”, phá rất nhiều kỷ lục. Điển hình là thành tích của “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên, VĐV bơi lội người Cần Thơ đã xuất sắc giành tổng cộng 8 HCV và phá liên tiếp 8 kỷ lục SEA Games, trở thành nhân vật tiêu biểu, tạo nên cơn sốt truyền thông cả Việt Nam và quốc tế. Đội chạy tiếp sức 4x400m nữ ở môn điền kinh của Việt Nam đã phá kỷ lục tồn tại 24 năm của Thái Lan ở SEA Games… Và còn rất nhiều cá nhân, nhóm VĐV khác tạo nên thành tích cao, “hái vàng” về cho đoàn thể thao Việt Nam và được khen ngợi.

Quang Huy (tổng hợp)

Bình luận (0)