- 1 Lễ công bố hàng Việt Nam chất lượng cao 2025: Khẳng định tinh thần tự lực, đổi mới và hội nhập của doanh nghiệp Việt
Chiều 25-3, tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM, Lễ công bố hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) năm 2025 đã diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp và đại diện lãnh đạo cấp cao.
Hội Doanh nghiệp HVNCLC – Hành trình 29 năm đồng hành cùng doanh nghiệp Việt
Trong suốt 29 năm qua, Hội Doanh nghiệp HVNCLC đã không ngừng nỗ lực trong việc xây dựng niềm tin đối với hàng Việt, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững. Không chỉ dừng lại ở các cuộc khảo sát và lễ vinh danh, hội còn tạo dựng một hệ sinh thái doanh nghiệp hoạt động dựa trên tinh thần đổi mới, sáng tạo và đóng góp cho nền kinh tế.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, nhấn mạnh: “Lễ công bố HVNCLC không chỉ là một sự kiện quan trọng mà còn là minh chứng rõ nét cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân – lực lượng đóng vai trò chủ chốt trong công cuộc đổi mới kinh tế của đất nước”.
Bà cũng nhấn mạnh: “TP.HCM luôn cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để họ phát triển. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ vốn và chính sách phù hợp để doanh nghiệp phát triển bền vững”.
Trích dẫn lời của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Phát triển kinh tế tư nhân – Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”, bà Lệ khẳng định rằng nền kinh tế Việt Nam cần dựa trên nội lực vững mạnh của khu vực tư nhân để tạo ra sự phát triển bền vững.
Theo thống kê, kinh tế tư nhân hiện đóng góp 51% GDP cả nước, hơn 30% ngân sách Nhà nước và tạo việc làm cho hơn 40 triệu lao động. Riêng tại TP.HCM, khu vực này chiếm tới 77% cơ cấu kinh tế, đóng vai trò chủ đạo trong sự phát triển của thành phố.
Dù giữ vai trò quan trọng, doanh nghiệp tư nhân vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là những biến động khó lường của thị trường xuất khẩu. Chính quyền TP.HCM đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như thành lập các tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội nhằm đổi mới mạnh mẽ môi trường đầu tư và cải cách hành chính. Thành phố đặt mục tiêu huy động tối thiểu 600.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong năm 2025, trong đó gần 500.000 tỷ đồng đến từ khu vực ngoài ngân sách.
Ngoài ra, TP.HCM cũng đang xây dựng các trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp như Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Trung tâm Chuyển đổi số và Trung tâm Công nghiệp 4.0 để giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Chương trình hành động năm 2025: Gắn kết, thích ứng và đổi mới
Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội DN HVNCLC, cho biết năm 2025 sẽ là năm “gắn kết hành động – am hiểu và thích ứng”. Hội sẽ tập trung vào ba mục tiêu chính:
Am hiểu thị trường: Nghiên cứu hành vi tiêu dùng và xu hướng kinh doanh để hỗ trợ doanh nghiệp định hướng chiến lược phát triển.
Đóng góp chính sách: Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào quá trình hoạch định chính sách kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.
Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới: Đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản lý, marketing và bán hàng; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh và các hoạt động thiện nguyện bền vững.
Tại buổi lễ, Hội Doanh nghiệp HVNCLC đã trao chứng nhận cho 562 doanh nghiệp đạt danh hiệu HVNCLC 2025 do người tiêu dùng bình chọn. Trong đó, TP.HCM dẫn đầu với 257 doanh nghiệp, miền Bắc có 97 doanh nghiệp (Hà Nội chiếm 66), còn các tỉnh ABCD Mekong cũng có sự góp mặt đáng kể.
Một trong những điểm nhấn của lễ công bố năm nay là chương trình hợp tác giữa Trung tâm BSA và Quỹ ASIF nhằm thúc đẩy thiện nguyện bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội Doanh nghiệpHVNCLC cũng chính thức ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc trong khuôn khổ chương trình GEARS Việt Nam. Đây là một sáng kiến quan trọng giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận các tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
Bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh: “TP.HCM cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, lắng nghe và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp vào một Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng”.
Thủy Phạm
Bình luận (0)