Lễ hội là một trong những món ăn tinh thần không thể thiếu vào những dịp Tết đến xuân về. Nó không chỉ góp phần tạo nên không khí xuân trở nên vui tươi, ấm áp mà còn là nơi để người dân, du khách, các bạn trẻ vui chơi, chụp ảnh, giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của TP mình đến với bạn bè quốc tế.

Mô hình nhà giàn DK1 được trưng bày trong Lễ hội đường sách Tết Canh Tý năm 2020
“Điều kỳ diệu từ sách”
Nhiều năm qua, người dân TP không chỉ mong chờ đến dịp Tết Nguyên đán diện quần áo đẹp ra phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ để ngắm hoa, chụp ảnh mà còn để đọc sách. Để đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như du khách trong và ngoài nước, được sự chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông TP phối hợp với nhiều đơn vị tiếp tục tổ chức Lễ hội đường sách Tết Canh Tý năm 2020 với chủ đề “Điều kỳ diệu từ sách” (từ ngày 28 tháng chạp đến mùng 4 Tết Nguyên đán) tại 3 tuyến đường Mạc Thị Bưởi – Nguyễn Huệ – Ngô Đức Kế.
Theo ông Trịnh Hữu Anh (Trưởng phòng Xuất bản, in và phát hành, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM), lễ hội năm nay có sự tham gia trưng bày, triển lãm của Bộ Tư lệnh Vùng II Hải quân; Trung tâm Lưu trữ quốc gia II – Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước; Hội Nhà báo TP, Báo Tuổi trẻ và một số đơn vị là nhà xuất bản, công ty phát hành lớn, có uy tín với tổng số hơn 60 ngàn đầu sách. “Năm 2020 đánh dấu cột mốc 10 năm, lễ hội đường sách được tổ chức, hứa hẹn mang đến những màu sắc mới mẻ cho người dân TP” – ông Hữu Anh kỳ vọng.
Ông Đặng Thanh Tùng (Cục trưởng Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước) cho biết, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/ 3-2-2020), đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước – Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tham gia trưng bày, triển lãm với chuyên đề “Sài Gòn – TP.HCM trong cách mạng giải phóng dân tộc (1930-1975)” trong khuôn khổ lễ hội đường sách Tết Canh Tý. Triển lãm sẽ giới thiệu gần 300 tài liệu và hình ảnh về lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Sài Gòn – TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là nguồn tài liệu được lưu trữ tại Lưu trữ quốc gia Việt Nam, Lưu trữ quốc gia Pháp, Thông tấn xã Việt Nam và các nguồn tài liệu được sưu tầm từ các cơ quan Đảng bộ, các bảo tàng…, trong đó có một số tài liệu lần đầu được công bố rộng rãi đến công chúng như: tài liệu về các tổ chức bí mật của các Đảng chính trị chống Pháp ở Nam kỳ, hay các bản án chí sĩ yêu nước chống Pháp cũng như những cuộc đàn áp, bắt bớ các phong trào đấu tranh chống đế quốc Mỹ với 4 nội dung chính: Tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 1926-1930; Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền 1930-1945; Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1946-1954); Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ (1954-1975); Đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. “Qua cuộc triển lãm này, công chúng trong và ngoài nước có dịp hiểu hơn về công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của quân, dân Việt Nam nói chung và lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Sài Gòn – TP.HCM nói riêng. Qua đó giúp các bạn trẻ hiểu hơn về những mất mát, đau thương của thế hệ đi trước trong cuộc chiến giành lại độc lập, từ đó khơi gợi, hun đúc trong các bạn lòng tự hào dân tộc, cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng phát triển” – ông Tùng nhấn mạnh.
Với mong muốn mang lại cho mọi người cái nhìn cận hơn về những chiến sĩ hải quân, những người lính nhà giàn không ngày nào không đối mặt với sóng gió, với gian nan để giữ vững chủ quyền, năm nay ban tổ chức lễ hội đường sách sẽ có mô hình nhà giàn DK1. Ông Từ Lương (Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP) cho biết: “Mô hình nhà giàn DK1 được thiết kế với tỉ lệ nhỏ nhưng giống hệt như thật”.
Về triển lãm báo xuân, ông Nguyễn Văn Khanh (Trưởng phòng Báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông TP) cho biết: “Năm nay có sự tham gia của khoảng 100 cơ quan báo chí TP và Trung ương với những thiết kế đẹp mắt và những bài báo đặc sắc dành riêng cho dịp Tết Nguyên đán, hoạt động chấm giải trình bày bìa báo xuân đẹp dự kiến diễn ra trước ngày 20 âm lịch”.
Những ngày hội lớn trong tháng 12
Trước khi diễn ra Lễ hội đường sách Tết Canh Tý năm 2020, từ ngày 27 đến 29-12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ diễn ra Lễ hội múa rối TP.HCM năm 2019 với chủ đề “Ước mơ xanh”. Lễ hội do NSND Vương Duy Biên (Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn Nguyễn Thành Chánh Trực dàn dựng hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách một sân chơi văn hóa nghệ thuật bổ ích, mới lạ trong việc thưởng thức múa rối Việt Nam vào dịp đầu năm mới.
| Có thể nói, các lễ hội được tổ chức thường niên vào dịp cuối năm tại những khu vực trung tâm, nơi có lưu lượng khách du lịch ghé thăm và vui chơi nhiều nhất của TP góp phần thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của TP đến năm 2020-2030 và mang đậm tính đặc thù của TP.HCM. |
Lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM, Lễ hội âm nhạc “Hò dô” 2019 do Sở Văn hóa, Thể thao TP.HCM tổ chức vừa khép lại đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng những người đam mê âm nhạc. Không chỉ dừng lại ở hoạt động biểu diễn và giải trí, “Hò dô” 2019 còn gắn với các hoạt động mang tính chuyên môn và chuyên ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp biểu diễn. Hai hoạt động nổi bật của lễ hội là tọa đàm “Nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam trong xu hướng hội nhập quốc tế và công nghiệp âm nhạc Việt Nam dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0” và tọa đàm về “Xu hướng âm nhạc thế giới – World Music” đã giúp cho khán giả cũng như ca sĩ, nhạc sĩ… hiểu hơn về thị trường âm nhạc hiện nay, qua đó có những cách thức để góp phần đưa nền âm nhạc của mình vươn xa hơn nữa.
Theo ông Lê Thanh Liêm (Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM), TP.HCM không chỉ là trung tâm lớn về kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục của đất nước mà còn là nơi hình thành và phát triển nền nhạc nhẹ Việt Nam với nhiều tài năng nghệ thuật trong lĩnh vực này góp phần định hình rõ nét và đưa âm nhạc đương đại Việt Nam vươn ra thế giới. Trên cơ sở đó, TP mong muốn xây dựng một thương hiệu lễ hội âm nhạc quốc tế thường niên với những nét đặc trưng độc đáo, trẻ trung hội nhập quốc tế nhưng vẫn đậm đà mang bản sắc âm nhạc dân tộc… “Lễ hội cũng là cơ hội tốt để các quốc gia trên thế giới tiếp cận và khai thác thị trường âm nhạc Việt Nam sôi động, đầy tiềm năng; là dịp để nghệ sĩ TP.HCM và các nghệ sĩ trên thế giới giao lưu văn hóa, trao đổi chuyên môn nghệ thuật, giới thiệu những công nghệ, hình thức thể hiện âm nhạc mới với điểm nhấn là bản sắc dân tộc được thực hiện qua ngôn ngữ âm nhạc đương đại. Đồng thời đây cũng là nơi để các nhà sản xuất, nhà tổ chức sự kiện, các nhà cung cấp trang thiết bị phục vụ cho ngành công nghiệp âm nhạc, giới thiệu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất đến với giới chuyên môn và người dân TP” – ông Liêm nói.
Hồ Trinh

Bình luận (0)