Ngoại ngữ - Du họcKinh nghiệm du học

Lên kế hoạch du học từ… lớp 10

Tạp Chí Giáo Dục

Du học là một quá trình đòi hỏi sự đầu tư của nhiều yếu tố: Thời gian, tiền bạc, kiến thức. Để nhận được học bổng từ một trường ĐH mong muốn, nhiều bạn trẻ phải mất khá nhiều thời gian cũng như công sức để hoàn tất những điều kiện cần và đủ mà các trường yêu cầu.

Lớp 10: Sự khởi đầu hoàn hảo

Để mọi việc chuẩn bị được suôn sẻ và không quá cập rập, nhiều cựu du học sinh đã khuyên các bạn trẻ nên chuẩn bị ngay từ lớp 10 nếu đang “nuôi” ý định đi du học.

Theo Phí Vân Trang, sinh viên Trường ĐH Savonia (Phần Lan), 3 năm học phổ thông chính là quãng thời gian hoàn hảo nhất để chuẩn bị cho việc du học bậc ĐH. Ngay từ lớp 10, các bạn học sinh nên tạo cho mình động lực để trau dồi năng lực học tập bởi những gì thể hiện trong học bạ chính là một trong những điều kiện cần và được ban tuyển sinh các trường ĐH chú ý đầu tiên. Các trường ĐH đều đưa ra mức điểm sàn nhất định dựa vào điểm học bạ THPT, thông thường là 8,0 trở lên (mức 10). Với những bạn đạt từ 9,0 điểm trở lên thì cơ hội được du học ở những trường ĐH danh tiếng tại Anh, Mỹ hay Úc là điều hoàn toàn có thể. “Sẽ tốt hơn nếu bảng điểm trên lớp cho thấy sự tiến bộ của bạn theo từng năm (ví dụ năm lớp 10 đạt 8,5; năm lớp 11 đạt 8,7; năm lớp 12 đạt 9,0), điều này sẽ cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của bạn trong học tập. Không một trường ĐH nào muốn nhận học sinh có năng lực học tập quá tồi mà lại không có sự tiến bộ nào”, Vân Trang chia sẻ.

Năm học lớp 10 nội dung kiến thức khá nhẹ nhàng nên đây sẽ là thời điểm để những học sinh có ý định du học tham gia các hoạt động xã hội như trại hè quốc tế, trại hè tình nguyện hay đăng ký theo học một lớp năng khiếu… vừa giúp mở rộng mối quan hệ, trau dồi các kỹ năng, lại vừa bổ túc cho hồ sơ xin du học sau này. “Để không ảnh hưởng tới việc học tập, các bạn học sinh nên lựa chọn một hoạt động không mất quá nhiều thời gian và không rơi vào các thời điểm quan trọng như thi cử hay đợt cao điểm về ôn tập. Khi còn học phổ thông, tôi thường tham gia làm tình nguyện viên cho một câu lạc bộ về ứng phó với biến đổi khí hậu hoặc hướng dẫn cho khách nước ngoài tham quan các bảo tàng… Những hoạt động này thường được tổ chức vào các dịp hè, lễ tết hoặc ngày cuối tuần nên không ảnh hưởng nhiều đến việc học tập”, Lê Nguyễn Thủy Tiên, sinh viên Trường ĐH Brighton (Vương quốc Anh), cho biết.

Rất đông học sinh phổ thông tham gia Ngày hội du học Malaysia tổ chức tại TP.HCM. Ảnh: N.Trinh

Lớp 11: Tập trung mức độ cao

Theo Thủy Tiên, lớp 11 chính là thời điểm cao độ nhất cho quá trình chuẩn bị đi du học. “Các bạn cần phải tăng tốc trau dồi tiếng Anh và cần tìm hiểu về các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEFL, SAT… tùy theo yêu cầu của quốc gia hay trường học mà các bạn chọn. Nên tìm hiểu và đăng ký lịch thi càng sớm càng tốt vì nếu điểm bài thi không đạt yêu cầu, các bạn có thể đăng ký thi lại ngay sau đó. Cùng thời điểm này, những bạn quan tâm đến chuyện đi du học nên bắt đầu tìm hiểu và lựa chọn ngành học, trường học, đất nước nơi mình “trao thân gửi phận” mấy năm trời. Nếu có thời gian, các bạn nên tham gia các buổi triển lãm du học, ở đó sẽ có nhiều thông tin cực kỳ hữu ích cho sự cân nhắc của bạn”, Thủy Tiên chia sẻ. Ngoài ra, Thủy Tiên cho biết thêm, với những học sinh chưa có sự chuẩn bị cho kế hoạch du học từ năm lớp 10 thì càng phải tăng tốc trong thời điểm này, nhất là với các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện thể thao và các hoạt động xã hội. Bởi đây là những điều góp phần không nhỏ trong việc quyết định các bạn có nhận được lời mời theo học hay không.

Lớp 12: Hoàn tất những bước cuối cùng

So với lớp 10 và 11, lớp 12 là thời điểm chạy nước rút nên có rất nhiều việc để làm. Vân Trang cho hay: “Thật ra, ngay kỳ nghỉ hè lớp 11 cũng là lúc các bạn học sinh nên bắt đầu viết bài luận cá nhân, vì đây là thời điểm không bị vướng bận về học hành nên có nhiều thời gian để đầu tư cho đề tài, tham khảo ý kiến giáo viên… Đây cũng là lúc các bạn nên chốt lại danh sách những trường mình muốn nộp hồ sơ xin học bổng để tập trung cho việc hoàn tất hồ sơ. Những học sinh chưa thấy hài lòng với điểm số của chứng chỉ ngoại ngữ nên đăng ký thi lại ngay lúc này để cho kịp tiến độ”.

Sau khi hoàn tất những vấn đề trên, tháng 12 là lúc học sinh cần hoàn tất hồ sơ để chuẩn bị cho việc nộp hồ sơ du học. “Thời điểm nộp hồ sơ vào các trường ĐH thường là vào tháng 2, nhưng ngay từ tháng 12 các bạn cần gấp rút hoàn thành các bài luận cá nhân, xin thư giới thiệu, hoàn tất mẫu đơn xin học bổng, trợ cấp tài chính và bảng điểm ở trường phổ thông để dịch công chứng. Sẽ có rất nhiều sai sót và nhiều công đoạn trong các thủ tục nên các bạn cần phải hoàn thành trước để có thời gian hoàn tất những phần còn sai sót”, Vân Trang khuyên.

Còn theo Thủy Tiên, thời điểm các trường ĐH nhận hồ sơ và phúc đáp lại ứng viên thường rơi vào tháng 3. Nếu chưa nhận được thư, các bạn có thể liên hệ với văn phòng tuyển sinh để hỏi xem trường đã nhận được hồ sơ hay chưa. “Khi đã chọn được trường muốn theo học, các bạn nên bắt tay vào việc xin visa, chuyển khoản tiền đặt cọc nếu trường có yêu cầu trước thời hạn để không làm trễ việc nhập học sau này”, Thủy Tiên khuyên.

Linh Vy

Bình luận (0)