|
Đồng tính nữ (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.L |
Còn hai tuần nữa là đến ngày sinh con, Hằng bỗng chết lặng người khi tình cờ bắt quả tang chồng mình đang ngoại tình. Quá sốc, Hằng ly dị chồng và tự sinh con một mình. Khi đứa con tròn một tuổi, Hằng bế con rời Cần Thơ lên TP.HCM kiếm sống thì nhận được sự giúp đỡ tiền bạc của cô bạn thân tên Loan.
Biểu hiện của xu hướng tình dục
Loan làm nghề bỏ mối thịt heo nên đã giúp Hằng mở một quán cơm để kiếm sống. Thế rồi vào một đêm sau khi đi sinh nhật bạn bè về, Loan thổ lộ rất thật lòng mình… Thật ra, Hằng đã cảm nhận được điều này rất lâu, có lẽ do Hằng cũng chán chường đàn ông nên Hằng cũng im lặng chấp nhận… Loan. Đây chỉ là một trong khá nhiều câu chuyện diễn ra trong cuộc sống. Liệu rằng đồng tính luyến ái nữ có thật sự là bệnh hoạn? Câu hỏi này được lý giải dưới nhiều góc nhìn khác nhau, nhưng góc nhìn tâm lý học có thể lý giải vấn đề này phần nào hợp lý.
Gần đây, theo những nghiên cứu mới nhất đã chứng minh rằng vùng đồi thị trên não của người đồng tính luyến ái nữ (cả những người thuộc giới tính thứ ba nói chung) có sự khác biệt nhất định so với người thuộc giới tính thứ nhất hoặc giới tính thứ hai. Rõ ràng nguyên nhân sinh học có ảnh hưởng không nhỏ. Tuy vậy, chính môi trường gia đình, chính sự chăm sóc, giáo dục của bố mẹ và sự tương tác của cuộc sống xung quanh cũng là một yếu tố ảnh hưởng khá rõ đến biểu hiện của hiện tượng này. Như vậy, dù ít dù nhiều thì cả hai nguyên nhân đều có những ảnh hưởng nhất định trong chuyện đồng tính. Nhiều quốc gia trên thế giới đã chính thức loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh tâm thần từ những năm đầu thập niên 80 ở thế kỷ XX. Nhiều nhà nghiên cứu khẳng định rằng, chỉ nên kết luận đây là biểu hiện của xu hướng tình dục chứ không nên kết luận là “biến thái” hay suy đồi đạo đức. Theo chủ quan, chúng tôi cũng đồng thuận với quan điểm này.
Hai người nữ yêu nhau phải chăng có tội? Nếu xét theo tiêu chí duy trì nòi giống, xét theo khái niệm hạnh phúc gia đình – con cái, dựa trên sự kỳ vọng của mọi người về tình dục đúng đắn để phán xét thì có vẻ như những người đồng tính nữ đều có lỗi hay chính xác hơn là có tội. Thế nhưng, thật sự họ có muốn gây “tội lỗi” hay không. Họ có nhu cầu thay đổi giới tính không? Đến nay, có ai đã đưa ra liệu pháp hợp lý, chính xác để giúp họ đừng như thế nữa không. Xin thưa rằng không. Cho đến thời điểm này, chưa có một loại thuốc hay một liệu pháp đặc trị nào để đưa những người này trở về con người thật của họ mà xã hội và gia đình đều mong muốn. Rất nhiều người đồng tính nữ đã dự định kết hôn, cũng tự sử dụng những biện pháp để tự thức tỉnh mình trở lại cuộc sống vợ chồng nhưng “lực bất tòng tâm”.
Chưa thể phân loại một cách chính xác nhưng có thể phân nhóm đối tượng này một cách đơn giản như sau: Nhóm đối tượng có biểu hiện bẩm sinh từ nhỏ, nhóm đối tượng chuyển hướng vì thực sự tìm được chính mình, nhóm đối tượng tự chấp nhận vào cuộc tình đồng tính tự nguyện. Đây là nhóm đối tượng lộ rõ sự chấp nhận đồng thuận về mặt tâm lý và tinh thần. Ngoài ra, còn một nhóm đối tượng chấp nhận đồng thuận giả vờ vì một mục tiêu cá nhân nào đó về mặt vật chất hoặc vụ lợi, quá mù quáng trong xu hướng tình dục. Chính đối tượng “lệch giới” này dễ phát sinh ra những mâu thuẫn phức tập như lợi dụng, ghen tuông nhau…
Hãy lấy sự đồng cảm để họ sống tốt hơn
Dưới góc độ tâm lý, những đối tượng đồng tính bẩm sinh từ nhỏ cũng rất đa dạng. Có những bé gái ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ đã được “mặc định” trong tư tưởng là con trai, lớn lên trong sự chăm sóc và giáo dục của bố mẹ, trẻ luôn được mặc trang phục con trai, đối xử cũng như rèn luyện những tính cách giống như con trai nên thành thói quen. Dĩ nhiên, ngay trong bản thân những đứa trẻ này cũng đã có một chút sinh lý giới tính bất ổn. Hoặc cũng có trẻ ngay từ nhỏ được đối xử rất bình thường nhưng trẻ đã bộc lộ sở thích mặc quần áo bụi, ăn nói rất mạnh dạn, chơi các trò chơi bạo lực, thích giúp đỡ người khác như con trai… và dẫn đến tâm lý trẻ gái này sẽ phát triển theo xu hướng nam tính.
Những đối tượng “tự dưng” chuyển hướng hay được người đời dùng từ “bị lôi” vào đồng tính luyến ái nữ thường gặp một cú sốc nào đó. Những đối tượng này cũng có thể chỉ “đồng ý” tạm thời hoặc mãi mãi. Một cú sốc về tinh thần, một cảm giác hụt hẫng, một nỗi đau vì bị phản bội… sẽ làm cho hành vi tình dục bị tác động ít nhiều. Khi gặp cơ hội mới, sẽ đồng thuận về mặt tâm lý và sự chấp nhận về mặt tình dục sẽ làm cho họ tự thân nhập vào thế giới đồng tính luyến ái nữ. Mặt khác, trong sinh lý của người nam luôn có một ít nữ tính và ngược lại trong nữ luôn có một chút nam tính, nếu chất nam tính quá mạnh thì người nữ sẽ có khuynh hướng đồng dục nữ (tưởng mình là nam giới…).
Không phải biện hộ, càng không phải bao che nhưng hãy đứng dưới góc độ một con người để nhìn về con người thì chắc chắn cái nhìn của mỗi người sẽ nhẹ nhàng hơn, khách quan hơn. Những cặp đồng tính nữ thật sự nhận ra mình, sống vì mình cũng đã có những phương thức sống tốt: Sống chung thủy, sống biết giữ gìn giềng mối gia đình, xã hội. Một số cặp đồng tính nữ sống rất hiện đại cũng đã quyết định xin con nuôi để lo cho họ lúc về già cũng như tạo ra trách nhiệm gia đình. Nếu bạn là người đồng tính luyến ái nữ nhưng bạn chọn cho mình một cách sống và sống tốt thì mọi chuyện vẫn rất bình thường. Điều này thật sự bình thường khi bạn đã cố gắng thay đổi nhưng vẫn không thể. Quan trọng nhất là đừng để tỉ lệ đồng tính này tăng lên ở từng quốc gia.
Đồng tính luyến ái nữ về bản chất tâm lý không có tội, dù rằng chưa thể coi đó là chuyện hoàn toàn bình thường theo những quan điểm chuẩn mực của xã hội. Tuy vậy, hãy lấy sự đồng cảm để họ và mọi người sống tốt hơn, thể hiện được tính nhân văn sâu sắc. Động viên, hỗ trợ nhưng biết chấp nhận dựa trên sự đồng cảm với những “hiện tượng đặc biệt” này là cách thích nghi tốt nhất trong xã hội hiện đại ngày nay.
MAI MỸ HẠNH (chuyên viên tâm lý)


Bình luận (0)