Hội nhậpThế giới 24h

LHQ tuyên bố “không thể tha thứ” vụ thảm sát trẻ em ở Syria

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 27.5, các quan sát viên Liên Hợp Quốc (LHQ) xác nhận đã tìm thấy 92 thi thể, trong đó có 32 trẻ em dưới 10 tuổi tại thị trấn Houla (Syria) sau cuộc tấn công của quân đội chính phủ hồi cuối tuần.

Lễ tưởng niệm một cậu bé 13 tuổi bị giết hại hồi năm ngoái. Ngày 27.5, thi thể 32 trẻ em tiếp tục được phát hiện. Ảnh: TP.

LHQ gọi đây là “thảm kịch kinh hoàng và không thể tha thứ”, trong lúc chính quyền Syria cáo buộc “các băng nhóm khủng bố vũ trang” đã gây ra tội ác trên.

Những hình ảnh thương tâm được phát sóng từ Houla cho thấy, hàng chục thi thể trẻ em nằm lẫn vào nhau. Một số nguồn tin đối lập cho biết, số người thiệt mạng lên đến 110 người. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất trong cùng một khu vực kể từ khi cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad bắt đầu hồi tháng 3.2011.

Cư dân địa phương phẫn nộ cáo buộc các quan sát viên LHQ đã “không làm gì” để ngăn vụ thảm sát. Hội đồng Quốc gia Syria (SNC) đối lập cho rằng, chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad đang lựa chọn những đối tượng dễ bị tổn thương để “dạy cho cả đất nước một bài học”.

Ngày 27.5, quân đội Syria Tự do của lực lượng đối lập tuyên bố sẽ không tiếp tục tuân theo lệnh ngừng bắn, trừ phi Hội đồng Bảo an LHQ đảm bảo sẽ bảo vệ dân thường.

Trước tình hình trên, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết, ông đang sắp xếp khẩn cấp cho một hội nghị của nhóm “Những người bạn của Syria” ở Paris, quy tụ gần 70 quốc gia phương Tây và Arab nhưng không có Nga và Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh quốc tế để gia tăng áp lực đối với Tổng thống Syria al-Assad từ chức. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an khó có thể đưa ra nghị quyết cứng rắn nào với Syria trong tình trạng bị chia rẽ, do Nga và Trung Quốc – hai nước có quyền phủ quyết – ủng hộ chính quyền Syria.

Người đứng dầu lực lượng quan sát viên của LHQ tại Syria – Thiếu tướng Robert Mood – xác nhận dấu vết của việc sử dụng vũ khí nhỏ, súng máy, trọng pháo và xe tăng tại Houla, bất chấp lệnh ngừng bắn thiết lập từ giữa tháng 4. Theo BBC, lệnh ngừng bắn do LHQ bảo trợ chỉ là “một cam kết trên giấy”, khi giao tranh vẫn tiếp diễn ở Syria.

Nhóm 250 quan sát viên của LHQ được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng để đảm bảo thực thi kế hoạch hòa bình 6 điểm, bao gồm khởi động đối thoại chính trị, tiếp cận các tổ chức nhân quyền, phóng thích tù nhân chính trị, tự do báo chí, quyền được biểu tình hòa bình.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Robert Mood thừa nhận sự hiện diện của lực lượng quan sát viên là vô ích, dù đông bao nhiêu chăng nữa, nếu các phe chống đối nhau tại Syria không thực sự muốn đối thoại. Tướng Robert Mood cũng cảnh báo Syria đang tiến gần hơn đến một cuộc nội chiến.

Theo Lao Động

Bình luận (0)