Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Lịch Tết 2018: Nhiều gam màu mới

Tạp Chí Giáo Dục

Còn hơn hai tháng nữa mới bước sang năm 2018 nhưng thị trường lịch Tết  đã dần khởi động với nhiều mẫu mã.

Khách hàng ngắm mẫu mã lịch bloc tại triển lãm lịch xuân 2018

Phong phú sự lựa chọn

Vừa qua, triển lãm lịch xuân mang tên “Sắc màu sáng tạo 2018” tại đường sách TP.HCM thu hút đông đảo người xem mọi lứa tuổi bởi hình ảnh bắt mắt, mang dấu ấn dân tộc từ các sản phẩm lịch. Đây là triển lãm lịch xuân lần thứ 2 được tổ chức tại đường sách TP.HCM. Theo Ban giám đốc đường sách, hoạt động này không chỉ thúc đẩy sự phát triển của ngành xuất bản lịch mà còn góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa Việt.

Để có nhiều mẫu lịch ấn tượng phục vụ nhu cầu của khách hàng, một số đơn vị như Lịch Xuân Phương Nam, An Hảo, Song Hành, Nhất Thống, Hương Trang, Nhà sách Hồng Ân và Đại Việt Á… đã tập trung đầu tư để mang đến cho khách hàng những sản phẩm lịch mới lạ, độc đáo. Tính đến thời điểm này, sức mua lịch chưa tăng đáng kể nhưng các nhà sách trên địa bàn TP.HCM đã bắt đầu bày bán lịch Tết Mậu Tuất 2018 của nhiều đơn vị làm lịch lớn, nhỏ. Dạo quanh các cửa hàng bày bán lịch Tết Mậu Tuất năm 2018 trên các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Đình Chiểu… có rất nhiều loại lịch bàn, lịch tờ, lịch bloc 2018 được trưng bày khá nhiều và bắt mắt.

Có thể thấy, phổ biến nhất là các loại lịch bloc với nhiều kích thước từ nhỏ, trung đến siêu đại, được đầu tư thiết kế bắt mắt với đủ các mức giá từ vài chục ngàn đến hàng triệu đồng. Những mẫu lịch bloc cũ đã không còn thu hút người tiêu dùng nên nhà sản xuất lịch phải hướng đến những mẫu mới mẻ, độc lạ mới mong được khách hàng chú ý. Đề tài lịch xuân không quá khó nhưng cách thể hiện luôn làm đau đầu những đơn vị sản xuất lịch bởi phải có một góc nhìn mới lạ, những nét bút hiện đại khác hẳn để lọt vào mắt người tiêu dùng. Chính vì lẽ đó, các đơn vị làm lịch luôn nỗ lực tìm những hướng đi mới sáng tạo, mang dấu ấn riêng.

Nét văn hóa không dễ dàng mất

Lịch đã có từ bao đời nay, xuất hiện như một phần không thể thiếu trong mỗi nếp nhà của người Việt. Mùa lịch 2017 không tiêu thụ được nhiều nhưng nhiều đơn vị làm lịch vẫn bám trụ mùa lịch 2018 bởi lịch đã trở thành một nét văn hóa không thể dễ dàng để mất đi.

Với mong muốn truyền tải nội dung về đất nước, con người Việt Nam, nhiều công ty in, ấn phát hành lịch đã chủ động sáng tạo, định hướng đưa lịch truyền thống trở thành món quà tặng ý nghĩa dịp năm mới nhằm thay đổi cách nhìn của người tiêu dùng về hình thức làm lịch cũ trước đây. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công ty Lịch Xuân Phương Nam đã tổ chức cuộc thi ảnh flycam “Việt Nam nhìn từ trên cao” từ nhiều tháng trước để có sự chọn lọc hình ảnh cho bộ lịch bloc 2018 siêu đại (20x30cm). Tại triển lãm lịch xuân 2018 tổ chức ở đường sách TP.HCM, một số ấn phẩm lịch đặc biệt đã được giới thiệu như: Lịch bloc Văn hóa Việt Nam, Truyện cổ dân gian, Trò chơi dân gian, Phú quý cát tường, 365 cây thuốc, Vị thuốc quanh ta, Trà đạo… cũng đã cho thấy các đơn vị sản xuất lịch có nhiều sự chú trọng về hình thức lẫn nội dung. Năm 2018 cũng là lần đầu tiên một công trình giới thiệu hình ảnh các trò chơi dân gian Việt Nam trên lịch xuân được ra mắt công chúng là bộ lịch bloc Trò chơi dân gian gồm 105 trò chơi được sưu tầm, chọn lọc và đồ họa với nét tạo hình nhân vật vui nhộn, tái hiện các hình thức sinh hoạt (chủ yếu của trẻ em) thời xưa.

Lịch đã có từ bao đời nay, xuất hiện như một phần không thể thiếu trong mỗi nếp nhà của người Việt. Mùa lịch 2017 không tiêu thụ được nhiều nhưng nhiều đơn vị làm lịch vẫn bám trụ mùa lịch 2018 bởi lịch đã trở thành một nét văn hóa không thể dễ dàng để mất đi.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH An Hảo: “Mỗi năm, các đơn vị, doanh nghiệp luôn phải nghiên cứu thị trường thật kỹ để cho ra những bộ lịch vừa mang tính thẩm mỹ cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội, đồng thời tôn vinh được những giá trị văn hóa lịch sử của con người Việt Nam. Hiện nay, ngoài công năng xem ngày tháng, lịch còn là một sản phẩm trang trí có giá trị nghệ thuật, nên cần có sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp từ khâu thiết kế đến gia công ra thành phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắc khe của thị trường”.

Có thể thấy, các đơn vị làm lịch cũng ngày càng ý thức hơn trong việc tạo ra sản phẩm văn hóa, chủ động tìm kiếm những hướng đi mới để lan tỏa nét đẹp trong thú chơi lịch thanh nhã từ bao đời của người Việt Nam. Trong xã hội hiện đại, lệ thuộc quá nhiều vào công nghệ như hiện nay, các nhà sản xuất lịch không chỉ làm ra lịch để xem ngày tháng mà còn thổi hồn vào đó những câu chuyện văn hóa về việc giữ gìn, phát huy, quảng bá những di sản văn hóa của dân tộc.

Bài, ảnh: Yên Hà

Bình luận (0)