Sự kiện giáo dụcTin tức

Liên đoàn Lao động và Thành đoàn ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 11-9, Liên đoàn Lao động TP.HCM cùng Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2021-2025.

Liên đoàn Lao động TP.HCM và Thành đoàn TP.HCM đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 

Trong giai đoạn 2021-2025, Liên đoàn Lao động TP.HCM và Thành đoàn TP.HCM đã hoàn thành hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng góp phần chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động.

Nổi bật như công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai đa dạng với các đợt sinh hoạt chính trị.

Phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đã tạo môi trường cho thanh niên công nhân nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, phát huy vai trò tiên phong trong sản xuất và hội nhập.

Từ thực tiễn phong trào, giai đoạn vừa qua đã ghi nhận 89 thanh niên công nhân tiêu biểu đạt Giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi”; 118 cán bộ, công chức, viên chức trẻ được tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi, thân thiện”;153 thầy thuốc trẻ đạt Giải thưởng “Phạm Ngọc Thạch”; 666 thủ lĩnh thanh niên công nhân tiêu biểu được tuyên dương; 46 kỹ sư, công nhân được tuyên dương Giải thưởng “Tôn Đức Thắng”; 51 Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhận “Giải thưởng 28/7”; hơn 2.000 cán bộ công đoàn đạt danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi”; hơn 75.000 công nhân lao động được nâng bậc thợ, nâng lương từ thực tiễn phong trào.

Đặc biệt, công tác chăm lo, đồng hành với thanh niên công nhân tiếp tục được mở rộng, lan tỏa đến lao động tự do, nghiệp đoàn, khu nhà trọ, khu lưu trú với tổng giá trị chăm lo ước tính hơn 2.343 tỷ đồng.

Các chương trình “Chuyến xe thanh niên công nhân về quê đón Tết”, “Tấm vé nghĩa tình”, “Tết sum vầy” và các hoạt động chăm lo nhân dịp Tết Nguyên đán đã hỗ trợ hàng triệu suất quà, hàng chục ngàn vé xe, vé máy bay trị giá gần 2.150 tỷ đồng.

Trong đó Liên đoàn Lao động TP đặc biệt quan tâm đến các đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm, sửa xe, bốc xếp, vệ sinh dân lập, giáo viên mầm non, bảo mẫu ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền chăm lo hơn 6,2 tỷ đồng.

Nhiều đơn vị được nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp triển khai các hoạt động tại cơ sở

Các “Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân”, “Phúc lợi đoàn viên”, cùng nhiều mô hình như trao tặng 211 “Căn mái ấm công đoàn” và 36 “Căn phòng mơ ước” cho công đoàn viên, thanh niên công nhân khó khăn với tổng trị giá gần 7 tỷ đồng, “Cửa hàng trợ giá”, “Sân chơi sau giờ tan ca”… chăm lo cho hàng trăm ngàn lượt đoàn viên, người lao động.

Hoạt động chăm lo thiếu nhi là con em công nhân như trao tặng 94.000 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh với tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng, “Tết cho em” chăm lo cho 1.791 con công nhân lao động trị giá hơn 3,3 tỷ đồng Trại hè Thanh Đa cho 10.545 cháu với tổng kinh phí hơn 21,4 tỷ đồng.

Trại hè Học kỳ hồng, trại hè rèn luyện “Tung cánh đại bàng con”, trại hè “Học từ thiên nhiên”… cũng được chú trọng, tạo uy tín với người lao động và doanh nghiệp.

Phát biểu tại chương  trình, ông Phan Hồng Ân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đánh giá, chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động TP và Thành đoàn TP.HCM giai đoạn 2021-2025 đã phát huy hiệu quả cao, qua đó tạo niềm tin, động lực, huy động tối ưu nguồn lực; từng bước hoàn thiện cơ chế phối hợp trong hệ thống tổ chức và cơ sở trực thuộc, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân củng cố tổ chức Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Qua đó, ông Ân đề nghị hai tổ chức cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa để có thể nắm bắt những vấn đề đã được nêu ra và những vấn đề phát sinh trong thực tế, để có những điều chỉnh phù hợp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác của tổ chức mình được giao; chú trọng quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thanh niên công nhân trở thành lực lượng lao động chất lượng cao và trình độ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu công việc, mở rộng các mô hình chăm lo mang tính thiết thực, đồng hành bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, đồng thời tăng cường xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ phù hợp với những điều kiện hiện nay trong doanh nghiệp.

“Đây chính là một trong các cơ sở nội dung quan trọng để Liên đoàn Lao động và Thành đoàn TP.HCM cụ thể hóa thành những chương trình phối hợp thiết thực, đồng hành cùng công nhân, thanh niên, người lao động trong giai đoạn 2026-2030”, ông Ân nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động TP.HCM và Thành đoàn TP.HCM đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030; đồng thời tặng bằng khen cho nhiều đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp triển khai các hoạt động tại cơ sở.

Hồ Trinh

Bình luận (0)