Vào tối 8-12-2019, Liên hoan Ảo thuật TP.HCM năm 2019 do Sở Văn hóa và Thể thao TP cùng Trung tâm Văn hóa TP phối hợp tổ chức đã khép lại sau 2 ngày thi thố tài năng sôi nổi. Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao 49 giải thưởng cho các cá nhân và tập thể có những tiết mục dự thi đặc sắc.

Ông Võ Trọng Nam (Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM) trao giải thưởng cho các thí sinh đạt giải tại liên hoan
Sự kỳ diệu của “những bàn tay ma thuật”
Liên hoan Ảo thuật TP.HCM năm nay quy tụ hơn 70 nghệ sĩ tham dự với 65 tiết mục dự thi. Các nghệ sĩ tham gia liên hoan đến từ câu lạc bộ (CLB) thuộc trung tâm văn hóa 14 quận huyện trên địa bàn TP, và 15 đơn vị gồm CLB Ảo thuật TP.HCM, CLB Ảo thuật Đà Lạt, CLB Ảo thuật Bình Dương, CLB Ảo thuật Vũng Tàu, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, CLB Ảo thuật Gia Định; Magic Club…
Là một trong số những tiết mục thuộc thể loại sân khấu ấn tượng, nghệ sĩ Nguyễn Anh Tú (CLB Ảo thuật TP) với phong thái điềm tĩnh, đã gây ngạc nhiên thú vị với các màn biến lá bài thành một con chim bồ câu trắng trong tích tắc. Từ một chú chim bồ câu trên tay bất ngờ “nhân bản” thành 2 rồi 3 con chim trắng tinh khôi.
Cũng với chim bồ câu, nghệ sĩ Trần Xuân Mạnh (CLB Ảo thuật quận 12) giơ lên cho mọi người thấy một bức tranh vẽ hình một con chim, và “lấy ra” từ bức tranh này một chú chim bồ câu trắng sống động. Với tài đoán được ý nghĩ của người khác, nghệ sĩ Tôn Đức Thăng Long (CLB Ảo thuật TP) đã biến bia trong lon (chưa khui) thành lon sữa một cách tài tình. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất tại liên hoan, bé Huỳnh Bảo Long (5 tuổi, CLB Ảo thuật Bình Thạnh) rất điêu luyện với màn cho chim bồ câu vào lồng sắt rồi “hô biến” thành chiếc bánh sinh nhật và cho “ra đời” một con thỏ nâu từ hai chiếc ly khổng lồ úp vào nhau. Cũng với tài biến hóa khôn lường, nghệ sĩ Phạm Vũ Trường (CLB Ảo thuật Thủ Đức) trùm khăn vải trên một chiếc lồng. Sau khi kéo khăn ra bỗng xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Cho cô gái này vào một chiếc tủ lớn, Phạm Vũ Trường đã sử dụng những tấm chắn bản lớn đẩy vào tất cả các ngăn tủ, rồi tách thành những ngăn riêng biệt cho khán giả thấy cô gái đã hoàn toàn biến mất. Lạ lùng là sau khi ráp tủ lại, người nghệ sĩ tài ba đã giơ tay mở cửa và dắt cô gái xinh đẹp ra ngoài trước tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả và ban giám khảo.
Định hướng cho lĩnh vực ảo thuật của TP
| Theo ông Trần Thanh Bình: “Thông qua liên hoan ảo thuật giúp cho các nhà quản lý, các đơn vị nghệ thuật có cơ hội đánh giá chất lượng nghệ thuật và đội ngũ nghệ sĩ ảo thuật hiện nay. Từ đó định hướng phong trào và đề ra kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức biểu diễn. Qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa, nghệ thuật của TP nói chung và ảo thuật nói riêng trong xu thế hội nhập”. |
Sau 2 ngày thi thố tài năng, ban giám khảo gồm NSƯT Trần Định, NSND Tâm Chính, ảo thuật gia Bảo Linh, ảo thuật gia Kao Long, ảo thuật gia Ka Tay và Nguyễn Thanh đã làm việc cật lực để có thể chọn được những gương mặt xuất sắc. Trong chương trình tổng kết trao giải, ban tổ chức đã trao 49 giải thưởng cho các cá nhân và tập thể có những tiết mục dự thi chất lượng, độc đáo. Trong đó, 3 giải nhất thể loại sân khấu thuộc về các nghệ sĩ Nguyễn Anh Tú (CLB Ảo thuật TP), Phạm Vũ Trường (CLB Ảo thuật Thủ Đức), Nguyễn Quang Nguyên (CLB Ảo thuật Củ Chi); giải nhất thể loại đường phố thuộc về nghệ sĩ Huỳnh Võ Nhật Khải (CLB Ảo thuật quận 3). Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao 9 giải nhì, 14 giải ba, 20 giải khuyến khích và giải triển vọng cho bé Huỳnh Bảo Long (CLB Ảo thuật Bình Thạnh). Nhận xét về chuyên môn của liên hoan năm nay, NSƯT Trần Định (Chủ nhiệm CLB Ảo thuật TP, Trưởng ban giám khảo) khẳng định: “Các thí sinh đã tiến bộ nhiều so với liên hoan năm trước. Cụ thể, các tiết mục ảo thuật thuộc thể loại đường phố có sự đổi mới và ảo thuật sân khấu cũng có sự đầu tư chu đáo và bài bản. Ở liên hoan năm trước, nhân tố nổi bật chỉ tập trung ở 1-2 người, còn trong năm nay lực lượng này đều hơn, đông hơn. Đây cũng là lần đầu tiên TP tổ chức Liên hoan Ảo thuật cấp TP với hai bảng thi (gồm bảng thi sân khấu trò lớn, trò khéo và bảng thi đường phố) và các thí sinh đã mang đến cho liên hoan những tiết mục đẹp mắt, đặc sắc, góp phần làm nên thành công của mùa liên hoan năm nay”.
Nói về mục đích và ý nghĩa của Liên hoan Ảo thuật TP.HCM năm 2019, ông Trần Thanh Bình (Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP.HCM, Trưởng ban tổ chức) cho biết, liên hoan là dịp để các nghệ sĩ ảo thuật hội tụ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng biểu diễn nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của quần chúng nhân dân. Đồng thời đây cũng là cơ hội giúp cho những tài năng trẻ thể hiện niềm đam mê nghệ thuật, phát huy sáng tạo trong lĩnh vực biểu diễn ảo thuật trên sân khấu và đường phố.
Bài, ảnh: Bích Vân

Bình luận (0)