Tòa soạnThư đi – tin lại

“Liều mạng” với… điện

Tạp Chí Giáo Dục

Trạm biến áp trên đường Hàm Nghi – Q.1 trở thành nơi sửa chữa xe gắn máy

Đã có nhiều trường hợp tai nạn, thậm chí tử vong do bị phóng điện tại các trụ điện cao thế và trạm biến áp. Tuy nhiên, người dân dường như vẫn rất thờ ơ khi chiếm dụng mặt bằng dưới chân các trụ điện cao thế, trạm biến áp để làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ xe, phơi quần áo, bất chấp những cảnh báo…
Theo thống kê từ phía Công ty Điện lực TP.HCM, mỗi năm có tới hàng ngàn trường hợp vi phạm hành lang lưới điện cao áp ở tất cả các quận, huyện. Và điều đặc biệt là dường như chưa có một hình thức xử phạt nào dành cho các hành vi “liều mạng” này.
Trên đường Nguyễn Văn Cừ (Q.5), trạm biến áp được “biến” thành nơi sửa chữa đồ gia dụng, bán hàng nước. Trạm biến áp phía ngoài Công viên Lê Thị Riêng thì được “hô biến” thành nơi kinh doanh mũ bảo hiểm. Trên đường Trần Xuân Soạn (Q.7), trụ điện cao thế được sử dụng làm nơi… phơi quần áo, cất chứa đồ đạc. Hay trở thành khu giữ xe như trụ điện trên đường Điện Biên Phủ (Q.1). Thậm chí, “sáng tạo” và liều lĩnh hơn, nhiều người còn biến trụ điện cao thế thành quán nhậu, can đảm ung dung ngồi ăn uống như trên đường Phạm Thế Hiển (Q.8), Kinh Dương Vương (Q.6)… Trạm biến áp trên đường Hàm Nghi (Q.1), cạnh hiệu thuốc số 6 – Công ty cổ phần Dược Bến Thành lại trở thành nơi sửa chữa xe đạp, xe máy khá “lý tưởng”. Trên đường Trần Hưng Đạo cũng không khó để bắt gặp những hàng quán lấy trạm biến áp làm… “bến đáp”. Đặc biệt, trạm biến áp lơ lửng trên trụ điện số 134 Cao Thắng chỉ cách Công ty Bách hóa miền Nam ước chừng 30m. Nếu có chập điện, nguy hiểm là khôn lường. Trên đường Thái Văn Lung (P.Bến Nghé, Q.1), trạm biến áp chỉ cách khách sạn Phong Lan (số 29B) bằng một tấm tôn – vật liệu dẫn điện cực tốt. Thật không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với các “cơ sở kinh doanh” này nếu có hiện tượng phóng điện?
Theo nghị định 106/2005/NĐ-CP ngày 17-8-2005 của Chính phủ quy định một số điều luật điện lực về an toàn lưới điện: Khoảng cách an toàn giữa vật mang điện tới khu vực xung quanh như nhà dân, cơ quan từ 1-3m tùy theo dây bọc hay dây trần. Đối với các trạm điện 15KV không được tới gần trong phạm vi 2m, đường dẫn trạm điện 110KV thì trong phạm vi 4m. Căn cứ vào nghị định trên mới biết, người dân TP.HCM nhiều người quá can đảm, “liều mạng” đến độ xem thường mạng sống của mình!.
Bài, ảnh: Yến Hoa

Bình luận (0)