Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Liều thuốc trẻ hóa cho người cao tuổi

Tạp Chí Giáo Dục

Nhân “Tháng hành đng vì ngưi cao tui Vit Nam” năm 2018 trên đa bàn TP.HCM, Trung tâm Văn hóa TP đã phi hp vi Hi Ngưi cao tui TP t chc Liên hoan Tiếng hát ngưi cao tui TP.HCM ln th 1. Đây là sân chơi b ích góp phn làm phong phú đi sng tinh thn cho ngưi cao tui trên đa bàn TP.

Tiết mc “Gp nhau gia rng mơ” ca Hi Ngưi cao tui huyn Nhà Bè đot gii nht th loi múa ti liên hoan

Hát cho đi mãi xanh

Điều này được minh chứng một cách sinh động qua hai ngày thi 3 và 4-10 tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP. Thông qua 72 tiết mục dự thi, hơn 500 diễn viên quần chúng đến từ đội văn nghệ hội người cao tuổi 24 quận huyện đã làm nên một bức tranh âm nhạc nhiều màu sắc, vui tươi của “những người có tâm hồn trẻ mãi không già”. Trong số những tiết mục đặc sắc của liên hoan, diễn viên Nguyễn Ngọc Động, 72 tuổi (Hội Người cao tuổi quận Thủ Đức) đã tạo nên ấn tượng sâu sắc với ban giám khảo lẫn người xem thông qua nhạc phẩm “Đừng nói tôi già” (nhạc sĩ Xuân Mai). Phong thái vui tươi, dí dỏm, trẻ trung và chất giọng trầm ấm của người diễn viên khi thể hiện ca khúc cũng là lời khẳng định “bảy mươi chưa phải là già, vẫn còn ca hát, vẫn còn sáng tác, truy tìm trang web, hát bài tình ca “Tôi đâu có già”. Không chỉ đoạt giải nhì (đơn ca) tại liên hoan, diễn viên quần chúng Nguyễn Ngọc Động và vợ là bà Trần Thị Tuyết còn là cột trụ trong việc duy trì niềm đam mê ca hát trong gia đình gồm 3 thế hệ. Ngoài ra, khi tham gia cuộc thi Gia đình tài tử của HTV, gia đình ông đã đoạt giải nhất tháng (cấp TP) vào năm 2011 và giải nhất toàn quốc vào năm 2014.

Liên hoan va góp phn to không khí phn khi trong nhng ngày đu tháng 10, tháng hành đng vì ngưi cao tui Vit Nam, va là dp đ nhng ngưi cao tui th hin nim đam mê ca hát, làm phong phú đi sng tinh thn cho hi ngưi cao tui trên đa bàn TP.HCM.

Có thể nói tinh thần đam mê văn nghệ cũng là liều thuốc trẻ hóa cho các diễn viên Hội Người cao tuổi quận 2, với giải nhất thể loại tam ca tại liên hoan. Bằng chất giọng đẹp và khỏe khoắn, những “người lính” thuộc Hội Người cao tuổi quận 2 đã tái hiện một cách sinh động khung cảnh đêm vui thắng trận miền Nam trong khí thế hào hùng qua bài hát “Đêm Chalo” (tác giả Phạm Tuyên). Cũng đoạt giải nhất ở thể loại múa, các thành viên (từ 60-79 tuổi) thuộc đội văn nghệ Hội Người cao tuổi huyện Nhà Bè đã hóa thân thành những cô gái, những chàng trai vùng cao, duyên dáng trong những điệu múa cùng trang phục dân tộc đẹp mắt qua tác phẩm “Gặp nhau giữa rừng mơ”. Kết quả này có được là nhờ có sự nỗ lực tập luyện miệt mài trong 4 ngày liên tiếp. Bà Đặng Thị Thúy (thành viên Hội Người cao tuổi huyện Nhà Bè) cho biết, các thành viên tham gia đội thi đều thuộc hội dưỡng sinh huyện. Sau thời gian chăm sóc gia đình, các thành viên thường xuyên dành thời gian tập dưỡng sinh cũng như luyện tập văn nghệ một cách thường xuyên và hăng hái tham gia các hoạt động văn nghệ ở địa phương. Đến với Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi lần này, đội đã “tự biên tự diễn” tiết mục dự thi, tự lo trang phục và thiết kế đạo cụ. Tất cả những nỗ lực đó là để đem niềm vui, niềm yêu đời đến cho con người và cho cuộc đời.

Trao tng 55 gii thưng

Theo nhận định của ông Trần Thanh Bình (Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP, Trưởng ban tổ chức liên hoan), nhìn chung các tiết mục dự thi liên hoan đều được đầu tư dàn dựng công phu, các diễn viên trình diễn điêu luyện. Trong đó đa phần là các diễn viên cao tuổi, nhưng đã cố gắng tập luyện, biểu diễn nhiệt tình tạo không khí vui tươi và yêu đời. Qua đó góp phần tạo nên một liên hoan sinh động với nhiều màu sắc, mang âm hưởng dân ca của các vùng miền Bắc, Trung, Nam một cách phong phú. Nhằm ghi nhận nỗ lực của các đội thi, ban tổ chức đã trao 55 giải tiết mục cho các đơn vị. Trong đó có 9 giải đơn ca, 11 giải song ca-tam ca-tứ ca, 9 giải tốp ca, 9 giải hợp ca và ca múa, 9 giải múa độc lập và 8 giải ca vọng cổ.

Ông Bình khẳng định, thành công của Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi TP.HCM là nhờ có sự góp sức của những tiết mục giàu cảm xúc, diễn đạt nội tâm sâu lắng hơn là phô diễn nên gây xúc động cho người xem. Qua đó thể hiện một cách sâu sắc về nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, những chiến công giành độc lập tự do cho dân tộc, cũng như ngợi ca công cuộc xây dựng đất nước đổi mới cùng nhịp sống hiện đại trong thời bình.

Bài, nh: Vũ Phương

 

Bình luận (0)