Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lĩnh án chung thân vì giết người tình, cướp tài sản

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 23/4, TAND TP. Đà Nẵng đã mở phiên tòa lưu động tại phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) xét xử sơ thẩm Bùi Văn Tuân vì hành vi giết rồi cướp hết tài sản của người tình. Nạn nhân có chồng là bạn đồng ngũ với bị cáo.

Bị cáo Tuân tại phiên tòa lưu động.

Theo cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng: Bùi Văn Tuân (SN 1986, trú thôn Bồng Sơn, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) nguyên là quân nhân tại ngũ tại Tiểu đoàn 180 (Bộ đội Phòng không không quân). Tân xuất ngũ tháng 8/2010.

Trong thời gian tại ngũ, mặc dù biết chị Nguyễn Thị Phương (ngoài 30 tuổi, trú tại tổ 23, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, bán hàng tại căng-tin của đơn vị) có chồng đang công tác cũng tại cùng đơn vị trên và có 2 con nhỏ nhưng Tuân vẫn có quan hệ lén lút.

Khoảng 20h ngày 29/1/2011, biết chồng chị Phương là L.Q.Đ. không có ở nhà, Bùi Văn Tuân đã gọi điện thoại cho chị Phương để đến nhà “tâm sự”. Khoảng 23h cùng ngày, chờ đến khi 2 con nhỏ của chị Phương và các hộ hàng xóm đã đi ngủ, Tuân trèo tường vào nhà chị Phương để gặp người tình.

Tuy nhiên, sau khi “tâm sự”, đến khoảng 2h sáng ngày 30/1 khi chuẩn bị rời nhà chị Phương, Tuân có nói với chị việc ngày mai sẽ về quê (Thanh Hóa) ăn tết, khoảng mùng 6-7 tết mới quay vào lại.

Chị Phương yêu cầu Tuân nhanh chóng ra khỏi nhà và chấm dứt mối quan hệ bất chính giữa 2 người, không gặp nhau và cũng không gọi điện cho nhau nữa để tránh dị nghị của hàng xóm và chồng mình thì Tuân tức tối dùng 2 tay bóp cổ chị Phương cho đến khi chị không còn chống cự được.

Sau khi ngưng bóp cổ chị Phương nhưng thấy nạn nhân vẫn còn thở, Tuân đã tiếp tục sử dụng sợi dây điện của chiếc quạt đứng trong phòng để xiết cổ chị Phương cho chết hẳn.

Sau khi chị Phương chết, Tuân đã tháo và lấy toàn bộ nữ trang của chị Phương đeo trên người gồm 1 lắc, nhẫn, dây chuyền vàng và một điện thoại hiệu Samsung, trị giá gần 12 triệu đồng rồi bỏ trốn. Kết luận pháp y cho biết chị Phương đã tử vong vì “ngạt cơ học do thắt cổ”.

Sự việc nhanh chóng được Công an TP. Đà Nẵng cùng với Cơ quan Điều tra hình sự quân chủng Phòng không Không quân khu vực 2 Đà Nẵng phối hợp điều tra làm rõ. Sau hơn nửa tháng lẩn trốn tại các tỉnh phía Bắc, đến ngày 18/2, Bùi Văn Tuân đã bị cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng bắt tạm giam.

Theo nhận định của TAND TP. Đà Nẵng, hành vi của bị cáo Tuân là đặc biệt nghiêm trọng, đẩy gia đình người khác đến chỗ chồng mất vợ, hai con thơ mất mẹ… cần phải trừng phạt nghiêm khắc để răn đe.

HĐXX đã tuyên Bùi Văn Tuân tù chung thân vì tội giết người, 5 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hình phạt dành cho Tuân là chung thân. Ngoài ra, Tuân còn phải bồi thường trên 86 triệu đồng cho gia đình người bị hại.

Công Bính (Theo Dantri)

Bình luận (0)