Tòa soạnThư đi – tin lại

Lộ đề trong thi tuyển viên chức?

Tạp Chí Giáo Dục

Chỉ sau 2 ngày thi, kết quả của 307 TS đã được công bố tại Phòng Nội vụ huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Hàng chục lá đơn với nhiều chữ kí của tập thể, cá nhân được gửi đến cơ quan chức năng của thí sinh (TS) tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức công tác ở địa bàn huyện Gio Linh (Quảng Trị) tố cáo Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng huyện này đã để lộ đề thi cho những TS là “người nhà” của họ hoặc được “lót đường” trước đó…
Theo nội dung đơn trình bày, ngày 22-11-2013, Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức huyện Gio Linh đã tổ chức phổ biến các quy chế kiểm tra, sát hạch, địa điểm và ngày giờ để TS tham dự. Theo đó, ngày 24-11, kỳ kiểm tra, sát hạch trên đã diễn ra tại Trường THPT Gio Linh (huyện Gio Linh) với bốn chức danh, gồm văn phòng, y tế, kế toán và giáo viên. Trong đó, các chức danh văn phòng, y tế và kế toán được kiểm tra, sát hạch vào buổi sáng; chức danh giáo viên kiểm tra sát hạch vào buổi chiều. Theo đó, mỗi TS làm hai bài kiểm tra, gồm môn luật chung cho cả 4 chức danh và môn chuyên ngành riêng cho mỗi chức danh. Ngay sau phát đề thi ít phút, nhiều TS đã bắt đầu quay tài liệu. Trước tình trạng đó, nhiều TS bất bình, đứng lên phản ánh sự việc với giám thị coi thi. Giám thị coi thi chỉ làm động tác thu tài liệu chứ không lập biên bản vi phạm quy chế thi, không trừ 40% điểm bài thi như quy chế đã được phổ biến trước ngày dự thi. Không bị thu hết tài liệu, không bị lập biên bản, những TS vi phạm quy chế thi vẫn cứ “vô tư” giở tài liệu.
Vào lúc hết giờ thi buổi sáng, tại phòng thi số 4 môn chuyên ngành kế toán, cán bộ coi thi Vi Thị Tình và một cán bộ nam đã để cho TS D.Th.T.Ph tiếp tục chép bài. Các TS phản ánh, thì hai cán bộ này chống chế “TS Ph. quên ghi tên và số báo danh”(!?). Sau các buổi thi, nhiều TS nhặt được phao, tài liệu do các TS khác mang vào để chép, có các nội dung được soạn kỹ, sát với câu hỏi của đề thi…
Về vấn đề này, ông Hoàng Đình Quốc, Trưởng phòng Nội vụ huyện Gio Linh – người có liên quan tới đơn tố cáo – cho rằng do câu hỏi đã có trên trang thông tin của UBND huyện, phần trả lời lại có trong sách nên ai soạn ra nó cũng giống nhau. Nếu phao, tài liệu do các TS mang vào có câu trả lời sát với câu hỏi của đề thi thì cũng không thể nói hội đồng đã để lộ đề.
Theo các TS, Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức huyện Gio Linh có đưa 30 câu hỏi ôn thi lên trang thông tin điện tử của UBND huyện. Nhưng thông tin này có TS biết, nhiều TS khác không biết. Hơn nữa, nếu biết thì cũng không TS nào có thể soạn ra được phần trả lời chính xác tới mức tuyệt đối, tương ứng với các câu hỏi của đề thi. Phao, tài liệu do những TS mang vào lại không chỉ chứa nội dung trả lời chính xác mà còn được giới hạn rất gọn ghẽ. Chẳng hạn như phao, tài liệu môn luật chỉ là vài tờ giấy photo có kích cỡ bằng 1/4 tờ giấy A4, chứa đựng phần trả lời 6 câu hỏi đã được đánh dấu sẵn; 6 câu hỏi này đều đã được hội đồng ra thi hôm đó.
Tìm hiểu được biết, kỳ thi này toàn huyện có 307 TS dự kỳ kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức kể trên. Trước đây, hội đồng ưu tiên xét vào biên chế cho những người đã hợp đồng với huyện từ 3 năm trở lên. Nhưng kỳ thi lần này được tổ chức trước khi nhiều người trong số hợp đồng còn thời gian vài tháng, thậm chí vài ngày là đủ tiêu chuẩn được xét vào biên chế mà không phải thi. Kỳ thi đã loại bỏ gần như hoàn toàn số người hợp đồng có thời gian làm việc khá lâu này và nhận vào biên chế đại đa số người mới tốt nghiệp ra trường.
Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức do ông Trần Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch hội đồng; các lãnh đạo Phòng Giáo dục, Tài chính, Nội vụ… làm phó chủ tịch và thành viên hội đồng. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, cho rằng việc thi cử trên là nghiêm túc.
Để khách quan sự việc, đảm bảo sự công bằng cho các thí sinh tham gia dự thi, thiết nghĩ ngành chức năng cần sớm vào cuộc điều tra làm rõ.
Yên Phúc

Bình luận (0)