
Công trình lò đốt rác thải dừng hoạt động hơn 10 năm nay, gây lãng phí
Năm 2009, công trình lò đốt rác thải y tế tại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) được hoàn thành, đưa vào hoạt động với mong muốn giải quyết triệt để tình trạng rác thải y tế độc hại gây ô nhiễm tại địa phương. Thế nhưng, sau vài lần tiến hành vận hành thử, lò đốt bị người dân phản đối vì xả khói ra khu dân cư. Lò buộc phải đóng cửa, trong khi đơn vị này lại phải bỏ tiền ra thuê nơi khác xử lý rác thải dẫn đến lãng phí cơ sở vật chất, tiền của…
Ngày 20-11-2009, Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ chính thức đưa Dự án xử lý rác thải y tế vào vận hành sử dụng với công suất xử lý từ 200-300kg rác thải y tế/ngày. Công trình được xây dựng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản, có giá trị 84.583 USD (gần 1,5 tỷ VNĐ). Công ty cổ phần thiết kế Orginal (OCE – Nhật Bản) cung cấp thiết bị cho dự án bao gồm lò đốt rác thải y tế và 2 máy hấp sấy khử trùng. Công trình hoàn thành kì vọng sẽ giải quyết được bài toán xử lý rác thải y tế, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên chỉ sau vài lần tiến hành đốt thử bị người dân phản đối buộc phải đóng cửa. Từ đó đến nay đã tròn 10 năm!
Do không sử dụng qua một thời gian dài nên hiện lò đốt đang trong tình trạng xuống cấp. Trong khi đó, để xử lý rác thải, Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ buộc phải hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị để thu gom, chi phí mỗi năm hơn 150 triệu đồng.
Theo ông Trần Thiện Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, khu lò đốt có diện tích rộng khoảng 50m2. Kết cấu thiết kế được vận hành theo nguyên tắc xử lý triệt để lượng rác thải của trung tâm bằng việc đốt kín trong lò. Khói thải ra môi trường đã được một đơn vị kiểm định và đã đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên vì khói bay từ lò ra khu dân cư nên người dân phản đối, buộc phải đóng cửa. Phía đơn vị đã nhiều lần có tờ trình gửi UBND TP.Đà Nẵng về việc di dời lò đốt ra khỏi trung tâm, tuy nhiên đến nay vẫn đang chờ.
Vĩnh Yên – Hoàng Vũ

Bình luận (0)