Tòa soạnThư đi – tin lại

Lo lắng về thứ hạng xét tuyển

Tạp Chí Giáo Dục

Cao điểm xét tuyển nguyện vọng (NV) 1, nhiều thí sinh (TS) thấp thỏm lo lắng về thứ hạng của mình trước sự biến đổi không ngừng của lượng hồ sơ nộp vào, rút ra.

Chương trình tư vấn xét tuyển ĐH-CĐ 2015 “Cùng bạn quyết định tương lai” do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức tại Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 12-8 ghi nhận rất nhiều thắc mắc như thế này của TS.

Thứ hạng thay đổi liên tục

TS Minh Dương (Bà Rịa – Vũng Tàu) đặt câu hỏi: “Với 21,5 điểm, em đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV1 vào ngành công nghệ kỹ thuật ô tô của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Hiện thứ hạng của em là 80. Trong 8 ngày tới, thứ hạng này còn an toàn không?”. PGS.TS Nguyễn Đức Minh – Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM – chia sẻ, thứ hạng của TS liên tục thay đổi do lượng hồ sơ TS nộp vào không ngừng. Do vậy, vị trí 80 ở thời điểm hiện tại của TS, rất khó để chắc chắn sẽ như thế nào trong những ngày tới. Dù vậy, trường hằng ngày thống kê trên trang web điểm chuẩn dự kiến và lượng TS trúng tuyển tạm thời, các em cần theo dõi sát sao để nắm bắt.

Cũng theo ông Minh, mức điểm trúng tuyển tạm thời ngành công nghệ kỹ thuật ô tô cho đến thời điểm này là 19. Với 21,5 điểm, dù chưa dám chắc do điểm số sẽ thay đổi theo lượng hồ sơ nộp vào nhưng TS này có hy vọng đậu cao. Nếu trúng tuyển, chậm nhất sáng 23-8 TS biết kết quả.

Ban tư vấn chương trình tư vấn xét tuyển ĐH-CĐ 2015 “Cùng bạn quyết định tương lai” do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức tại Bà Rịa – Vũng Tàu giải đáp những thắc mắc liên quan đến thứ hạng xét tuyển NV1 của TS

Ông Nguyễn Quốc Cường – chuyên viên tuyển sinh Bộ GD-ĐT – cho biết thêm, đợt xét tuyển NV1 đến nay đã được 13 ngày, có tình trạng TS không tìm hiểu, không nắm bắt thông tin cặn kẽ đã vội nộp hồ sơ sau đó phải đi rút khá vất vả. Trong những ngày cuối, mức độ căng thẳng sẽ tăng hơn. Do đó, các em bên cạnh theo dõi thống kê danh sách TS đăng ký xét tuyển các trường công khai trên trang web còn cần tìm hiểu kỹ điểm chuẩn năm trước của ngành, trường muốn nộp vào. Tránh trường hợp điểm thi thấp nhưng lại nộp những ngành vốn có điểm chuẩn cao, dẫn đến phải đi rút hồ sơ chuyển đổi NV liên tục.

Quan tâm xét cả hai phương thức

Dù đã xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia, nhiều TS còn quan tâm phương thức xét học bạ phổ thông để mở thêm cơ hội đậu ĐH. ThS. Lê Văn Toàn – Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết năm 2015, trường xét tuyển cả hai hình thức là kết quả thi THPT quốc gia (60% chỉ tiêu với ngưỡng xét bằng sàn) và học bạ phổ thông. Hiện trường đã nhận được 1.300 hồ sơ đăng ký xét tuyển. Sắp tới, chỉ tiêu còn nhiều cho 3 nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn. ThS. Toàn lưu ý, thời gian qua, nhiều TS và phụ huynh còn nhầm lẫn giữa ngưỡng điểm xét theo kết quả thi THPT quốc gia và điểm xét theo phương thức học bạ. Do vậy, những ngày tới, các em nên tìm hiểu kỹ thông tin xét tuyển ở cả hai hình thức tuyển sinh này.

Ở bậc CĐ, ông Nguyễn Xuân Kỳ – Phó hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế Công nghệ TP.HCM – cũng thống kê, 14 ngành tại trường năm nay được xét theo hai phương thức: Học bạ phổ thông và kết quả thi THPT (mức xét 12 điểm). Trong đó, ngành quản trị kinh doanh xét các khối A, A1, D1. TS từ ngưỡng sàn trở lên có cơ hội trúng tuyển khi đăng ký vào trường.

Tại Trường CĐ Bách Việt, tiến sĩ Trần Mạnh Thành – Phó hiệu trưởng nhà trường – nhấn mạnh, ngành thiết kế nội thất năm nay xét cả 2 phương thức là kết quả thi THPT quốc gia ở mức 12 điểm và học bạ phổ thông. Các ngành còn lại của trường cũng xét cả hai phương thức này, trong đó, có ngành quan hệ công chúng bậc CĐ mới được đào tạo năm đầu. Người học ra có cơ hội làm việc tại các công ty tổ chức sự kiện, các phòng truyền thông của nhiều cơ quan, tổ chức, trường học… Cũng theo tiến sĩ Thành, ngành thư ký văn phòng hiện được nhiều bạn trẻ quan tâm. Bên cạnh hai khối truyền thống C, D1, trường còn xét thêm tổ hợp toán – văn – vật lý.

Liên quan đến câu hỏi của TS về ngành công nghệ may, ThS. Nguyễn Duy Tiến – Phó trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex – nói thêm, đây là ngành thế mạnh trong đào tạo của trường. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao. Với 1.000 chỉ tiêu, TS từ ngưỡng điểm 12 trở lên có cơ hội trở thành sinh viên của trường khi đăng ký. Bên cạnh đó, trường còn xét học bạ phổ thông với mức điểm bình quân theo tổ hợp môn là 5,5. Được biết, học phí tại trường là 3 triệu đồng/học kỳ.

Bài, ảnh: M.Tâm

Bình luận (0)