Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Lo ngại bệnh dịch tả heo châu Phi xâm nhập

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Lê Thanh Liêm – Phó Ch tch Thưng trc UBND TP.HCM – phát biu ch đo ti hi ngh. Ảnh: M.P

Trưa 9-5, UBND TP.HCM đã họp triển khai kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP) trên địa bàn TP. Đồng chí Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP chủ trì cuộc họp.

Tại đây, ông Liêm cho biết, TP.HCM hiện chưa phát hiện đàn heo mắc bệnh DTHCP nhưng các tỉnh giáp ranh như Đồng Nai đã có. Do đó, thời gian tới, 24 quận huyện, sở ngành liên quan phải triển khai công tác phòng chống dịch bệnh theo phương án 2 (xảy ra ở địa bàn giáp ranh) mà UBND TP đã đề ra kế hoạch trước đó. Quận, huyện nào để xảy ra dịch bệnh phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.

Theo ông Liêm, phải kiểm soát chặt chẽ nguồn heo nhập vào TP; đồng thời kiểm tra nội bộ chặt chẽ. Khi kiểm tra phát hiện bệnh cần báo cáo Chi cục Thú y để có thông tin chính thức. Đặc biệt chú ý các hộ chăn nuôi heo bằng thức ăn thừa nấu chín, nếu phát hiện phải xử lý kịp thời. Phải báo cáo công khai nếu địa bàn xảy ra dịch bệnh, không để dư luận hoang mang, tẩy chay thịt heo.

Các quận huyện, sở ngành phải phối hợp Ban Quản lý ATTP TP kiểm tra các khu vực chợ truyền thống, chợ tự phát, chợ tạm, khu vực không có ban quản lý chợ, nhất là thời điểm nhập sản phẩm động vật vào sáng sớm, buổi tối. Xử lý triệt để tình trạng phát sinh kinh doanh thịt heo không rõ nguồn gốc.

Trong công tác quản lý giết mổ, ông Liêm yêu cầu không được để xảy ra giết mổ trái phép trên địa bàn vì ảnh hưởng đến VSATTP và những người kinh doanh, mua bán chân chính. Yêu cầu Sở NN&PTNT, cơ quan thường trực Chi cục Thú y phải tham mưu UBND TP phê bình UBND quận, huyện nếu địa phương đó để xảy ra giết mổ trái phép. Chủ tịch UBND quận, huyện tiếp tục phê bình chủ tịch UBND phường, xã.

Ông Huỳnh Tấn Phát – Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP – cho biết, các tỉnh phía Bắc diễn biến dịch bệnh rất nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng cho ngành chăn nuôi và chưa có dấu hiệu dịch bệnh được kiểm soát. Trước tình hình, Chi cục Thú y TP đã làm việc với Chi cục Thú y Đồng Nai cam kết những xã có dịch không xuất lợn về TP, các điểm giết mổ sẽ đình chỉ hoạt động trong thời gian có dịch.

Tại TP.HCM, hiện có 3.917 hộ chăn nuôi heo với tổng đàn 274.154 con trong đó có 247 hộ nuôi heo bằng nguồn thức ăn thừa tại các nhà hàng quán ăn có nguy cơ cao đối với bệnh DTHCP. Công tác giết mổ, kiểm dịch TP có 11 cơ sở giết mổ heo với số lượng giết mổ bình quân hàng đêm từ 6.500-7.000 con. Nguồn lợn nhập vào TP giết mổ chủ yếu từ Đồng Nai (46,41%), Bình Dương (19,03%), Bình Thuận (10,88%), Bà Rịa – Vũng Tàu (8,01)…

M.Phương

 

Bình luận (0)