Hội nhậpThế giới 24h

Lo ngại núi lửa, Philippines sơ tán hơn 2 vạn dân

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 15/12, chính quyền Philippines đã bắt đầu phải sơ tán hơn hai vạn dân sống gần một ngọn núi lửa lớn của nước này khi ngọn núi đang có nguy cơ phun trào trở lại.

Núi lửa Mayon nhìn từ xa. Ảnh: AP

Các nhà khoa học núi lửa Philippines cho biết, nham thạch của ngọn núi Mayon (cao 2.460m) đã bắt đầu trào xuống sườn núi, còn khói bụi đã bắt đầu bốc lên.

Trong đêm tối, những dòng nham thạch màu cam hiện rõ trên nền trời. Các chuyên gia chỉ còn đợi ngọn núi này chính thức phun trào trong những ngày tới.
Theo ông Joey Salceda – Thống đốc tỉnh Albay, nơi có núi lửa Mayon, hơn hai vạn dân đã được sơ tán an toàn trong đêm 15/12. Khoảng 20 xe tải, trong đó có các xe của quân đội, đã giúp người dân sơ tán tới những nơi trú ngụ tạm thời như trường học. 
“Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là tới Giáng sinh. Hầu hết mọi người sẽ được sơ tán tới những nơi trú ngụ tạm thời và nếu hoạt động của núi Mayon không giảm bớt, chúng tôi sẽ không để người dân quay về nhà.”, quan chức phục trách các tình trạng khẩn cấp của tỉnh Albay nói.
Hơn 2 vạn dân đã được sơ tán đề phòng núi lửa phun trào. Ảnh: Reuters
Có  khoảng 50.000 dân sống xung quanh núi lửa Mayon trong vòng bán kính 8km. Một vài ngôi làng sát chân núi đã  được sơ tán tháng trước khi bắt đầu có  khói bụi tuôn ra từ miệng núi lửa.
Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu cảnh báo đã được đưa ra, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường tại nhiều ngôi làng xung quanh núi lửa.
Lần gần đây nhất núi lửa Mayon phun trào là năm 2006. Khi đó, chính quyền đã phải sơ tán khoảng ba vạn dân trong vòng nguy hiểm. Ở lần phun trào năm 1993, núi lửa Mayun đã làm 79 người thiệt mạng.
Philippines nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất và hoạt động của núi lửa. Hiện nay, trên quần đảo này có  khoảng 22 trong tổng số 37 núi lửa đang hoạt động.
Theo Tiền Phong

Bình luận (0)