Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lối về của thanh thiếu niên sa ngã: Bài 1: Thiêu thân của “ma túy bàn phím”

Tạp Chí Giáo Dục

Vì mê game, đứa trẻ này bị công an bắt vì tội trộm laptop

Hệ lụy từ “ma túy bàn phím” không phải đợi đến khi tội phạm, tra tay vào còng số 8 người ta mới nhận thấy mà từng ngày, từng giờ vẫn có rất nhiều đứa trẻ nghiện game như thiêu thân lao vào trò chơi này…
Từ mê game…
Nhiều người cho rằng, chơi game khiến đầu óc trở nên mụ mị, lẫn lộn giữa cuộc sống thực và ảo, thay đổi cả nhân cách và đạo đức của con người.Nhưng cái thế giới ảo trong game quá hấp dẫn, nó luôn đánh trúng tâm lý của người chơi ở từng thể loại khác nhau. Tâm lý chung của thanh thiếu niên nghiện game là thích bạo lực và chỉ có vào game thì mới thỏa mãn được.
Dạo một vòng dọc các quán internet trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều thấy rất đông thanh thiếu niên, thậm chí có nhiều em còn mặc nguyên đồng phục nhà trường mải mê bên màn hình máy tính. Với đủ thứ âm thanh bắn, giết, bùm, xèng… hỗn loạn. Mỗi lần thắng thua ván nào đó, các em lại quay ra xổ một tràng khẩu ngữ thô tục. Những đôi mắt chong vào màn hình với hình ảnh máu me chết chóc đầy vô cảm. Theo dân nghiện game, trò chơi thu hút lượng người chơi đông đảo nhất trên mạng trực tuyến là trò Thiên long bát bộ. Cốt truyện trò chơi đặt trong bối cảnh xã hội trung nguyên thời loạn lạc, trên võ lâm xuất hiện một quyển “bí kíp” do một truyền nhân có võ công cái thế để lại. Ai sở hữu được quyển “bí kíp” đó có thể xưng hùng một cõi. Các trò chơi game vì thế như thứ “ma túy” đầy hấp dẫn mê hoặc những thanh thiếu niên lao vào như thiêu thân, bỏ cả học hành.
Tuy nhiên việc quản lý, ngăn ngừa trẻ nghiện game vẫn còn nhiều bất cập. Một mặt, cha mẹ là lao động phổ thông, công việc không ổn định, không có thời gian hoặc ít quan tâm đến con cái. Mặt khác, theo quy định, các dịch vụ internet công cộng phải đóng cửa trước 23 giờ nhưng thực tế, tình trạng các chủ tiệm vẫn lén lút hoạt động sau 23 giờ diễn ra khá phổ biến. Bên cạnh đó, trẻ dưới 14 tuổi khi vào tiệm internet phải có người lớn giám hộ nhưng đến bất cứ quán nét nào cũng thấy trẻ ở độ tuổi này vào mạng, chủ yếu là chơi game chiếm hơn 50%, nhưng chế tài để xử phạt thế nào vẫn chỉ là câu hỏi.
Theo ThS. Bùi Văn Vân, Trưởng khoa Tâm lý – giáo dục, Trường ĐHSP Đà Nẵng: “Người nghiện game rất dễ dẫn đến tình trạng lệch lạc trong nhận thức và lối sống, đặc biệt là ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Nghiện game khiến người chơi game luôn có ảo giác mình bị tấn công, nhầm lẫn giữa trò chơi và đời sống thực nên luôn ra đòn phủ đầu gây nhiều hậu quả đáng tiếc. Mặt khác, nghiện game khiến nhiều đứa trẻ cứ sống như mộng du, bỏ nhà đi hoang, sống tụ tập, trộm cắp, giết người, xung đột với người lớn và bỏ bê học hành. Đó là chưa kể nhiều trường hợp do không tiếp xúc với thế giới bên ngoài dẫn đến trầm cảm nặng”.
…Đến vòng lao lý

 

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong số các vụ trộm cắp, cướp giật do thanh thiếu niên gây ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì có hơn 50% xuất phát từ việc nghiện game. Đa số các phụ huynh có con phạm tội đều gần như bất lực trước việc ngăn chặn con mình lao vào game dẫu biết rằng lằn ranh giữa thứ ma túy ảo đó đến vòng lao lý rất mong manh. Các đối tượng này thường xuyên tụ tập tại quán internet để “chiến” game, cho đến khi trời tối thì cùng nhau chia ra đi “nghía” tài sản của nhân dân quanh vùng. Sau khi cuỗm được tài sản chúng nhanh chóng đem bán hoặc cầm đồ để có tiền tiếp tục cống nạp vào game. Đơn cử như vào tháng 4-2012, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) xử lý vụ trộm, bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Tấn Đài (sinh 1993), trú tổ 5 Hòa Khánh Bắc và Bùi Phúc Hoàng (sinh 1994) trú tổ 5 Hòa Khánh Nam. Điều đau lòng nhất có lẽ không một bậc phụ huynh nào ngờ đến đó là cả hai đối tượng này vốn là học sinh ngoan, khá thông minh nhưng vì mê game nên bỏ học giữa chừng. Gia đình cả hai thuộc diện lao động nghèo, để có tiền trang trải cho cuộc sống, cả ba và mẹ đều tối ngày gập lưng dưới mưa nắng làm thuê làm mướn. Để có tiền “nướng” vào game, cả hai nghĩ ra cách kiếm tiền bằng việc trộm cắp đầy táo bạo là dùng kìm cộng lực cắt khóa nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp để thực hiện hàng chục phi vụ trộm từ Quảng Nam cho đến Đà Nẵng. Tài sản chúng hay lấy trộm là CPU, máy laptop, điện thoại di động và các tài sản dễ tiêu thụ khác.
Từ trộm cắp đến giết người đối với nhiều game thủ là ranh giới rất mong manh. Còn nhớ cách đây không lâu, dư luận hoang mang về vụ án đứa con 18 tuổi, đang học lớp 11 thì bỏ dở dang do nghiện game. Để có tiền chơi, nó về vác lúa trong nhà đi bán và khi bị mẹ la mắng thì đứa con bất hiếu đã nhẫn tâm ra tay hạ gục người mẹ từng rứt ruột sinh ra mình. Đó không phải là trường hợp duy nhất ở miền Trung – nơi nền kinh tế còn kém phát triển so với cả nước. Người dân đất Đà thành vẫn chưa hết bàng hoàng, lo lắng sau gần một năm kể từ ngày chị Lê Thị Kim Anh, trú tổ 14, phường Hòa Khánh Nam (Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị đối tượng nghiện game Lê Văn Huynh trong lúc túng tiền đã đột nhập vào nhà và khi bị chủ nhà phát hiện đã dùng dao khống chế, cướp dây chuyền vàng và dọa giết. Hành vi của y đã bị cơ quan pháp luật đưa ra trừng trị thích đáng.
Có thể nói, tình trạng tội phạm liên quan đến thanh thiếu niên xảy ra trên địa bàn Đà Nẵng thời gian qua quả thật làm dư luận hoang mang. Nó báo động đến sự đi xuống của đạo đức trong một bộ phận lớp trẻ suy nghĩ lệch lạc.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
LTS: Vì nhiều nguyên nhân khác nhau như nghiện game quên học hành, theo bạn xấu chơi ngông, cha mẹ ly hôn khiến những đứa trẻ tuổi vị thành niên bắt đầu dấn thân vào con đường sa ngã, bỏ học, nghiện hút, trộm cắp… Cách đây 3 năm, chỉ thị 24CT của Thành ủy Đà Nẵng ra đời, đã góp phần giúp hàng trăm thanh thiếu niên sa ngã tìm thấy lối đi đúng đắn để trở thành người có ích…
 
 

Bình luận (0)