Liên thông ĐH là nhu cầu thực tế của không ít học sinh, sinh viên để nâng cao trình độ. Tuy vậy, việc tuyển sinh liên thông hiện nay khá lộn xộn. Nhiều quy định đã bị các trường xé rào để tận tuyển chỉ tiêu. Không ít trường tuyển sinh liên thông cả với đối tượng tốt nghiệp hệ tại chức, trung cấp nghề đều được liên thông ĐH chính quy.
Trong lúc các trường nghề đang đau đầu vì chưa có quy định liên thông giữa chương trình đào tạo của Bộ Lao động – thương binh và xã hội và Bộ GD-ĐT, nhiều trường đã tự ý xé rào. Với đối tượng trung cấp nghề, một số trường tổ chức học bổ sung từ sáu tháng đến một năm, sau đó cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp và liên thông thẳng lên bậc ĐH.
Hiện chưa có quy định nào về việc phiên ngang từ trung cấp nghề sang trung cấp chuyên nghiệp như thế.
Trong lúc hai bộ đang đau đầu vì chưa tìm được tiếng nói chung để có thể "thông” chương trình của nhau thì đây cũng là một cách để tham khảo. Tuy nhiên, do mục đích và khung chương trình đào tạo của hai hệ nghề và chuyên nghiệp khá khác nhau nên cần phải có những điều chỉnh hợp lý và quy định rõ ràng.
Kiểu “cầm đèn chạy trước ôtô” của nhiều trường hiện nay thật khó biết chất lượng đào tạo sẽ như thế nào.
Trưởng phòng đào tạo một trường ĐH công lập tại TP.HCM cho biết sinh viên liên thông khi học ĐH khá vất vả nên khi tuyển đầu vào dễ dãi sẽ rất khó đảm bảo chất lượng hoặc sinh viên phải thi lại nhiều lần, có thể chán nản dẫn đến bỏ học.
Một trong những quy định bị các trường "lách" khá nhiều, đó là thời gian công tác thực tế. Theo quy, định liên thông ĐH, những người đã tốt nghiệp trung cấp, có thời gian làm việc gắn với chuyên môn đào tạo từ 36 tháng trở lên mới được liên thông (trừ tốt nghiệp khá giỏi).
Tuy nhiên quy định này hầu như chỉ mang tính hình thức khi không ít trường đã cố tình làm ngơ hoặc chỉ xét theo cách đối phó.
Cán bộ tuyển sinh một trường liên thông ĐH tại TP.HCM đã tư vấn cho thí sinh khi nộp hồ sơ: “Em phải xác nhận công tác đủ 36 tháng, tuy nhiên trường sẽ không đối chiếu thời gian công tác với năm tốt nghiệp”.
Trong khi đó, cán bộ tuyển sinh liên thông của một trường ĐH phía Bắc cho biết “giấy xác nhận công tác chỉ có giá trị khi đã vào học để miễn một số môn thực hành chứ không bắt buộc khi thi tuyển đầu vào!”.
Bên cạnh đó, nhiều trường liên kết liên thông với các đơn vị không đủ chức năng liên kết theo quy chế. Chỉ tiêu liên thông hằng năm được giao dựa trên năng lực thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, phòng ốc thực hành. Tuy nhiên nhiều trường khu vực phía Bắc, miền Trung và ngoài TP.HCM tổ chức liên thông tại TP thì hầu như tất cả đều phải thuê mướn từ cơ sở vật chất, giảng viên, công tác quản lý.
Những sự liên kết “tay không bắt giặc” như thế có vẻ như đang chạy theo yêu cầu thương mại hóa hơn là đảm bảo chất lượng đào tạo.
MINH GIẢNG / Tuoi Tre

Bình luận (0)