Cứ vào đêm cuối tuần, bên góc phố cổ Hội An lại vang lên những khúc dân ca ngọt ngào của những cô cậu học sinh Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (TP.Hội An, Quảng Nam). Nhiều du khách tản bộ dừng lại chăm chú lắng nghe, những tràng vỗ tay thật hào hứng sau mỗi bài ca kết thúc. Tiếng đàn, tiếng hát, tiếng phách gõ nhịp cứ thế kéo dài cho tới tận khuya…
![]() |
| Lớp học dân ca đêm cuối tuần bên góc phố cổ Hội An |
1.Tầm 8 giờ tối thứ bảy, trong ánh sáng lung linh của những chiếc đèn lồng, bên một góc phố cổ Hội An, cạnh Nhà Văn hóa Sa Huỳnh, lớp học của những cô cậu học sinh tuổi THCS lại vang tiếng hát, tiếng đàn và nhịp phách. Lớp học không bàn ghế, không bảng đen, phấn trắng. Tất thảy ngồi quây quần trên hai tấm chiếu cói. Giáo viên đứng lớp là những nghệ sĩ đến từ Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố. Mỗi lớp có tầm gần chục học trò và thông thường có từ 2 đến 3 giáo viên đảm nhận. Theo nhịp phách của giáo viên và tiếng đàn nhập lời, những cô cậu học trò say sưa trên trang vở với những lời ca, điệu hát quê nhà. Cô Thu Ly, một giáo viên đứng lớp cho biết: “Tôi đảm nhận công việc đứng lớp dạy hát dân ca cho các em học sinh thành phố từ năm 2008 đến nay. Các em tham gia lớp học đều rất hăng say và ham học, mê hát. Mặc dù không nằm trong chương trình chính khóa nhưng các em đến lớp đều rất có trách nhiệm. Khoảng từ 1 đến 3 đêm, các em hoàn thành một điệu lý cơ bản. Kết thúc lớp học, thông thường các em được trang bị khoảng 30 điệu lý cơ bản của dân ca Quảng Nam và dân ca miền Bắc, Bắc Trung bộ”. Em Lưu Quốc Trung, học sinh lớp 6/1, Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu cho biết: “Em rất thích dân ca. Được tham gia lớp học em thấy rất vui vì được các thầy cô dạy những điệu hát của quê mình. Thuộc nhiều dân ca và có thể biểu diễn cho du khách nghe là cơ hội để gìn giữ đặc trưng văn hóa của quê mình cũng như giới thiệu cho du khách thập phương biết về bề dày văn hóa truyền thống”.
Anh Nguyễn Đức Thành, chuyên viên THCS- Đoàn Đội (Phòng Giáo dục Hội An) cho biết, trong chương trình hoạt động phục vụ du lịch thành phố, ngành đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao tổ chức 1 lớp học hát dân ca dành riêng cho Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (trường nằm trong khu phố cổ), lớp học chia thành 7 nhóm, mỗi nhóm học một đêm trong một tuần tại một địa điểm cố định trong khu phố cổ và sẽ học trong một năm. Đây được xem là nơi trình diễn của các em học sinh dành cho du khách. Lớp học này hàng năm thu hút hơn 200 học sinh tham gia. Mỗi năm học tổ chức 1 khóa, tính đến nay đã thực hiện được 3 khóa với gần 600 học sinh tham gia.
| Bà Kasumi, một du khách đến từ Nhật Bản phấn khởi nói: “Tôi không hiểu nhiều về tiếng Việt nhưng qua điệu nhạc và niềm đam mê hiện trên từng gương mặt các em học sinh khi hát dân ca, tôi thấy rất thích. Phố cổ Hội An níu chân du khách một phần nhờ những nét riêng có ấy”. |
2.Ngoài ra, từ năm học 2008-2009, Phòng GD-ĐT thành phố đã tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý văn hóa, các đơn vị hoạt động trên lĩnh vực văn hóa xây dựng các kế hoạch liên tịch đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống vào nhà trường, trong đó có việc đưa dân ca vào giảng dạy tại các trường THCS. Trong các nội dung giảng dạy tại nhà trường, chương trình giảng dạy môn âm nhạc trong trường phổ thông chỉ phổ biến vài bài hát dân ca đặc trưng của Việt Nam, do đó Phòng Giáo dục phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố Hội An tổ chức đưa nội dung giảng dạy hát dân ca miền Trung (dân ca Khu V) vào các trường THCS. Học sinh sau khi kết thúc chương trình học sẽ có khả năng trình bày các điệu lý, bài hò, vè của dân ca Liên khu V. Ngành GD-ĐT chịu trách nhiệm chỉ đạo các nhà trường tổ chức tuyển chọn học sinh, bố trí cơ sở vật chất phục vụ lớp học, Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố hỗ trợ nghệ sĩ, nghệ nhân, nhạc cụ và tổ chức giảng dạy. Năm học 2014-2015 đã thực hiện tại hai trường là THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm và THCS Phan Bội Châu, năm học 2015-2016 được thực hiện tại hai trường THCS Chu Văn An và THCS Lý Thường Kiệt. Với chương trình này các lớp dân ca đã được tổ chức lần lượt tại 8 trường trong vòng 4 năm.
Anh Thành tâm tư: “Hoạt động đưa dân ca vào trường học trong những năm qua đã góp phần gìn giữ và phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, giúp các em học sinh luôn tự hào và thêm yêu quê hương đất nước qua từng câu hát dân ca đặc sắc của dân tộc. Chúng ta có quyền hi vọng, mai này sẽ đào tạo được nhiều thế hệ dân ca tài năng để nhiều người biết đến Hội An hơn bây giờ”!
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên


Bình luận (0)