Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lớp học kỹ năng hè: “Lượng” trội hơn “chất”

Tạp Chí Giáo Dục

 

Lớp học Học kỳ quân đội thực sự mang lại bổ ích cho học sinh
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của xã hội thì nhu cầu học các lớp kỹ năng của bạn trẻ không ngừng tăng lên. Thế nhưng, để chọn được cho mình một lớp học phù hợp giữa một “rừng” lớp học kỹ năng na ná như hiện nay quả thật không dễ chút nào.
Trăm hoa đua nở
Trọng tâm của hoạt động hè năm nay là tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí gắn với rèn luyện kỹ năng sống và tổ chức các chương trình dã ngoại, thực tế… Có nhiều lớp học để các bạn học sinh (HS), sinh viên (SV) có thể tham gia như: đàn, hát, múa, kịch, thể dục nhịp điệu, võ, bóng rổ, cầu lông, bơi lội… Bên cạnh đó còn các lớp luyện Anh văn, tin học, luyện chữ… với thời khóa biểu linh hoạt phù hợp cho lịch nghỉ ngơi trong hè của bạn trẻ. Mấy năm trở lại đây, mô hình Học kỳ quân đội trong hè cùng các khóa rèn luyện kỹ năng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo phụ huynh và các em HS. Sau vài năm được triển khai, đến nay, Học kỳ quân đội đã phát triển mạnh với nhiều hình thức đa dạng. Dịp hè 2011, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam sẽ có nhiều chương trình hoạt động cho các bạn HS. Theo đó, sẽ có nhiều chương trình dành cho các lứa tuổi từ thiếu nhi đến thanh, thiếu niên như khóa Trui rèn Trưởng thành, tham gia huấn luyện tại Bình Tân, Long Hải, Kiên Giang…
Loại hình giữ trẻ trong hè kết hợp với dạy năng khiếu, kỹ năng sống cũng được nhiều đơn vị giáo dục chú trọng đầu tư. Điển hình như Trung tâm Happy Back Home (Q.Tân Bình), đã bắt đầu chiêu sinh khóa hè dành cho các bé từ 3-10 tuổi với lịch sinh hoạt khép kín trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu. Riêng ngày thứ bảy, trung tâm sẽ tổ chức các chuyến tham quan và sinh hoạt dã ngoại cho các bé theo nhu cầu của phụ huynh.
Thành đoàn TP.HCM cũng đã lên kế hoạch đầu tư những trại hè kỹ năng do Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM và Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tổ chức bao gồm các hình thức trại hè rèn luyện kỹ năng giao tiếp, sinh hoạt dã ngoại, bảo vệ môi trường, hè lên rừng xuống biển… Các chương trình hoạt động sẽ được thực hiện trong suốt mùa hè tập hợp thanh thiếu niên tham gia các trò chơi rèn luyện kỹ năng và làm việc nhóm, hoạt động tập thể, giúp các em sống tự lập, tự tin trong giao tiếp và thể hiện bản thân, tiếp cận các kỹ năng mềm giúp học tập và tư duy hiệu quả… Các câu lạc bộ, nhà văn hóa cũng có nhiều chương trình rèn luyện kỹ năng sống thu hút học viên.
Chương trình có thật sự chất lượng?
Một thực tế dễ nhận thấy là do nhu cầu của bạn trẻ nên đa phần các trung tâm mở nhiều lớp kỹ năng hao hao giống nhau như: trang bị kỹ năng nắm bắt tâm lý, giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề… Và tùy theo từng “phân khúc” kỹ năng, các trung tâm đều tạo ra ưu thế cho riêng mình bằng cách mời những giảng viên có chuyên môn trong lĩnh vực đó về giảng dạy. Tuy nhiên, sự khác nhau của từng trung tâm chưa thật rõ nét. Còn ở các câu lạc bộ, nhà văn hóa chưa có nhiều khóa học kỹ năng thì thường bù đắp bằng những buổi nói chuyện đề. Nội dung các buổi chuyên đề này phần nhiều dừng lại ở mức trò chuyện, chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống thường nhật.
Các lớp học nhiều là vậy nhưng để tìm được cho con mình một nơi học lý tưởng, các bậc cha mẹ nên lựa chọn cẩn trọng. “Bên cạnh việc quan tâm đến uy tín trung tâm, tên tuổi giảng viên, các bậc cha mẹ nên liếc qua chương trình học xem có hợp với con mình hay không?”, chị Trúc Diễm (Q.3, TP.HCM) cho biết về tiêu chí chọn lớp học cho con của mình. Hiện nay, các trung tâm thường “săn” những người có tên tuổi về tham gia đào tạo kỹ năng cho học viên của mình. Thế nhưng, việc giảng dạy của họ đôi khi vẫn là “kể” lại các câu chuyện trong đời sống và truyền đạt kinh nghiệm cá nhân. Không ít giảng viên dạy kỹ năng mềm trong khi chưa nắm rõ lý thuyết, phương pháp khoa học. Nguyễn Hùng – SV ngành marketing – Trường ĐH Hoa Sen TP.HCM cho biết: “Ngành học của tôi trong tương lai chắc chắn đòi hỏi phải trang bị các kỹ năng mềm cần thiết mà ở giảng đường không có. Nhưng khi đến một trung tâm uy tín tham gia một khóa học kỹ năng với mức học phí không rẻ, tôi lại thấy rằng dường như mình đang bỏ tiền ra để ngồi nghe tư vấn, nói về kinh nghiệm của một người nổi tiếng. Những điều đó được trình bày nhan nhản trên các chương trình truyền hình, phát thanh”. Ngược lại, bạn Văn Hiệp – ĐH Kinh tế TP.HCM thì khẳng định: “Giá trị của những khóa học kỹ năng không chỉ nằm trong nội dung bài giảng mà còn phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần hứng khởi mà người dạy mang đến cho người học”. Sau khi tham gia một số khóa học kỹ năng căn bản, Hiệp nhận thấy mình tự tin lên rất nhiều và khi đứng trước những khó khăn trong cuộc sống, cậu sinh viên này đều có cách giải quyết theo hướng tích cực.
Ngày càng nhiều bạn trẻ quan tâm đến việc trang bị cho mình các kỹ năng mềm với quan niệm: Biết nhiều kỹ năng thì cuộc sống ít gặp khó khăn và nếu gặp khó khăn cũng có cách tháo gỡ một cách khoa học. Thế nhưng, giữa một “rừng” các trung tâm, chương trình, lớp học thì việc chọn một lớp học cho phù hợp với mình về cả nội dung lẫn túi tiền là điều không dễ.
Bài, ảnh: Thái Khuê
“Quan trọng là bản thân người học và người dạy phải luôn ý thức được rằng, học kỹ năng mềm là học về lý thuyết khoa học, việc giỏi hay không còn tùy vào cách nắm bắt phương thức để ứng dụng vào thực tế của mỗi học viên” – ThS. tâm lý Nguyễn Hữu Long – Trường CĐ Sư phạm trung ương TP.HCM cho biết.

 

Bình luận (0)