Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Lũ lụt tại Lào Cai: Đã có 144 người chết và mất tích

Tạp Chí Giáo Dục

(GD TP.HCM): – Sáng 10-8, tại vùng lũ Lào Cai, nước sông Hồng vẫn cuồn cuộn đổ về xuôi. Hàng chục ngôi làng, hàng ngàn ngôi nhà nằm dọc quốc lộ 70, ven sông Chảy và sông Hồng vẫn chìm ngập trong nước lũ. Do mưa lớn liên tục trong đêm qua và sáng nay, lượng mưa nhiều nơi phổ biến khoảng 150mm. Mưa xối xả, khiến mực nước lũ tại Lào Cai lên 85,5m trên mức báo động 3 là 2m. Mực nước tại Yên Bái lên mức 34,2m, trên mức báo động 3 là 2,2m. Với mực nước này đỉnh lũ trên các sông Lô và sông Thao đã đạt gần mức đỉnh lũ năm 1968. Tuy nhiên, do toàn bộ các tuyến đường huyết mạch để lên TP Lào Cai đã bị cắt đứt bởi sạt lở và nước lũ dâng cao nên cho đến sáng nay, các đội cứu hộ, đơn vị làm từ thiện từ vùng xuôi vẫn rất khó đi vào “rốn” lũ. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã thống kê được có ít nhất 101 người dân bị chết và mất tích. Hiện chính quyền địa phương đã cơ bản di chuyển xong số người dân bị mắc kẹt tại các vùng lũ đến nơi an toàn.

Trước đó, tại xã Trịnh Tường, nơi được xác định là có 31 người dân ở bản Nà Hán (còn gọi là Tùng Chỉ) bị lũ cuốn trôi ra sông Hồng, mất tích. Suốt đêm 9-8 và sáng 10-8, lực lượng cứu hộ cứu nạn của trung ương và Bộ đội Biên phòng Lào Cai vẫn nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Bước đầu, đội cứu hộ đã tìm được thi thể của 11 nạn nhân. Số còn lại, việc cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn do lũ sông Hồng chảy xiết.

Chiều 10-8, khu vực ga Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) và ga Cổ Phúc (Yên Bái) vẫn còn ngập chìm trong nước. Khu thị trấn Ấm Thượng của tỉnh Phú Thọ là nơi địa hình khá cao cũng ngập trong nước. Trong đó, lũ trên sông Thao tại Phú Thọ đã xấp xỉ đạt đỉnh lũ lịch sử năm 1971. Trên sông Hồng xuất hiện lũ lớn nhất từ năm 2002 đến nay.

N.V (tổng hợp)

Bình luận (0)