Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Hướng nghiệp - Tuyển sinhTư vấn tuyển sinh

Lựa chọn nào cũng có ưu điểm riêng

Tạp Chí Giáo Dục

Lựa chọn nào cũng có ưu điểm riêng - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Lựa chọn nào cũng có ưu điểm riêng Audio

Hin nay các em hc sinh lp 9 có nhiu la chn. La chn nào cũng có ưu đim riêng và mang li thành công. Nếu chng may không trúng tuyn vào lp 10 THPT công lp, các em có th tìm hưng đi khác vi nhiu cơ hi đang ch

Đại diện ban tư vấn cung cấp thông tin tuyển sinh 10 năm 2025 tại TP.HCM cho học sinh Trường THCS Hậu Giang

Đó là lời khuyên của đại diện một số trường THPT trong chương trình tuyển sinh, hướng nghiệp sau THCS lần thứ 10 năm học 2024-2025 diễn ra tại Trường THCS Hậu Giang (Q.6) mới đây. Chương trình do Tạp chí Giáo dục TP.HCM phối hợp cùng Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức, với sự đồng hành của nhiều đơn vị giáo dục.

Tìm hiu k đim chun các trưng

Tại chương trình, em Thiên Nhi (học lớp 9/7) trao đổi với các chuyên gia tư vấn: “Năm nay em muốn đặt nguyện vọng vào Trường THPT Nguyễn Hiền nhưng không biết cơ sở vật chất của trường ra sao?, điểm chuẩn như thế nào?”. Cô Nguyễn Trường Kim Uyên (Trường THPT Nguyễn Hiền, Q.11) cho biết, năm nay Trường THPT Nguyễn Hiền dự kiến tuyển sinh từ 13 đến 14 lớp 10. Mô hình học tập của trường theo chuẩn quốc tế, phòng học có máy lạnh, màn hình chiếu, có tủ đựng đồ cá nhân cho học sinh. Bên cạnh đó, trường cũng trang bị phòng thí nghiệm, phòng tham vấn tâm lý. Học sinh học 2 buổi/ngày vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu; còn thứ ba và thứ năm học một buổi (buổi chiều dành cho học sinh có nhu cầu học IELTS). Để tạo sân chơi cho học sinh, ngày thứ bảy trường sẽ tổ chức cho các câu lạc bộ học thuật sinh hoạt. Hiện trường có hơn 30 câu lạc bộ, trong đó có câu lạc bộ nhảy, câu lạc bộ gym. “Để tăng khả năng trúng tuyển vào trường, học sinh nên tham khảo điểm chuẩn năm trước của trường để xem năng lực bản thân có đủ khả năng đậu vào trường không. Năm 2024, điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào trường là 19,75 điểm; nguyện vọng 2 là 20,5 điểm; nguyện vọng 3 là 21,25 điểm”, cô Uyên thông tin.

Tương tự, em Ân Từ (học lớp 9/2) đặt câu hỏi: “Em nghe nói điểm chuẩn của Trường Nam Kỳ Khởi Nghĩa khá khiêm tốn so với những trường khác; tuy nhiên không biết chất lượng đào tạo của trường ra sao?”. Thầy Nguyễn Ngọc Thảo (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.11) thông tin, năm 2024, điểm chuẩn nguyện vọng 1 của Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa là 15,5 điểm; nguyện vọng 2 là 16 điểm; nguyện vọng 3 là 16,75 điểm. Mặc dù điểm chuẩn của trường khiêm tốn nhưng chất lượng giảng dạy rất tốt, nhiều học sinh đạt loại giỏi. Ngoài ra, hằng năm trường còn có học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia và đạt giải. “Năm nay trường có các tổ hợp A, A1, B, C, D cho học sinh lựa chọn. Song song với việc học, trường còn tạo nhiều sân chơi cho học sinh, đặc biệt các câu lạc bộ sẽ được tổ chức luân phiên vào giờ ra chơi để các em tham gia”, thầy Thảo cho biết.

Li thế khi chn ngã r khác

Bên cạnh những học sinh muốn vào lớp 10 THPT công lập thì cũng có một số học sinh chọn hướng học nghề để sớm bước vào thị trường lao động. Một học sinh nam bày tỏ: “Em muốn chọn hướng học nghề vì nghe nói hướng đi này được miễn học phí. Tuy nhiên, em không biết chương trình đào tạo ở các trương nghề chất lượng không?”. ThS. Tôn Nữ Phương Nhi (Trường CĐ Giao thông Vận tải Trung ương 6) cho hay, sau khi tốt nghiệp THCS, học sinh có thể học chương trình TC nghề. Tại đây, các em sẽ vừa được đào tạo chương trình THPT, vừa học nghề mà mình đã chọn. Với chương trình này, các em sẽ được miễn hoàn toàn học phí học nghề theo quy định của Nhà nước, chỉ đóng tiền học chương trình THPT. Sau khi hoàn thành chương trình, các em sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT và cấp bằng TC nghề. Nếu muốn học lên cao, các em có thể liên thông lên CĐ, ĐH.

Học sinh Trường THCS Hậu Giang đặt câu hỏi cho chuyên gia tư vấn

Nói thêm về hướng đi này, ThS. Cao Tùng Minh (Trường TC Việt Giao) cho biết, hướng đi nào cũng có ưu điểm riêng. Với hướng học nghề, các em vừa tiết kiệm thời gian, chi phí nhưng vẫn có thể bước vào thị trường lao động với kiến thức, tay nghề không thua gì những học sinh đã trải qua 3 năm THPT. “Tại Trường TC Việt Giao, các em chỉ mất từ 2 đến 2,5 năm là có được 2 văn bằng, mất thêm 2 năm nữa là có thể sở hữu bằng ĐH. Năm 2025, trường đào tạo nhiều ngành trong đó có hai ngành mới mở là kế toán tổng hợp và khoa học máy tính. Điểm đặc biệt là trường đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp nên sau khi tốt nghiệp, các em sẽ được doanh nghiệp tuyển chọn, tạo cơ hội việc làm, không cần phải lo thất nghiệp”, ThS. Minh thông tin.

Đối với hướng vào trường THPT tư thục, thầy Võ Cao Thịnh (Phó Hiệu  trưởng Trường THPT Việt Mỹ Anh) cho hay, vào trường THPT tư thục, học sinh không cần thi tuyển sinh 10 nhưng vẫn được học kiến thức như học sinh trường THPT công lập. “Tại Trường THPT Việt Mỹ Anh, học sinh sẽ học trong môi trường được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất. Trong chương trình đào tạo, trường chú trọng dạy tiếng Anh theo Đề án 5695 là đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Theo đó, học sinh sẽ được học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, đảm bảo các em phát triển năng lực không thua gì học ở môi trường khác”, thầy Thịnh khẳng định.

Thầy Trương Quang Dũng (Phó Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Hai Bà Trưng) bổ sung thêm, trường tư thục không chỉ cam kết đào tạo chất lượng mà còn có nhiều chế độ học bổng dành cho học sinh. Điển hình như Trường THCS – THPT Hai Bà Trưng dành nhiều suất học bổng cho học sinh giỏi, học sinh khó khăn. Học sinh có anh chị em từng học tại trường cũng được xét miễn giảm học phí. Bên cạnh đó, trường còn đầu tư sân chơi cho học sinh như câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền và cả phòng âm nhạc được trang bị nhiều nhạc cụ cho học sinh phát huy năng khiếu. “Sau THCS, học sinh có nhiều lựa chọn. Lựa chọn nào cũng thành công nếu các em cố gắng, phấn đấu học tập. Do đó, các em đừng quá lo lắng, nếu chẳng may không đậu lớp 10 THPT công lập thì cứ rẽ hướng khác”, thầy Dũng nhắn nhủ.

Bài, ảnh: H Trinh

Bình luận (0)