Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Hướng nghiệp - Tuyển sinhTư vấn chọn trường

Lựa chọn nào cũng đi đến thành công nếu bản thân nỗ lực hết sức

Tạp Chí Giáo Dục

Trong k thi tuyn sinh vào lp 10, hc sinh thi đu s vào hc trưng THPT công lp; ngưc li không đu, các em vn đưc hc tiếp lên lp 10 nếu biết chn hưng đi phù hp. các hưng đi hc sinh đu có cơ hi tham gia k thi tt nghip THPT và nhn bng chính quy, không có s phân bit trưng công lp hay ngoài công lp.

Chuyên gia đang tư vấn cho học sinh Trường THCS Trần Bội Cơ (Q.5) 

Đây là thông tin được nhiều chuyên gia đưa ra trong chương trình tuyển sinh, hướng nghiệp học sinh sau THCS lần thứ 10 năm học 2024-2025 diễn ra ở các trường THCS trên địa bàn TP.HCM. Chương trình do Tạp chí Giáo dục TP.HCM phối hợp cùng Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức, với sự đồng hành của nhiều đơn vị giáo dục.

Không có s phân bit công lp hay ngoài công lp

Trong chương trình tư vấn diễn ra tại Trường THCS Hậu Giang (Q.11), thầy Võ Cao Thịnh (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Việt Mỹ Anh) cho hay, dù đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10 hay không đăng ký thi thì học sinh vẫn được học tiếp lên THPT và được đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trúng tuyển sẽ được học ở trường THPT công lập; ngược lại, nếu thi không đậu, các em có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào trường THPT ngoài công lập. Hiện nhiều trường ngoài công lập có chất lượng đào tạo không thua kém trường công lập. Sau khi học xong lớp 12, học sinh được tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, nếu thi đậu thì được nhận bằng như học sinh học trường công lập, không có sự phân biệt. “Trường chúng tôi đảm bảo học sinh được học, vui chơi, giải trí để phát triển toàn diện từ năng lực lẫn phẩm chất. Khi học tại trường, các em còn được tự chọn môn học, cơ sở vật chất đầy đủ, mỗi lớp 25 học sinh”, thầy Thịnh thông tin.

Thầy Trương Quang Dũng (Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Hai Bà Trưng) thông tin thêm, cùng với hệ thống trường công lập, hiện nay trường ngoài công lập đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, học sinh được học trong môi trường đầy đủ cơ sở vật chất, có khu vui chơi, giải trí. “Trường đào tạo theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo viên giỏi, tận tâm. Cùng với đó, trường có nhiều câu lạc bộ học thuật, thể dục thể thao. Chúng tôi đảm bảo mỗi ngày đến trường của học sinh đều là ngày vui”, thầy Dũng cam kết.

Tư vấn cho học sinh Trường THCS Hoàng Diệu (Q.Tân Phú), cô Lê Trà My (Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Tân Phú) cho hay, nhiều trường THPT ngoài công lập hiện nay không chỉ đào tạo theo chương trình mới mà còn đáp ứng xu hướng cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Điển hình như trường chúng tôi, ngoài đào tạo kiến thức còn rèn luyện cho học sinh kiến thức về tin học, ngoại ngữ. Song song đó, trường còn đào tạo kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nói chuyện trước đám đông, kỹ năng thuyết trình… Điều này giúp các em có nền tảng để học tiếp lên ĐH cũng như sẵn sàng bước ra thế giới để hội nhập toàn cầu.

Tt c đu hưng đến thành công

Thầy Nguyễn Văn Ẩn (Trường THCS-THPT Trần Cao Vân) khẳng định, Trường THCS-THPT Trần Cao Vân được phụ huynh, học sinh đánh giá có môi trường đào tạo tiên tiến, hiện đại. Ngoài ra, trường còn đảm bảo bán trú cho học sinh; học sinh đăng ký bán trú sẽ được ăn và nghỉ trưa tại trường. “Để đảm bảo chất lượng đào tạo theo chương trình mới, trường có đội ngũ cố vấn từ Đại học Quốc gia. Nhờ đó, hằng năm số lượng học sinh của trường tốt nghiệp THPT và trúng tuyển vào ĐH đạt tỷ lệ cao. Điều đó đã chứng minh chất lượng đào tạo của trường. Trường sẵn sàng chào đón học sinh với hình thức xét tuyển bằng học bạ”, thầy Ẩn cho biết.

Trong chương trình diễn ra ở Trường THCS Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn), ông Đào Phi Trường (Sở GD-ĐT TP.HCM) cho hay, nhiều phụ huynh và học sinh chưa hiểu rõ về trường THPT ngoài công lập nên còn phân biệt giữa trường công và trường tư. Học sinh học trường nào cũng được, miễn các em thấy vui, không áp lực. Điểm chung của trường công lập và ngoài công lập là đều có môn học tự chọn và học sinh được quyền lựa chọn theo năng lực, sở thích. “Đối với môn học tự chọn, học sinh nên chọn theo định hướng nghề nghiệp. Các em có thể thay đổi môn học tự chọn trong suốt 3 năm THPT, tuy nhiên, chúng tôi không khuyến khích. Bởi việc thay đổi không chỉ ảnh hưởng đến kiến thức của học sinh mà còn khiến các em bị mất lợi thế khi xét tuyển vào ĐH”, ông Trường lưu ý.

Phụ huynh và học sinh lớp 9 tìm hiểu các hướng đi sau THCS

Trong khi đó, ông Trần Anh Tuấn (chuyên gia dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động) cho biết, học sinh chọn hướng đi nào không quan trọng, quan trọng là các em có kiến thức, kỹ năng để tham gia thị trường lao động. “Nhiều học sinh học trường ngoài công lập nhưng khi đi làm có chuyên môn, có tay nghề tốt thì mức lương vẫn cao. Do đó, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới đây, những em trúng tuyển vào trường THPT công lập thì cứ tiếp tục học tiếp, những em không trúng tuyển cũng đừng buồn và quá lo lắng vì vẫn còn nhiều lựa chọn khác cho các em. Lựa chọn nào cũng sẽ đi đến thành công nếu bản thân nỗ lực hết sức mình”, ông Tuấn nói.

Tư vấn cho học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ (Q.11), bà Nguyễn Thị Diễm (chuyên gia tâm lý – kỹ năng) khẳng định, học trường công lập hay ngoài công lập thì học sinh vẫn được thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào ĐH, theo đuổi ước mơ của bản thân. Mỗi ngôi trường có thế mạnh riêng và đều giúp học sinh hoàn thành chương trình THPT tốt nhất. Vấn đề của các em là chọn trường phù hợp, đừng lo quá nhiều thứ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. “Học trường công lập hay ngoài công lập không quan trọng, quan trọng là các em có nỗ lực học tập để đạt mục tiêu hay không”, bà Diễm nói.

Bài, ảnh: Thúy Kiu

Bình luận (0)