Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Lực lượng biệt động Sài Gòn – Gia Định: Bản hùng ca về những người con bất tử

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 28-1, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học “Lực lượng biệt động Sài Gòn – Gia Định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội thảo

Tham dự hội thảo có Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, Phó bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, các nhân chứng trực tiếp chiến đấu, đại diện các gia đình từng tham gia chiến đấu.

Hội thảo đã nhận được gần 70 tham luận cùng nhiều ý kiến của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP, Quân khu 7, các vị lão thành cách mạng, các nhân chứng lịch sử, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử. Các tham luận đã nêu bật vai trò của lực lượng biệt động Sài Gòn – Gia Định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Không chỉ là lực lượng trực tiếp chiến đấu, mà còn cả các lực lượng bảo đảm, những người dân đã hết lòng cưu mang che chở.

Biệt động Sài Gòn – anh là ai?

Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa – Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM

Phát biểu đề dẫn khai mạc hội thảo, Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa – Chính ủy Bộ Tư lệnh TP cho biết, Hội thảo được tổ chức tại TP, chiến trường oanh liệt năm xưa là việc làm cần thiết có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định và sáng tỏ đường lối, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo, độc lập tự chủ của Đảng ta. Hội thảo sẽ góp phần khẳng định tầm vóc và ý nghĩa đầy đủ, đúng đắn, thuyết phục hơn về nguyên nhân thắng lợi, yếu tố cơ bản tạo lên cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (Mậu Thân 1968) đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù; đồng thời tiếp tục ghi nhận, tôn vinh những chiến công của lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định và những đóng góp của nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong khi đó, PGS.TS Phan Xuân Biên – Phó chủ tịch hội Khoa học lịch sử Việt Nam, nói đây là hội thảo khoa học đầu tiên ở TP cũng như trong phạm vi cả nước về lực lượng biệt động – một lực lượng võ trang đặc biệt hoạt động trên chiến trường đô thị, tiêu biểu là Sài Gòn – Gia Định.

PGS.TS Phan Xuân Biên – Phó chủ tịch hội Khoa học lịch sử Việt Nam

Theo PGS.TS Phan Xuân Biên, khác với bộ đội đặc công là lực lượng võ trang thoát ly hoàn toàn, chỉ gồm các thanh niên tác chiến trên mọi chiến trường, "biệt động" là lực lượng võ trang tại chỗ, chiến đấu trong lòng địch ở các đô thị bị tạm chiếm. Biệt động có từ thời kỳ tiền khởi nghĩa và thời kỳ đầu kháng chiến Nam bộ và phát triển mạnh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Họ có cả trai lẫn gái, cả thiếu niên lẫn người cao tuổi ở mọi thành phần xã hội của đô thị. Tham gia biệt động có công nhân, nông dân, thợ thủ công, dân nghèo thành thị, học sinh, trí thức, tiểu thương, tiểu chủ, tư sản yêu nước… Biệt động hoạt động chủ yếu ban ngày, thường trà trộn trong dân hoặc lọt vào hàng ngũ địch để tiếp cận mục tiêu, rồi lên kế hoạch hành động cực nhanh, dứt khoát, quyết liệt và nhanh chóng rút khỏi khu vực chiến đấu, tìm nơi ẩn náu, thoát thân.

Đỉnh cao của nghệ thuật tác chiến

Đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM

Làm hết sức mình để tôn vinh các anh hùng liệt sĩ

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trân trọng tri ân, bày tỏ tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường, những đóng góp to lớn của lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Chúng ta phải tiếp tục có những tổng kết sâu hơn nữa về những đóng góp của lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định đối với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 cũng như công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bên cạnh đó, TP. HCM sẽ làm hết sức mình để tôn vinh, phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt các chính sách cho những người có công với cách mạng, trong đó có lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định.

Đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy nhận xét, những trận đánh của lực lượng biệt động đều mang ý nghĩa “kép”, là đòn cảnh cáo, tiêu diệt, vừa cổ vũ nhân dân chống Mỹ, vừa phối hợp với hậu phương lớn miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, tạo nên tiếng vang lớn. Những trận đánh của Biệt động Sài Gòn diễn ra chớp nhoáng, “xuất quỷ nhập thần”, với hiệu suất rất lớn, là nỗi kinh hoàng của địch. Đặc biệt, trong trận Mậu Thân 1968, lực lượng biệt động đã bất ngờ đồng loạt tấn công vào các mục tiêu trọng yếu của Mỹ – Ngụy, tạo bước ngoặc quan trọng, buộc Mỹ phải “xuống thang” chiến tranh.

“Mậu Thân 1968 là đỉnh cao của Biệt động Sài Gòn – Gia Định về nghệ thuật quân sự độc đáo, tổ chức chỉ huy đánh địch ở đô thị với tinh thần dũng cảm tuyệt vời của các chiến sĩ cách mạng. Biệt động thành chính là bản hùng ca về những người con bất tử” – đồng chí Lê Thanh Hải khẳng định.

Toàn cảnh Hội thảo

Thiếu tướng Võ Văn Cổ – Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 khẳng định: “Xuân Mậu Thân 1968, lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định đã đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật tác chiến, góp phần làm phong phú thêm nghệ thuật chiến đấu biệt động trong TP về sức đột phá tiến công, về nghệ thuật chiến đấu mang tính đặc thù trong lòng địch và đặc biệt là tinh thần ý chí của cán bộ, chiến sĩ trong thời điểm quyết định của địch.

Đồng chí Hoàng Thị Khánh – Trưởng ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TP cho biết, những chiến sĩ biệt động không chỉ là lính chiến mà họ có thể là học sinh, sinh viên, có thể là anh công nhân, chị tiểu thương, bác xích lô, là thầy cô giáo… họ ở trong dân, sống với dân, được dân bảo bọc, nuôi dưỡng và hỗ trợ họ thực hiện nhệm vụ vì dân. Trong các cuộc chiến tranh vệ quốc trên thế giới này, có lẽ chưa ở đâu có đội quân – có binh chủng đặc biệt như thế. Có thể nói đây là một hình thức tổ chức lực lượng vũ trang của ta: gọn nhẹ, bí mật, linh hoạt, nằm trong dân, hòa vào dân, thường xuyên hoạt động trong lòng địch. Là lực lượng chiến đấu, thường thực hiện những đòn đánh hiểm, táo bạo, bất ngờ vào cơ quan đầu não, các mục tiêu quan trọng và địch không thể tin là ta có thể đánh được.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi Đại tá Trần Minh Sơn (92 tuổi, bí danh Bảy Sơn), nguyên Phó tư lệnh Quân khu Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định, kiêm Tham mưu trưởng biệt động Sài Gòn

Ông Nguyễn Quốc Độ – Phó Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang biệt động chia sẻ: Tuy đã 50 năm qua nhưng điều tôi còn trăn trở và cũng là món nợ chưa trả đối với đồng chí, đồng đội trong lực lượng biệt động là 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong Mậu Thân 1968 vào 5 mục tiêu, nhưng đến nay chỉ tìm được duy nhất 1 hài cốt, 63 chiến sỹ qua nhiều năm. Ông Độ mong muốn nhận được sự giúp đỡ của Nhà nước và quân đội trong việc tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ hy sinh, để quy tập về nghĩa trang TP.

 Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư phát biểu tổng kết hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư nhấn mạnh: “Lịch sử đất nước và TP.HCM mãi mãi ghi công các chiến sĩ biệt động, sự hy sinh của các chiến sĩ biệt động đã góp phần làm nên chiến thắng vô giá của Xuân Mậu Thân 1968. Chiến công và những bài học kinh nghiệm tác chiến của Biệt động Sài Gòn sẽ còn mãi với thời gian, còn mãi giá trị với lực lượng vũ trang và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cần nghiên cứu thấu đáo những chiến công và những bài học kinh nghiệm quý báu ấy, thiết nghĩ đó cũng là một hoạt động chúng ta tri ân những anh hùng, những liệt sĩ, những cán bộ, chiến sĩ Biệt động – những người đã bằng sự hy sinh của mình góp phần dựng nên một tượng đài bất tử, một dáng đứng Việt Nam giữa Sài Gòn – TP.HCM”.

Lê Quang Huy

Bình luận (0)