Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Luôn nói lời hay, làm nhiều việc tốt

Tạp Chí Giáo Dục

Đ tr thành nhng công dân năng đng, sáng to và có nhiu đóng góp cho TP.HCM vào năm 2045, các em thiếu nhi không ngng hc tp, đu tư phát trin trí tu và năng lc đ xng đáng là cháu ngoan Bác H. Các em đưc k vng s là lc lưng lãnh đo tài năng, đưa TP.HCM cũng như đt nưc phát trin trong k nguyên mi.

Các em đội viên luôn phấn đấu học tập và làm theo lời Bác Hồ 

Tăng cưng sc khe th cht ln tinh thn  

Tại kỳ họp Hội đồng Trẻ em TP.HCM lần thứ 15 với chủ đề “Em là công dân thành phố năm 2045” mới đây, em Nguyễn Ngọc Ngân (học sinh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, Q.5) đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị của mình để trở thành công dân thành phố trong tương lai. Theo Ngọc Ngân, thành phố của chúng ta đang ngày càng phát triển và bước vào kỷ nguyên mới. Để trở thành công dân trẻ giỏi, mỗi học sinh phải không ngừng học tập để phát triển bản thân. Muốn làm được điều này, điều quan trọng nhất là phải có sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần. Theo đó, thành phố cần mở rộng chương trình sức khỏe học đường, ngày dinh dưỡng cộng đồng, giải chạy bộ. Cạnh đó, các liên đội, chi đội, nhà trường nên tổ chức nhiều câu lạc bộ thể thao, tăng cường bữa ăn dinh dưỡng, tích hợp giáo dục giới tính, giáo dục quản lý cảm xúc. “Tăng cường giáo dục giới tính cho lứa tuổi dậy thì rất cần thiết. Khi được giáo dục giới tính, các bạn sẽ hiểu và bảo vệ bản thân, tránh tình trạng bị xâm hại. Song song đó, nhà trường cần xây dựng môi trường học đường không bạo lực và nâng cấp y tế học đường. Những điều này sẽ tạo cho học sinh tâm thế an tâm, tập trung học tập để cống hiến sức mình phát triển quê hương đất nước”, Ngọc Ngân chia sẻ.

Trong khi đó, em Lê Vy (học sinh Trường THCS Bình Tây, Q.6) cho rằng, trí tuệ và năng lực là nền tảng cốt lõi giúp trẻ em phát triển toàn diện. Đầu tư phát triển trí tuệ và năng lực cho trẻ em không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mà còn là bước đi chiến lược để xây dựng một thế hệ công dân trách nhiệm, yêu nước, góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội. Vì vậy, Lê Vy đề xuất thành phố cần tạo điều kiện để học sinh tiếp cận sâu rộng hơn với các lĩnh vực văn hóa, xã hội, lịch sử và tư duy toàn cầu. Nhà trường nên tổ chức các chương trình giao lưu với học sinh quốc tế, triển khai các khóa học kỹ năng số, đào tạo kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo và hỗ trợ học sinh phát triển ứng dụng công nghệ.

Ly li dy ca Bác H làm mc tiêu phn đu

Bên cạnh việc học và có môi trường để rèn luyện, phát triển, các em học sinh còn lấy lời dạy của Bác Hồ để làm mục tiêu phấn đấu trong học tập. Em Huỳnh Ngọc Khánh Tâm (học sinh Trường THCS Hồng Bàng, Q.5) cho biết, bản thân em luôn lấy lời dạy của Bác Hồ kính yêu làm mục tiêu phấn đấu trong học tập và cuộc sống. Cụ thể, em và các bạn đội viên, học sinh sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện, hăng say thi đua, lập thành tích trong các hoạt động phong trào của Đội, thực hiện chủ đề năm học “Thiếu nhi thành phố vâng lời Bác dạy, tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh”, ra sức phấn đấu, nỗ lực rèn luyện để xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước như lời Bác Hồ kính yêu hằng mong đợi: “Mong cháu ra công mà học tập, mai đây cháu giúp nước non nhà”.

Mỗi đội viên nhân rộng việc làm hay và lan tỏa điều tốt

Khánh Tâm hứa, với tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, em và các bạn sẽ thực hiện thật tốt phong trào “Thiếu nhi thành phố làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, luôn nói lời hay, làm nhiều việc tốt, tham gia thực hiện “Mỗi góc học tập là một Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt hai cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” và “Em yêu thành phố của em”; cùng nhau tìm hiểu về thiên nhiên, tham gia bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động “30 phút vì liên đội em xanh, sạch, đẹp” và “Sau mỗi chương trình, chỗ mình không rác”.

Đặc biệt, với vai trò là Liên đội phó Liên đội Trường THCS Hồng Bàng, Khánh Tâm sẽ mạnh dạn phát huy quyền tham gia của mình trong các vấn đề liên quan đến trẻ em, tích cực tham gia hoạt động “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, bạo lực trên không gian mạng”, phòng chống thuốc lá, ma túy và các chất kích thích; góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng mô hình “trường học hạnh phúc”. “Chúng em sẽ hăng say rèn luyện thể thao, nâng cao thể chất, chủ động trang bị, rèn luyện các kỹ năng cần thiết, biết cách sử dụng các thiết bị điện tử và mạng xã hội một cách an toàn, hiệu quả. Mỗi chúng em cũng sẽ là những tuyên truyền viên nhí, cùng nhau tìm hiểu, giới thiệu và lan tỏa những nét đẹp, giá trị văn hóa của địa phương và TP.HCM thân yêu; xứng đáng là những bông hoa nhỏ trong vườn hoa nghìn việc tốt, kính dâng Bác Hồ kính yêu”, Khánh Tâm bày tỏ.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân (Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM) cho biết, với tinh thần “sẵn sàng”, chị mong rằng mỗi đội viên, học sinh thành phố tự giác thực hiện tốt phong trào “Thiếu nhi thành phố làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; luôn chăm ngoan, học tốt và tự hào viết tiếp những trang vàng lịch sử Đội và truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh. “Mỗi em đội viên hãy là một chiến sĩ cùng hăng hái, cùng xung phong để đẩy lùi cái xấu, nhân rộng việc hay và lan tỏa điều tốt. Các em hãy phát huy quyền tham gia vào các vấn đề của các em, góp ý kiến, góc nhìn của bản thân và cùng bắt tay vào những việc nhỏ nhất để tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, trường học hạnh phúc và thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, chị Hiền Trân kỳ vọng.

Bài, ảnh: Thúy Kiu

Bình luận (0)