Sáng 4-2, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đã tổ chức Lễ trao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2014. Năm nay có 644 người chính thức được vinh danh. Theo GS. Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng Chức danh GS Nhà nước thì năm nay có nhiều bất ngờ, thú vị.
Hai tân GS là thứ trưởng
Theo GS. Trần Văn Nhung, năm nay có điều đặc biệt, đó là có hai tân GS hiện đang là thứ trưởng của hai bộ. Đó là PGS. bác sĩ Nguyễn Viết Tiến (AHLĐ, NGƯT) hiện đang là Thứ trưởng Bộ Y tế và NGƯT Bùi Cách Tuyến, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM. GS. Bùi Cách Tuyến hiện đang là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, năm nay còn có 4 tân PGS là dân tộc Tày, trong đó có 1 PGS là nữ. Năm nay, còn có một cặp vợ chồng cùng được phong PGS. Đó là chị Đỗ Ngọc Khanh và anh Lê Văn Hải. Anh chị cùng sinh năm 1962, cùng đi du học ở CHLB Nga năm 1983, cùng học ngành tâm lý và hiện đang cùng công tác tại Viện Tâm lý học, Viện KHXH Việt Nam.
Tân GS trẻ nhất
Trong đợt công nhận GS, PGS năm 2014, GS trẻ nhất và cao tuổi nhất được công nhận đợt này cũng là GS trẻ nhất và cao tuổi nhất trong lịch sử 38 năm qua (1976-2014). GS. Phan Thanh Sơn Nam 37 tuổi, chuyên ngành hóa học, giảng viên Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM và GS. Lê Ngọc Canh, 81 tuổi, chuyên ngành nghệ thuật, nguyên giảng viên Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. GS. Phan Thanh Sơn Nam là tác giả của 62 bài báo khoa học đăng ở trong nước và 37 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín (22 bài SCI và 15 bài SCIE) với chỉ số ảnh hưởng IF cao. Nhìn chung, các tân GS, PGS ngày càng trẻ hơn nhưng vẫn chưa trẻ được bằng ở các nước phát triển. GS. Nhung ví dụ như Terence Tao nhận bằng tiến sĩ năm 22 tuổi, trở thành GS của UCLA (Mỹ) năm 24 tuổi và là GS trẻ nhất trong lịch sử của trường này cho đến nay. GS. Ngô Bảo Châu được phong GS ở Pháp khi mới 32 tuổi và ở Việt Nam khi 33 tuổi.
Chủ yếu tập trung ở Hà Nội
Theo thống kê của Hội đồng Chức danh GS Nhà nước, từ năm 1976 đến năm 2014, tổng số GS, PGS được công nhận là 11.097 người, trong đó có 1.628 GS và 9.468 PGS bao gồm cả những người đã mất và về hưu. GS. Nhung cho hay, thống kê của Bộ GD-ĐT năm 2013 cho thấy, cả nước có 1.730.000 sinh viên ĐH, 74.630 giảng viên ĐH, trong đó chỉ có 4.155 GS và PGS. Còn dân số của chúng ta đến nay là 90 triệu người. Như vậy chúng ta có xấp xỉ 1,2 GS-PGS/vạn dân (kể cả số GS, PGS đã mất hoặc nghỉ hưu), không quá 5,6% giảng viên ĐH là GS, PGS nên chúng ta có 1 GS-PGS/416 sinh viên.
Còn tỷ lệ này ở Đức là 3 GS/vạn dân và 1 GS/56 sinh viên. Cũng theo GS. Nhung, với con số như hiện nay thì lực lượng GS, PGS của chúng ta là quá “mỏng”, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Hơn nữa, tỷ lệ các GS, PGS chủ yếu tập trung ở Hà Nội (trên 70%), TP.HCM (trên 11%) và các tỉnh thành phố còn lại chiếm chưa đến 17%.
Nghiêm Huê

Bình luận (0)