… đó là cuộc chiến sinh tồn. Để nuôi hy vọng đi tiếp ở bảng G, cả Ghana và Mỹ đều phải giành chiến thắng trong trận đấu này. Hay nói cách khác, 3 điểm là mệnh lệnh cho cả hai đội tuyển trước trận đấu này.
Đêm nay, mọi sự chú ý của người hâm mộ sẽ đổ dồn vào cuộc tử chiến giữa Đức và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, có một thực tế rằng, tính chất quyết định của trận đấu Ghana-Mỹ cũng không hề kém, thậm chí còn lớn hơn.
|
Ghana đã đánh bại Mỹ ở 2 kỳ World Cup gần đây |
So với hai “ông lớn” của châu Âu, rõ ràng, Ghana và Mỹ ở trình độ thấp hơn. Do đó, họ buộc phải chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp này nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng giành vé lọt vào vòng đấu tiếp theo.
Có một con số thống kê đáng chú ý, kể từ World Cup 1998 (giải đấu đầu tiên có 32 đội tham dự), chỉ có 9% đội bóng thua trong trận đấu mở màn World Cup lọt vào vòng đấu tiếp theo. Trong khi đó, tỷ lệ này với đội thắng lên tới… 85%. Nói vậy để thấy rằng, đội thua trong trận đấu này gần như sẽ không có cơ hội nghĩ về cơ hội tiến sâu ở World Cup.
Hay nói cách khác, 3 điểm chính là mệnh lệnh của cả hai đội trong trận đấu. Trước trận đấu, tiền vệ Michael Bradley đã khẳng định rõ quyết tâm của người Mỹ. Anh cho biết: “Nếu muốn đi tiếp ĐT Mỹ phải giành trọn 3 điểm hay chí ít là 1 điểm trong trận đấu này. Chúng tôi đang dồn toàn lực cho cuộc chiến với Ghana”.
Trong cả 2 kỳ World Cup gần đây, Mỹ và Ghana đều đụng độ nhau. Trong cả hai lần đó (vòng bảng World Cup 2006, vòng 1/8 World Cup 2010), Ghana đều giành chiến thắng với tỷ số 2-1.
Tuy nhiên, rõ ràng, không thể lấy thành tích đó để cho rằng “Những ngôi sao đen” sẽ được đánh giá cao hơn bởi trong 4 năm qua, đã có quá nhiều thay đổi, đặc biệt ở ĐT Mỹ.
Tới Brazil lần này, HLV Jurgen Klinsmann mang theo đội hình khá mới mẻ. Có thể sẽ chỉ có 4 gương mặt góp mặt thi đấu với Ghana ở World Cup 2010 ra sân trong trận đấu đêm nay, đó là Howard, Bradley, Clint Dempsey và Jozy Altidore. Trong khi đó, ở giải đấu này, vị tướng người Đức đã quyết định không triệu tập tiền đạo chủ lực London Donovan. Sức mạnh của ĐT Mỹ phần nào được kiểm chứng ở vòng loại World Cup, khi họ đẫn dầu tuyệt đối ở khu vực CONCACAF.
Trong khi đó, so với 4 năm trước, hầu như đội hình của Ghana không thay đổi. Như nhiều đội bóng châu Phi khác, “Những ngôi sao đen” đang gặp khó trong tìm ra lứa kế cận. Hay nói cách khác, họ đang yếu đi so với thời kỳ hoàng kim ở World Cup 2010.
Tuy nhiên, chẳng thế nói trước được điều gì bởi dù sao, xét trên nhiều khía cạnh, lực lượng của hai bên ở thời điểm này khá cân bằng. HLV Jurgen Klinsmann cũng đặc biệt cẩn trọng với Ghana: “Đó là đội bóng đầy tài năng và có thể trừng phạt bạn dù chỉ mất tỉnh táo trong vài giây”.
“Đây như trận đấu ở vòng loại trực tiếp” – Jurgen Klinsmann đã nói về sự căng thẳng của cuộc chiến đêm nay. Chắc chắn, sẽ không hề có sự khoan nhượng nào. Những ngọn lửa sắp bùng cháy trong những ngày mưa ở Natal.
Lực lượng:
Cả hai đều có lực lượng tốt nhất
Đối đầu và phong độ:
– Ghana đều đánh bại Mỹ với tỷ số 2-1 ở 2 kỳ World Cup 2006 (vòng bảng) và World Cup 2010 (vòng 1/8).
– Mỹ thắng 6/7 trận đấu gần đây ở World Cup
– Ghana là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại World Cup khu vực châu Phi (25 bàn)
Đội hình dự kiến:
![]() |
Dự đoán: Mỹ 2-2 Ghana
Minh Hải (theo bongdaso)



Bình luận (0)