Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Lượt đi vòng 1/8 Champions League, 20/02, 02:45, Arsenal – Bayern: Run rẩy trước nanh Hùm

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa bị loại khỏi FA Cup, vẫn lận đận ở Premier League, tương lai của Arsenal có lẽ cũng không khá hơn khi đối mặt với Bayern Munich trên sân chơi Champions League. Trong trận lượt đi trên sân nhà Emirates, thật khó để Arsenal có thể đánh bại được "Hùm xám".
Khi Arsenal thiếu ổn định
Arsenal vừa trở thành nạn nhân lớn nhất ở FA Cup. Mặc dù được đá trên sân nhà Emirates, nhưng đội quân của HLV Wenger đã phải chấp nhận phơi áo trước Blackburn Rovers – đối thủ đến từ giải hạng Nhất.

Arsenal vừa gây thất vọng ở FA Cup

Trong trận thua với tỷ số 0-1 trước Blackburn Rovers, HLV Wenger đã có một số điều chỉnh về nhân sự. Tuy vậy, điều đó cũng không có nghĩa là Arsenal đã chủ động buông cuộc chiến ở FA Cup để tập trung cho những mục tiêu danh giá hơn.
Bởi vì, dù xáo trộn nhưng đội hình Arsenal vẫn có một số tinh binh như Vermaelen, Koscielny, Arteta hay tân binh Nacho Monreal. Không những thế, ngay trước khi bị thủng lưới, các trụ cột Santi Cazorla, Walcott và Wilshere đồng loạt được tung vào sân.
Sau khi muối mặt dừng bước ở League Cup, Arsenal một lần nữa để tuột giấc mơ giành ít nhất một danh hiệu trong mùa giải.
Bây giờ, "Pháo thủ" chỉ còn cuộc chiến giành top 4 Premier League, và Champions League để phấn đấu. Tuy nhiên, đây đều không phải là những mục tiêu dễ dàng với đội quân của HLV Wenger.
Ở Premier League, dù giành 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất, nhưng Arsenal vẫn còn cách top 4 một khoảng không hề ngắn. Với phong độ không mấy ổn định, khi thua 6 và hòa 8 trận khác từ đầu mùa, Arsenal đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua giành vé Champions League mùa sau.
Premier League đã vậy, Champions League càng khó hơn với Arsenal, khi đối thủ của họ là Bayern Munich. Mùa này, phong độ của Arsenal khi bước ra sân chơi châu Âu là không thực sự tốt.

Rất khó để Arsenal có thể đánh bại Bayern

Dù nằm ở bảng đấu không phải quá mạnh, nhưng Arsenal chỉ thắng 3 trận và buộc phải chấp nhận vị trí thứ 2. Điều đó đẩy Arsenal vào cuộc chiến đầy cam go với Bayern Munich, đồng thời phải đá trận lượt đi trên sân nhà – một bất lợi không nhỏ.
Trong hai mùa giải gần nhất, Arsenal đều phải dừng bước ở vòng 1/8 khi gặp các đối thủ mạnh, Barca và Milan. Khi mà sức mạnh không hề cải thiện, thậm chí còn kém hơn về tính ổn định, không dễ để Arsenal có thể đánh bại đối thủ đến từ nước Đức.
Bayern tự tin
Trái ngược với sự thất thường của Arsenal, Bayern Munich bước vào chuyến bay đến London với hành trang rất ấn tượng: 5 chiến thắng liên tiếp kể từ đầu năm 2013.
Nếu tính cả trận đấu thuộc Cúp QG Đức trong năm 2012, Bayern Munich đang trải qua chuỗi 6 trận thắng liên tiếp mà không hề thủng lưới. Trong 6 trận này, "Hùm xám" luôn ghi vào lưới đối phương từ 2 bàn trở lên.

Bayern đến Emirates với phong độ rất cao

HLV Heynckes đang tạo nên một Bayern rất đa dạng và cân bằng, trong khâu tấn công lẫn phòng ngự. Một ví dụ về tính đa dạng: trong 3 trận gần nhất ở Bundesliga, đều diễn ra trong tháng Hai, có đến 6 cầu thủ Bayern lập công.
Một thực tế là HLV Heynckes có quá nhiều lựa chọn tốt để bố trí chiến thuật. Không chỉ thể hiện tính chiến đấu cao, mà Bayern còn luôn cho thấy quyết tâm cao nhất mỗi khi xuất hiện. Việc xoay vòng lực lượng mà ông Heynckes thực hiện đã kích thích tinh thần cho các cầu thủ.
Mùa trước, Bayern đã tiến một mạch đến trận chung kết và thua Chelsea một cách thiếu may mắn. Giờ đây, sau khi hoàn tất vòng bảng dễ dàng, "Hùm xám" muốn làm tốt hơn mùa giải trước, và Arsenal sẽ là bước đầu tiên trong cuộc chinh phục của thầy trò Heynckes.
Với tinh thần đang thoải mái, và không còn phải lo nghĩ cho cuộc chiến ở Bundesliga, khi nhiều hơn đội nhì bảng Dortmund đến 15 điểm, Bayern hoàn toàn có thể giành kết quả có lợi ngay tại sào huyệt của "Pháo thủ".
Đội hình dự kiến
Arsenal: Szczesny – Sagna, Koscielny, Mertesacker, Vermaelen – Arteta, Ramsey – Wilshere – Walcott, Podolski, Cazorla.
Bayern Munich: Neuer – Lahm, Van Buyten, Dante, Alaba – Martinez, Schweinsteiger – Muller, Kroos, Ribery – Mandzukic.
Kim Ngọc (theo vietnamnet)

Bình luận (0)